APEC 2027: Kết nối nguồn lực xã hội, kiến tạo động lực đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, văn hóa tầm quốc tế

APEC 2027: Kết nối nguồn lực xã hội, kiến tạo động lực đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, văn hóa tầm quốc tế

Nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho rằng, APEC 2027 mở ra cơ hội phát triển lớn cho Phú Quốc, cùng những yêu cầu mới về quản trị, môi trường và chất lượng phát triển dài hạn, hài hòa hơn giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.

Trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027, Phú Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô và yêu cầu rất khác trước. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được thúc đẩy, không gian phát triển tiếp tục mở rộng, dòng vốn đầu tư và sự quan tâm quốc tế ngày càng lớn. Cùng với cơ hội bứt phá về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển là áp lực về quản trị đô thị, môi trường, chất lượng sống và giữ gìn bản sắc của một đô thị biển đảo đặc thù.

Diễn ra vào ngày 26/6 tại Phú Quốc, hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Cơ hội xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc” do Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tập trung thảo luận nhiều vấn đề phát triển dài hạn của Đảo Ngọc trong giai đoạn chuẩn bị cho APEC 2027.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia kinh tế, du lịch, quy hoạch đô thị, đại diện cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đang tham gia phát triển hạ tầng, dịch vụ, du lịch tại Phú Quốc. Nhiều nội dung được đặt ra như phát triển du lịch xanh, quản trị đô thị biển đảo, hạ tầng phục vụ APEC 2027, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo dư địa phát triển bền vững cho Đảo Ngọc trong giai đoạn mới.

Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho rằng, APEC 2027 mở ra cơ hội phát triển lớn cho Phú Quốc, đi cùng với đó là những yêu cầu mới về quản trị, môi trường và chất lượng phát triển dài hạn, hài hòa hơn giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Phóng viên: Từ một điểm đến du lịch nổi bật, Phú Quốc đang đứng trước kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch - hội nghị mang tầm quốc tế sau APEC 2027. Theo ông, đâu là bài toán lớn nhất mà Đảo Ngọc phải vượt qua để biến kỳ vọng đó thành hiện thực?

Tổng Biên tập Trương Thành Trung: - APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế có ảnh hưởng lớn hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển chiến lược mới, với yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước xác lập mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai các hoạt động của APEC 2027 mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một sự kiện đối ngoại hay du lịch thông thường. Đây là cơ hội để Đảo Ngọc tham gia sâu hơn vào các hoạt động đầu tư, kết nối và hợp tác quốc tế; đồng thời cũng đặt địa phương trước những yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị và chất lượng phát triển.

APEC 2027, vì vậy cũng đặt Phú Quốc vào tâm điểm của một giai đoạn phát triển với yêu cầu rất khác trước. Cùng với cơ hội mở rộng kết nối quốc tế, thu hút đầu tư và nâng tầm vị thế là áp lực ngày càng lớn về hạ tầng, quản trị đô thị và chất lượng phát triển dài hạn.

Năm 2025, Phú Quốc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,8 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt gần 44.000 tỷ đồng. Những con số đó cho thấy sức hút và tốc độ tăng trưởng rất lớn của Đảo Ngọc trong những năm gần đây.

Bài toán lớn nhất của Phú Quốc hiện nay là năng lực quản trị, duy trì sức hấp dẫn và vị thế cạnh tranh trong khu vực trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và áp lực hạ tầng ngày càng gia tăng sau APEC 2027. Phú Quốc cần hướng tới mô hình trung tâm du lịch - dịch vụ biển đảo mang tầm quốc tế, với hạ tầng đồng bộ, môi trường sống chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời bảo tồn được bản sắc văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên. Đây cũng là vấn đề trọng tâm mà hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Cơ hội xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc” hướng tới.

phuquoc-tthoanghon.jpg
Một góc thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Phóng viên: Với những thách thức như vậy, theo ông, làm thế nào để Phú Quốc vừa bứt phá mạnh mẽ, vừa giữ được bản sắc riêng của Đảo Ngọc trong quá trình phát triển?

Tổng Biên tập Trương Thành Trung: Phú Quốc đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cũng là giai đoạn mà mọi quyết định về quy hoạch, hạ tầng hay mô hình phát triển sẽ tác động trực tiếp đến diện mạo của Đảo Ngọc trong nhiều năm tới.

Sức hấp dẫn của Phú Quốc đến từ không gian biển đảo, cảnh quan sinh thái và bản sắc địa phương được hình thành qua nhiều năm. Những giá trị ấy sẽ rất dễ bị tổn thương nếu quá trình phát triển thiếu cân bằng hoặc chạy theo tăng trưởng ngắn hạn. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là lựa chọn mô hình phát triển phù hợp cho giai đoạn dài hạn.

Trong đó, định hướng chuyển đổi xanh mà tỉnh An Giang đang triển khai đối với Phú Quốc là giải pháp đáng chú ý. Từ phát triển giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh, mở rộng hạ tầng trạm sạc, hạn chế rác thải nhựa cho tới nâng chuẩn môi trường và chất lượng dịch vụ du lịch, nhiều yêu cầu phát triển mới đã được đặt ra theo hướng bài bản và thực chất hơn. Mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện công cộng sử dụng năng lượng xanh lên 50% vào năm 2027, hay định hướng 100% cư dân được cấp nước sạch và hệ thống xử lý rác thải hiện đại đạt 90% vào năm 2030 cho thấy tư duy phát triển hiện nay đã chuyển sang yêu cầu về quản trị đô thị và chất lượng sống.

Trong giai đoạn mới, sức cạnh tranh của các điểm đến quốc tế sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào chất lượng môi trường, khả năng phát triển xanh và chất lượng sống mà đô thị đó tạo ra cho người dân và du khách. Vì vậy, phát triển nhanh là yêu cầu đặt ra trước mắt, nhưng phát triển bền vững mới là yếu tố quyết định vị thế và sức hấp dẫn dài hạn của Phú Quốc sau APEC 2027.

phuquoc-nhaga.jpg
Trên công trường xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: NA DƯƠNG)

Phóng viên: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Theo ông, tinh thần đó cần được cụ thể hóa như thế nào trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc?

Tổng Biên tập Trương Thành Trung: Quá trình phát triển sẽ khó bền vững nếu người dân không thực sự trở thành chủ thể và được thụ hưởng những giá trị do quá trình phát triển mang lại. Với Phú Quốc, yêu cầu này càng rõ hơn trong giai đoạn chuẩn bị cho APEC 2027, khi tốc độ mở rộng hạ tầng, đô thị, dịch vụ và du lịch đang diễn ra rất nhanh. Đằng sau những dự án lớn hay sự thay đổi về diện mạo đô thị vẫn là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân địa phương: cơ hội việc làm, chi phí sinh hoạt, chất lượng môi trường sống hay khả năng thích ứng với tốc độ đô thị hóa...

Do đó, tinh thần “lấy người dân làm trung tâm” cần được thể hiện trong toàn bộ chính sách phát triển. Quy hoạch hạ tầng, phát triển du lịch, dịch vụ hay thu hút đầu tư, suy cho cùng, đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

phuquoc-daicongtruong.jpg
Nhịp độ thi công bất kể ngày đêm tại những đại công trường APEC 2027. (Ảnh: QUANG HƯNG)

Phóng viên: Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết kỳ vọng hội thảo lần này sẽ đóng góp như thế nào vào việc kết nối các ý tưởng, nguồn lực và tạo đồng thuận xã hội cho mục tiêu phát triển Phú Quốc bền vững, thưa ông?

Tổng Biên tập Trương Thành Trung: APEC 2027 là một sự kiện đối ngoại quan trọng, nhưng nhìn rộng hơn, đây cũng là phép thử đối với năng lực phát triển và khả năng tạo đồng thuận xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được kỳ vọng nhiều hơn ở vai trò kiến tạo đồng thuận xã hội, kết nối các chủ thể phát triển và phản ánh tiếng nói từ thực tiễn vào quá trình hoạch định chính sách. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết đặc biệt quan tâm tới tác động xã hội của quá trình phát triển, nhất là sự hài hòa lợi ích và niềm tin đồng hành của người dân, doanh nghiệp đối với địa phương.

Với những sự kiện quốc tế quy mô lớn như APEC 2027, vấn đề quan trọng nằm ở khả năng tạo được sự đồng hành giữa chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân địa phương trong quá trình phát triển. Nếu các nguồn lực được kết nối hiệu quả, quá trình triển khai sẽ tạo được nền tảng ổn định và sức lan tỏa lâu dài hơn.

Đó cũng là lý do hội thảo được tổ chức vào thời điểm này, khi Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị APEC 2027, với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít yêu cầu mới về quy hoạch, quản trị đô thị, môi trường và chất lượng phát triển.

Thông qua hội thảo, Báo Đại đoàn kết mong muốn góp thêm một diễn đàn để các góc nhìn quản lý, kinh nghiệm thực tiễn và các đề xuất phát triển có điều kiện trao đổi thẳng thắn, từ đó góp phần nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra đối với Phú Quốc trong giai đoạn chuẩn bị cho APEC 2027.

Phóng viên: APEC 2027 đang mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với Phú Quốc, đòi hỏi sự tham gia và đồng hành của nhiều chủ thể phát triển. Theo ông, hội thảo lần này mang ý nghĩa như thế nào trong việc kết nối các nguồn lực cho mục tiêu phát triển dài hạn của Đảo Ngọc?

Tổng Biên tập Trương Thành Trung: APEC 2027 đang mở ra nhiều kỳ vọng mới đối với Phú Quốc. Kỳ vọng ấy không dừng ở du lịch hay hạ tầng, mà còn gợi mở dư địa phát triển dài hạn của một đô thị biển đảo mang tầm quốc tế trong tương lai.

Từ tinh thần đó, hội thảo lần này được Báo Đại đoàn kết phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức như một diễn đàn để các cơ quan quản lý, giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị đang trực tiếp tham gia phát triển Phú Quốc cùng trao đổi về những yêu cầu phát triển mới của Đảo Ngọc trong giai đoạn chuẩn bị cho APEC 2027.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, hội thảo đã nhận được sự đồng hành trách nhiệm và thiện chí đóng góp từ nhiều cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp có quá trình gắn bó lâu dài với Phú Quốc.

Bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các sở, ngành địa phương, nhiều doanh nghiệp như Vingroup, Sun Group cũng tham gia cùng Ban tổ chức bằng những chia sẻ giàu thực tiễn và góc nhìn được đúc kết từ nhiều năm đầu tư, phát triển tại Đảo Ngọc.

Thông qua hội thảo, Báo Đại đoàn kết mong muốn tạo thêm một không gian trao đổi cởi mở để các góc nhìn quản lý, chuyên môn và thực tiễn có điều kiện gặp gỡ, bổ sung cho nhau; từ đó góp thêm các hiến kế và kinh nghiệm thực tiễn cho định hướng phát triển hài hòa, bền vững và có chiều sâu hơn đối với Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm