An Giang ngày nay hội tụ đầy đủ các yếu tố của “Việt Nam thu nhỏ”, đa dạng về địa hình, văn hóa và sản phẩm du lịch. Tỉnh đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Ngày 22/10, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố Chương trình du lịch ẩm thực năm 2025 nhằm giới thiệu loạt sản phẩm du lịch mới dành riêng cho du khách yêu ẩm thực.
Sáng 12/10, chuyến bay mang số hiệu BRU 8197 của Hãng hàng không quốc gia Belavia (Belarusian Airlines) hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đánh dấu chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Thủ đô Minsk (Belarus) với đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang, Việt Nam).
Hãng hàng không Vietravel Airlines vừa thực hiện thành công chuyến bay thuê chuyến (charter) đầu tiên kết nối Hà Nội (Việt Nam)-Hoàng Sơn (Trung Quốc), đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của hãng, hướng tới các thị trường gửi khách lớn của Việt Nam tại châu Á.
Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhờ tăng cường kết nối hàng không, mở ra cơ hội để du khách Trung Quốc khám phá văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan phong phú của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện khách du lịch Việt đến Trung Quốc trải nghiệm du lịch.
Không gian triển lãm du lịch của thành phố Hà Nội ghi dấu ấn đậm nét với bạn bè và đối tác nước ngoài tại Hội chợ Du lịch quốc tế IFTM Top Resa 2025, diễn ra từ ngày 23-25/9 tại Paris (Cộng hòa Pháp), khẳng định được vị thế của một “Thành phố di sản và sáng tạo”.
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), trong nửa đầu năm 2025, có gần 690 triệu lượt khách đã đi du lịch trên toàn cầu, nhiều hơn khoảng 33 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với Nhật Bản, Việt Nam được xem là quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới.
Sở hữu thiên nhiên hoang dã, những bãi biển đẹp, di tích lịch sử và nền văn hóa bản địa đặc sắc, châu Phi đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế. Lục địa Đen trở thành một điểm đến đang trỗi dậy mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới.
Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025, sáng 6/6, tại thành phố Lào cai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Tọa đàm “Kết nối phát triển du lịch xanh”. Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy việc kết nối du lịch xanh giữa các vùng, các địa phương để phát triển bền vững.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết cơ bản thuận lợi ở cả ba miền nên hầu hết các điểm đến du lịch trên cả nước đều thu hút du khách. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm mới đã được đẩy mạnh khai thác dịp này, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch của du khách.
Phong vũ biểu của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) quý 1/2024 cho thấy, du lịch quốc tế đang trên đà phục hồi gần như hoàn toàn về mức trước đại dịch ở tất cả các khu vực, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường có lượng khách quốc tế phục hồi tốt nhất tại châu Á-Thái Bình Dương.
Sáng 20/2, tàu biển quốc tế Spectrum of the Seas chở hơn 4.000 du khách đa quốc tịch đã cập cảng Tân Cảng-Cái Mép, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu). Công ty Lữ hành Saigontourist làm nhiệm vụ đón tiếp tàu tại cảng và đưa du khách tham quan thành phố biển Vũng Tàu, trải nghiệm miền tây sông nước Mỹ Tho, Tiền Giang và khám phá Thành phố Hồ Chí Minh sôi động.
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024, thành phố đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng doanh thu khoảng 190.000 tỷ đồng.
Sáng qua 1/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đến thành phố mở đầu năm 2024.
Mặc dù ngành du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh, là điểm sáng nhất trong lĩnh vực kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong 9 tháng qua, nhưng lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm mạnh. Thống kê mới nhất của ngành du lịch Đà Nẵng cho thấy, lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh, 9 tháng qua, địa phương này chỉ đón hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế, bằng 67% so thời điểm trước dịch Covid-19.
Số lượng khách du lịch nước ngoài đã phục hồi gần mức trước đại dịch trên toàn cầu. Theo báo cáo mới của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), lượng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới trong tháng 7 chỉ thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 và là mức giảm thấp nhất kể từ năm 2020.
Du lịch quốc tế đang trên đà quay trở lại mức trước đại dịch, với số người đi du lịch trong quý đầu tiên của năm 2023 cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.
Trà là loại thức uống gần gũi và được ưa chuộng ở mọi nơi trên thế giới, gắn liền với nhiều phong tục, tập quán tại mỗi quốc gia, vùng miền. Ngày 21/5 được chọn là Ngày Quốc tế Trà nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và kinh tế mà trà mang lại.
Sáng 6/2, tại sân bay quốc tế Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, gần 50 du khách Trung Quốc bắt đầu hành trình đến các nước UAE và Ai Cập, đánh dấu việc khởi động tour du lịch ra nước ngoài sau hơn 3 năm tạm dừng để phòng, chống Covid-19.
Trong các sản phẩm du lịch từ ngày 20 đến 24/1 (từ 29 âm lịch đến 3 Tết), điểm đến được đặt trước nhiều nhất là các quốc gia Đông Nam Á với 54%, trong đó Việt Nam đứng đầu với khi chiếm tới 19,4%.
Tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam được tổ chức sáng 21/12 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, nhân văn, hiếu khách, thuận lợi, “ấm lòng du khách, hài lòng chủ nhà”.
Trái ngược với bức tranh sáng của du lịch nội địa, thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam lại có phần ảm đạm khi lỡ nhịp phục hồi của vị trí mở cửa lại sau Covid-19 sớm nhất khu vực. Nhiều chuyên gia nhận định, cơ hội vàng bùng nổ hậu Covid-19 của du lịch Việt đã “vượt khỏi tầm tay”… Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, Việt Nam mới chỉ đón khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế, kém xa chỉ tiêu 5 triệu lượt đặt ra trước đó.
Du lịch biển đảo đã được xác định là một trong 4 dòng sản phẩm chủ đạo, có lợi thế của du lịch Việt Nam. Và để du lịch biển đảo Việt Nam phát triển, cần sớm xây dựng và triển khai các chính sách du lịch biển, đảo ở Việt Nam, qua đó, các địa phương sẽ khai thác và tạo ra nhiều sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp.
Ngày 19/8, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch lần thứ 11 (TMM11), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt làm Trưởng đoàn.
Các số liệu về du lịch quốc tế cho thấy du lịch Việt Nam đang trên đà phục hồi nhanh chóng sau khi Việt Nam chính thức mở lại toàn bộ hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022.
Việt Nam chủ trương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài nhập cảnh trong điều kiện bình thường mới, đồng thời mong muốn các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng sẽ có những quy định, hướng dẫn tương tự, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho người đến từ Việt Nam.