Ông Mkrtchyan cũng cho biết đây là 5 điểm đến hàng đầu xét theo tiêu chí địa điểm nằm ngoài Nga.
Ông Mkrtchyan lưu ý rằng lượng khách du lịch đến Trung Quốc đã tăng khoảng 30% nhờ chính sách miễn thị thực cho người Nga.
Ông cũng cho biết nhu cầu du lịch đến Việt Nam đã tăng khoảng 30%, do Hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác các chuyến bay đến Nga, mở rộng phạm vi đường bay.
Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), đồng rúp mạnh hơn và sự phát triển của các chuyến bay thẳng đến các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam, là những động lực chính của sự tăng trưởng ngành du lịch của Nga.
Doanh số bán tour đến Việt Nam của Nga năm 2025 tăng vọt gần 200% sau khi các chuyến bay thẳng đến các thành phố nghỉ dưỡng Nha Trang và Phú Quốc của Việt Nam được nối lại.
Các du khách Nga đặc biệt yêu thích các vùng biển nổi tiếng của Việt Nam ở Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết, Đà Nẵng và Hạ Long.
Bên cạnh đó, ATOR cũng chỉ ra sự kết hợp giữa chi phí hợp lý, điểm đến hấp dẫn và môi trường du lịch thân thiện đang giúp Việt Nam trở thành một trong những lựa chọn được du khách Nga quan tâm.
Được biết, mới đây Việt Nam cũng đã vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách các điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất hè 2026, đồng thời nằm trong nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực.