DIỆN MẠO MỚI, XUNG LỰC MỚI
Chứng kiến lễ thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất vào ngày 3/2 vừa qua, ông Nguyễn Dương Quang, người sinh sống lâu năm tại khu phố Gò Me, phường Trấn Biên chia sẻ: “Việc đầu tư xây dựng cầu Thống Nhất là chủ trương đúng đắn của Nhà nước cho nên người dân ai cũng vui mừng. Cây cầu được xây dựng hiện đại, kiên cố, đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay của người dân. Khi đưa vào khai thác công trình tạo thuận lợi cho đi lại và góp phần hình thành đô thị theo hướng khang trang, hiện đại”.
Cầu Thống Nhất dài khoảng 765m, trong đó nhịp chính 559m, quy mô 6-10 làn xe, bề rộng từ 45 đến 95m, nằm trên trục giao thông trung tâm của thành phố Biên Hòa. Là một công trình giao thông quan trọng, cầu còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên khẳng định: Cầu Thống Nhất thuộc Dự án đường trục trung tâm Biên Hòa giữ vai trò then chốt trong kết nối Khu đô thị Hiệp Hòa với quy mô khoảng 294 ha-khu vực được xác định là một trong những không gian phát triển đô thị trọng điểm, giàu tiềm năng của thành phố Biên Hòa trong giai đoạn tới. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, Khu đô thị Hiệp Hòa sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển theo hướng đô thị hiện đại, dịch vụ-thương mại-du lịch, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chỉnh trang diện mạo đô thị của phường Trấn Biên nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.
Cùng với cầu Thống Nhất, phường Trấn Biên đã thông xe tuyến đường ven sông Đồng Nai dài hơn 5 km. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, được đầu tư đồng bộ, vừa đóng vai trò trục giao thông quan trọng, vừa là tuyến cảnh quan ven sông. Cũng tại địa bàn này, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa khởi công xây dựng tuyến đường ven sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) dài khoảng 4,6 km, mặt cắt ngang 32m, trong đó 16m là phần đường xe chạy, với tổng mức đầu tư 574 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà cho biết, các dự án vừa có ý nghĩa về giao thông, vừa là những trục cảnh quan ven sông quan trọng, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị hướng ra sông Đồng Nai, khai thác hiệu quả không gian ven sông phục vụ kinh tế-xã hội. Các dự án trọng điểm tại phường Trấn Biên tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong tạo đột phá phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đô thị và giao thông kết nối, đúng tinh thần Nghị quyết số 01 của Đảng bộ tỉnh về huy động mọi nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, làm nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.
XỨNG TẦM LÀ PHƯỜNG TRUNG TÂM
Phường Trấn Biên có quy mô dân số lớn nhất trong số 95 phường, xã của tỉnh Đồng Nai, với gần 200 nghìn người. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều dự án hạ tầng đô thị trọng điểm đang được tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư và đạt những chuyển biến tích cực về bộ mặt đô thị.
Đại hội Đảng bộ phường Trấn Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khẳng định địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để vươn lên, xứng tầm là phường trung tâm của tỉnh. Trong giai đoạn mới, Trấn Biên xác định rõ định hướng đô thị hiện đại gắn với dịch vụ-thương mại chất lượng cao, đồng thời phát huy hiệu quả những lợi thế đặc thù từ không gian sông Đồng Nai.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân cho biết, cả hệ thống chính trị trên địa bàn đoàn kết, quyết liệt vào cuộc, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 28 dự án, phấn đấu sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, phục vụ nhân dân thụ hưởng. Song song đó, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được phường đặc biệt chú trọng; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép, trái phép, tạo nền tảng cho chỉnh trang đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Với tầm nhìn chiến lược, tỉnh và phường Trấn Biên chú trọng thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tích cực xây dựng phường Trấn Biên trở thành phường văn minh đô thị kiểu mẫu.
Theo đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phường Trấn Biên đang triển khai nhiều dự án trọng điểm; thời gian qua, hệ thống chính trị phường đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hiệu quả, được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường quản lý vệ sinh môi trường, nâng cao tỷ lệ xử lý rác thải; xây dựng các tuyến đường, tuyến phố văn minh, khang trang, hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân, tăng thu ngân sách nhà nước; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo gắn với chuyển đổi số, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương.