Điểm hội tụ dòng vốn toàn cầu

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt đánh dấu bước chuyển quan trọng từ chủ trương sang hành động cụ thể, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

Trao chứng nhận thành viên chiến lược Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trao chứng nhận thành viên chiến lược Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với cơ chế, chính sách đột phá và sự đồng hành của các định chế tài chính hàng đầu thế giới, trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ dòng vốn toàn cầu, tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh và nền kinh tế cả nước.

THU HÚT ÍT NHẤT 50 TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) ra mắt giữa tháng 2/2026. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực nhằm hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên gồm: Phát triển hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; cung cấp công cụ tài chính hiện đại cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; và nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang tham gia kiến tạo thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của VIFC-HCMC là thu hút các định chế tài chính lớn, các quỹ đầu tư, ngân hàng toàn cầu, tổ chức quản lý tài sản và các doanh nghiệp công nghệ tài chính hàng đầu thế giới. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thành phố Hồ Chí Minh phải triển khai ngay cơ chế sandbox cho các sản phẩm tài chính mới; đề xuất các chính sách ưu đãi đột phá để thu hút ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu; số hóa tất cả thủ tục hành chính với chi phí cạnh tranh nhằm tạo thuận lợi cao nhất cho nhà đầu tư.

Ngay tại lễ ra mắt, nhiều cam kết đầu tư quy mô lớn đã được công bố. Đáng chú ý, Vantage Point Asset Management (VPAM) - một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu khu vực của Singapore và Australia - chính thức trở thành đối tác sáng lập và phát triển của VIFC-HCMC, với cam kết huy động 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và các đối tác chiến lược trong 5 năm đầu tiên.

Nguồn vốn này sẽ được phân bổ vào các lĩnh vực then chốt như hạ tầng, tài sản thực và các khoản đầu tư chiến lược thu nhập cố định, với trọng tâm triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh. VPAM cũng sẽ xây dựng nền tảng quản lý tài sản tổ chức tại VIFC-HCMC, nơi các sản phẩm tài chính nội địa của Việt Nam được đưa vào quảng bá, kết nối với dòng vốn quốc tế từ các trung tâm tài chính lớn như Singapore, Anh, Trung Đông và Australia.

Cùng với đó, Trung tâm Tài chính quốc tế cũng công bố hợp tác với nhiều nhà đầu tư trong nước như FPT, VinaCapital phát triển quỹ đầu tư tài sản số quy mô lên tới 1 tỷ USD. Các báo cáo từ Chính phủ cho thấy, Trung tâm Tài chính hàng không dự kiến huy động 6,1 tỷ USD; Trung tâm Tài chính hàng hải được hình thành gắn với vị thế logistics của Việt Nam; Trung tâm Fintech và đổi mới sáng tạo thu hút các mô hình tài chính số tiên tiến.

TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Trung tâm Tài chính quốc tế được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh, giúp thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong bối cảnh các động lực truyền thống dần suy giảm.

Theo công bố, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào sáu trụ cột chiến lược gồm: Trung tâm Tài chính hàng không; Trung tâm Tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ công nghệ cao; hệ sinh thái fintech và ngân hàng số; tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi; cùng hạ tầng thị trường tài chính hiện đại hướng tới các sản phẩm quốc tế có chiều sâu.

Trong đó, tài chính xanh và tài chính bền vững được xác định là những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, phù hợp cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050. Các sản phẩm như trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, quỹ đầu tư ESG, tài chính chuyển đổi được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, các sản phẩm tài chính số, blockchain, token hóa tài sản, ngân hàng số, thanh toán điện tử, trí tuệ nhân tạo trong tài chính cũng được đẩy mạnh phát triển, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, VIFC-HCMC không phải là một dự án đơn lẻ, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế thành phố trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Thành phố xác định rõ, để tiếp tục đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính-thị trường vốn-dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Sự phát triển của trung tâm sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngành, lĩnh vực như bất động sản, thương mại, công nghệ thông tin, logistics, du lịch cao cấp, giáo dục-đào tạo, dịch vụ tư vấn tài chính-pháp lý, qua đó hình thành một hệ sinh thái dịch vụ tài chính đa dạng, chất lượng cao, tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm mới, nhất là các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tin tưởng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo nguồn thu ổn định, lâu dài, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực xã hội, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động.

Có thể bạn quan tâm