Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.
Ngày 14/11, Hội thảo “Quy hoạch vị trí, hướng xây dựng, nâng cấp, trùng tu, tu bổ đền Đại An, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai” đã được tổ chức tại Lào Cai, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý văn hóa, xây dựng, dân tộc và tôn giáo tỉnh cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng.
Ngày 11/10 (tức ngày 20 tháng 8 năm Ất Tỵ), tại khu di tích Đền An Sinh, phường An Sinh (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai hội truyền thống Đền An Sinh năm 2025.
Tối 9/10, Ủy ban nhân dân xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình, long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2025, tưởng niệm 725 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Nhằm lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam tới du khách, đồng thời xây dựng thêm một sản phẩm du lịch đặc sắc cho Thủ đô, nhiều công ty lữ hành chuyên đón khách quốc tế vừa có chuyến famtrip thú vị ngày 9/9 đến với Phủ Tiên Hương, xã Phú Cát, Hà Nội.
Tây Ninh đang hội tụ nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển ngành du lịch xanh. Tỉnh đang nỗ lực tạo thế, tạo đà, tạo lực, triển khai hàng loạt giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.
Việc sáp nhập tỉnh thành mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững, liên kết vùng, khai thác tài nguyên đa dạng và nâng cao thương hiệu địa phương như Phú Thọ, Quảng Ngãi, Ninh Bình...
Sáp nhập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, không nên chỉ dừng lại ở các sản phẩm đơn thuần như du lịch tâm linh, du lịch lễ hội, du lịch ven sông Đuống, sông Cầu… Cần có những sản phẩm mang tính kết nối, trải nghiệm, không chỉ mang tính mùa vụ mà cần trải dài khắp trong năm cũng như liên kết với các tỉnh lân cận.
Trên cơ sở hợp nhất từ ba địa phương, tỉnh Ninh Bình đang sở hữu cơ hội “vàng” để tăng tốc bứt phá, khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới về du lịch của khu vực phía bắc nói riêng, Việt Nam nói chung.
Liên kết là một đòi hỏi tất yếu trong du lịch. Song, để hoạt động liên kết đi vào thực chất, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà quản lý, đơn vị kinh doanh du lịch tại các địa phương.
Hòa chung không khí thiêng liêng của Đại lễ Vesak 2025, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã cho ra mắt chuỗi hành trình tâm linh đặc biệt dành cho du khách trong và ngoài nước.
Với độ cao 837 mét, cao thứ hai ở vùng Nam Bộ, chỉ sau núi Bà Đen, núi Chứa Chan không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc cùng những lễ hội đậm chất truyền thống. Những tiềm năng ấy rất cần được đánh thức.
Huyện đảo Cô Tô có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, bãi biển đẹp, rừng nguyên sinh phong phú, đây cũng là thế mạnh để huyện phát triển loại hình du lịch sinh thái, khám phá và trải nghiệm. Những năm qua, mặc dù đã có một số doanh nghiệp tham gia khai thác, phát triển lĩnh vực này, tạo việc làm cho người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, để tăng cường sức hấp dẫn cho du lịch Cô Tô, tạo động lực mới phát triển kinh tế biển đảo, huyện Cô Tô đã xây dựng đề án phát triển tour tham quan các đảo trên địa bàn huyện theo hướng bền vững.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, núi Bà Đen lại trở thành điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương ghé thăm. Dưới chân núi, hàng trăm nghìn người dân ngủ lại qua đêm, chờ đến sáng sớm để lên đỉnh cầu an, sẵn sàng cho mùa hành hương lớn nhất trong năm tại ngọn núi linh thiêng này.
Ngày 7/2, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phối hợp chùa Thần Đinh khai hội chùa núi Thần Đinh - Xuân Ất Tỵ 2025. Tham dự lễ hội, hàng ngàn người dân và du khách đã lên núi Thần Đinh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh để dâng hương, cầu an và xin "nước thiêng" từ giếng Tiên để cầu may mắn.
Dịp đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025, cùng với những lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, nhiều điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan, vãn cảnh. Du khách đến với các điểm du lịch tâm linh không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, mà còn có cơ hội để tìm hiểu về truyền thống văn hóa của mảnh đất, con người Tuyên Quang.
Xác định du lịch văn hóa-lễ hội gắn với tâm linh là sản phẩm thế mạnh bên cạnh du lịch biển, du lịch sinh thái…, tỉnh Nghệ An tập trung xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, thu hút du khách.
Trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hàng nghìn người dân, du khách từ khắp nơi trong tỉnh Quảng Bình nô nức du xuân, cầu may mắn ở các điểm du lịch tâm linh trong tỉnh. Việc đón tiếp chu đáo cùng với ý thức tuân thủ các quy định của người dân nên không xảy ra các ùn ứ hoặc mất trật tự ở chốn tâm linh.
Ngày 19/10, tỉnh Quảng Bình tổ chức trao quyết định điểm du lịch Đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Đây là điểm du lịch tâm linh mới được phục dựng ở tỉnh Quảng Bình để phục vụ người dân địa phương và du khách chiêm bái khi có dịp đi trên đường thiên lý bắc-nam qua đèo Ngang với nhiều huyền tích.
Những năm gần đây, du lịch tâm linh - loại hình du lịch tập trung vào việc khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu những địa điểm có giá trị tôn giáo, tín ngưỡng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng được đông đảo người dân ưa chuộng.
Chùa Ðậu (Thành Ðạo Tự) là một trong những ngôi chùa đẹp nhất miền bắc. Song điều đặc biệt không chỉ nằm ở giá trị lịch sử và kiến trúc. Ngôi chùa có hai bức tượng nhục thân hai Thiền sư là Vũ Khắc Trường, Vũ Khắc Minh. Ðến đây, khách du lịch có dịp tìm hiểu thêm về những bí ẩn của Phật giáo.
Từ ngày 4 đến 20/8, Lễ hội đền Bảo Hà (Bảo Yên, Lào Cai) diễn ra với nhiều hoạt động phong phú phục vụ nhân dân và du khách. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc thi làm ngựa mã đẹp lần thứ nhất, chương trình nghệ thuật “Bảo Hà - Miền đất linh thiêng”...
Theo các chuyên gia du lịch, Việt Nam có đầy đủ thế mạnh để trở thành “thiên đường” nghỉ dưỡng của dòng khách hưu trí thế giới. Với khả năng lưu trú dài ngày, chi tiêu cao, đây là thị trường khách tiềm năng cho sự bứt phá của ngành du lịch nước nhà.
Trải qua bao đau thương, mất mát, Quảng Trị - “vùng đất lửa” anh hùng vẫn vươn mình lớn dậy trên tro tàn đổ nát của chiến tranh, cất lên tiếng hát của khát vọng hòa bình. Đưa Quảng Trị trở thành điểm đến vì hòa bình đang là hướng đi được địa phương đặc biệt chú trọng.
Việt Nam có khoảng 50.700 cơ sở tín ngưỡng và 8.000 lễ hội - phần lớn đều gắn với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, là tài nguyên giàu có để phát triển du lịch tâm linh. Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch tâm linh thời gian qua còn nhiều bất cập, trong đó đáng chú ý là tình trạng thương mại hóa, hiện tượng “buôn thần, bán thánh”. Thực tế này đòi hỏi phải có giải pháp để phát triển cân bằng giữa việc thu hút khách đến với du lịch tâm linh, đồng thời ngăn chặn kịp thời những biến tướng tiêu cực.
Tại hội thảo “Phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch bền vững tỉnh Ðiện Biên” vừa được tổ chức tại Ðiện Biên, các đại biểu đều chung nhận định: Ðiện Biên là tỉnh có tiềm năng, lợi thế khác biệt để phát triển du lịch. Việc kết hợp khai thác và phát huy hiệu quả giá trị hệ thống di tích lịch sử, tài nguyên văn hóa và thiên nhiên đa dạng sẽ góp phần xây dựng Ðiện Biên thực sự trở thành điểm đến du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái đầy hấp dẫn và đặc sắc ở khu vực Tây Bắc.
Lễ hội rước Mẫu tại "Tam đền" gồm có đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là ba ngôi đền ra đời và tồn tại từ lâu đời gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu. Năm 2018, Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Gây dựng thương hiệu cho thổ cẩm BaNa; tạo chuỗi sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm văn hóa của đồng bào H’Mông..., nhiều nhóm phụ nữ yêu văn hóa truyền thống đã và đang tâm huyết đóng góp vào việc bảo tồn và phát triển sản phẩm đặc trưng bản địa, đem đến sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Với những tiềm năng, thế mạnh về các khu, điểm du lịch và hệ thống cơ sở lưu trú được đầu tư xây dựng, những năm gần đây, Hà Nam được đánh giá là điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn đối với du khách.