Từ chiều tối 4/12 đến ngày 5/12/2025, ven biển các tỉnh, thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,1-4,15m. Đỉnh triều xuất hiện từ 14 giờ đến 17 giờ và từ 22 giờ đến 2 giờ hằng ngày, có thể gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.
Từ chiều tối 20/11 đến ngày 21/11, ven biển các tỉnh, thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,15-4,2m. Đỉnh triều xuất hiện từ 1 giờ đến 3 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ hằng ngày có thể gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.
Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đang quản lý hơn 100 nghìn ha rừng tự nhiên và diện tích mặt nước hồ Trị An, được ví như “lá phổi xanh” góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái của vùng Đông Nam Bộ.
Nhiều dự án trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ đang rơi vào tình trạng thi công cầm chừng, thậm chí kéo dài hàng chục năm, gây xáo trộn đời sống người dân và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của toàn vùng.
Với những tín hiệu lạc quan về kinh tế, tỉnh Đồng Nai đang dần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025, tạo đà vững chắc cho giai đoạn 2026-2030 và thời gian tới.
Cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với niềm tin, kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ dẫn dắt địa phương bứt phá xứng tầm, người dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Những năm qua, vùng Đông Nam Bộ với vị thế đầu tàu, tiên phong trong nhiều lĩnh vực đã thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Thêm nhiều cơ hội được mở ra khi các doanh nghiệp trong vùng tiếp tục tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, có chiến lược phát triển bền vững.
Sáng 2/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối Vùng Đông Nam Bộ lần thứ 6 và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4.
Việc chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng chung trên toàn cầu và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, tình hình sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của ngành y tế và cộng đồng nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.
Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945-10/12/2025), Cục Chính trị Quân khu 7 vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm lịch sử vẻ vang của Quân khu 7”.
Những ngày hè sôi động bắt đầu với nhiều hoạt động ý nghĩa đối với tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhiều tỉnh, thành phố và nước ngoài, các chương trình tình nguyện tạo ra các công trình cụ thể và lan tỏa sự nhiệt huyết của người trẻ đối với xã hội.
Dự án “Sóng chữa lành” trao quà cho bệnh nhi và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại 9 bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tổng kinh phí của chương trình dành tặng các em là hơn 660 triệu đồng.
Ngày 24/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập, tổ chức lại Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và trao Quân kỳ Quyết thắng cho các đơn vị mới thành lập.
Tập trung cải cách hành chính, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại hóa các khu công nghiệp và thúc đẩy quan hệ đối ngoại, tỉnh Bình Dương đang từng bước tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, bền vững, tiếp tục là điểm đến tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.
Triển khai các công trình trọng điểm theo Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị với phương châm “Chính quyền kiến tạo-Người dân đồng hành-Doanh nghiệp hành động” đang phát huy hiệu quả, tạo ra những xung lực mới và dư địa tốt về tài nguyên thiên nhiên, đất đai, nguồn lực…
Triển khai các dự án trọng điểm theo Nghị quyết 24, các địa phương vùng Đông Nam Bộ đã vận động hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao của người dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình kết nối vùng, liên vùng về giao thông, công nghiệp, đô thị, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội…
Rạng sáng 14/6, lực lượng chức năng tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời hỗ trợ di dời 4 hộ dân trong vùng sạt lở dọc bờ sông Sài Gòn đến khu vực an toàn.
Ngày 13/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng chính sách dân số liên quan đến phụ nữ và gợi ý giải pháp”.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước triều cường tại ven biển phía Đông Nam Bộ đang ở mức cao. Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.
Trong 24 giờ qua (ngày 9/4), ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 35 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 50-55%.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ cuối tháng 3 đến tháng 5/2025, tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nhiều đợt triều cường.
Dự báo, ngày mai (28/3), khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Đà Nẵng đến Phú Yên, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.
Dự báo, ngày 27 và 28/3, ở khu vực từ Nghệ An đến Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Dự báo, các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung từ ngày 28/3-2/4, sau đó giảm dần; các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn từ ngày 28/3-2/4 và 27/4-1/5, từ tháng 5 xâm nhập mặn giảm dần. Người dân các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ nông nghiệp và dân sinh.
Dự báo, hôm nay (20/3), ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.
Dự báo, từ ngày 20-21/3, khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.