"Mexico đặt mục tiêu trở thành một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng năm năm tới, một trong năm quốc gia được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới," ông Alejandro Negrín, Đại sứ Mexico tại Việt Nam, khẳng định tại Lễ kỷ niệm 215 năm ngày Quốc khánh Mexico.
Dù có mật độ nhân viên y tế trung bình cao hơn ngưỡng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), song châu Mỹ vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế do chênh lệch lớn giữa các quốc gia. Trong bức tranh về chăm sóc sức khỏe toàn dân ở châu lục này, Cuba tiếp tục là điểm sáng với nhiều thành tựu lớn.
Năm 2024, thương mại giữa Việt Nam và khu vực châu Âu-châu Mỹ ghi nhận những bước tiến vượt bậc, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau các biến động kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều khó khăn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và khu vực này đã đạt mức kỷ lục 250 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2023.
Đánh giá cao tiềm năng của các thị trường CPTPP, đặc biệt là châu Mỹ, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường kết nối với các thị trường này, nhất là khi lợi thế từ các quy định CPTPP đối với các thị trường ở châu Mỹ vẫn chưa được khai thác hết.
Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã tổ chức khảo sát, rà soát, thống kê và đánh giá hiện trạng toàn bộ các khu, điểm du lịch trên địa bàn các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó có giải pháp đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch giàu tiềm năng để tạo điểm nhấn cho du lịch của tỉnh, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Làn sóng di cư ở châu Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi năm 2023 ghi nhận con số kỷ lục hơn 513.000 người đi qua khu rừng rậm hiểm trở xuyên Colombia và Panama, gấp đôi con số của năm 2022. Bất chấp nguy hiểm trên hành trình di cư và tương lai không xác định, những đoàn người tiếp tục tiến về Bắc Mỹ, khiến các nước ở khu vực này đau đầu với bài toán ngăn chặn làn sóng di cư.
Đại diện 11 quốc gia Mỹ Latin và Caribe vừa nhóm họp tại thành phố Palenque, miền Nam Mexico, để tìm giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng di cư ở khu vực. Là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất trên thế giới, khu vực biên giới Mỹ-Mexico là “điểm nóng” khiến cả hai quốc gia Bắc Mỹ phải đau đầu và kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ của các nước trong khu vực.
Nhiều quốc gia trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu và Mỹ, đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục ở thời điểm mùa hè mới chỉ bắt đầu ở Bắc Bán cầu. Đây là bằng chứng khốc liệt về những nguy cơ khí hậu ấm lên và nhiều nước đã đưa ra cảnh báo về tác động tiêu cực của nền nhiệt tăng đối với sức khỏe con người cũng như tính cấp bách của các hành động chống biến đổi khí hậu.
Tính từ đầu năm 2023, hơn 100.000 người đã băng qua “khu rừng chết chóc” Darien Gap giữa Panama và Colombia để tìm đến Mỹ, tăng gấp sáu lần so với mức cùng kỳ năm 2022. Dù luôn là vấn đề nóng, nhận được sự quan tâm của Mỹ và các nước trong khu vực nhưng bài toán di cư ở châu Mỹ vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Hội nghị cấp cao Liên minh Bolivar cho châu Mỹ-Hiệp định Thương mại của các dân tộc (ALBA-TCP) lần thứ 22 đã khai mạc tại thủ đô La Habana của Cuba. Hội nghị nêu bật vai trò quan trọng của cơ chế hội nhập dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, bổ sung và hợp tác, giúp các nước trong khu vực Mỹ Latin vượt qua những thách thức mới.
Các mã chứng khoán trên thị trường Mỹ trong phiên giao dịch ngày 26/10 đã đồng loạt "đi xuống" sau khi nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Microsoft và Alphabet, công bố kết quả kinh doanh ảm đạm.
Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 7/9 khẳng định các quốc gia châu Mỹ đang trở thành tâm điểm của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu với hơn 30 nghìn trường hợp tập trung chủ yếu ở Mỹ, Brazil, Peru và Canada.
Ngày 29/7, giới chức y tế Tây Ban Nha đã báo cáo về ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ ở nước này, cũng như trên toàn châu Âu trong đợt bùng phát hiện nay.
Vấn đề người di cư là một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự Hội nghị cấp cao Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) được tổ chức tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Các nước châu Mỹ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cam kết nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề người di cư vốn dai dẳng suốt nhiều năm.
Theo Reuters và truyền thông Mỹ, tại Hội nghị cấp cao Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) lần thứ 9 diễn ra ở thành phố Los Angeles từ ngày 7 đến 10/6, nước chủ nhà Mỹ cam kết sẽ thúc đẩy các sáng kiến nhằm giải quyết hàng loạt thách thức hiện nay trong khu vực, trong đó tập trung vào vấn đề người di cư và kinh tế.
Đa phần các nền kinh tế lớn của châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vừa phải trong quý đầu tiên của năm nay, báo hiệu xu hướng phát triển chậm lại so với sự phục hồi ngoạn mục trong suốt năm 2021.
Theo Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), trong tuần qua châu Mỹ đã ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát vào năm 2020 và Omicron với khả năng lây lan rất nhanh rõ ràng đã trở thành biến thể chủ đạo tại khu vực này.
Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 24/11 cho biết, số ca mắc mới Covid-19 tại châu Mỹ đã tăng 23% trong tuần vừa qua, phần lớn tập trung tại Bắc Mỹ. PAHO cảnh báo khu vực này có thể sẽ đối mặt với sự tái bùng phát dịch bệnh tương tự châu Âu hiện nay.
Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 16-6 nhận định, vấn đề lớn nhất dẫn đến tình trạng chậm trễ trong tiến độ tiêm ngừa Covid-19 ở châu Mỹ là nguồn cung vaccine, chứ không phải tính an toàn hoặc hiệu quả của vaccine.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 25-11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 60 triệu người mắc Covid-19, trong đó 1,4 triệu người đã tử vong và 41,3 triệu người đã hoàn toàn bình phục.
Ngày 23-1, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, lựa chọn an toàn nhất đối với một số gia đình trong dịp Giáng sinh sắp tới là tránh tụ tập gia đình để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 16-11, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, SARS-CoV-2 là chủng virus nguy hiểm, có thể tấn công mọi bộ phận trong cơ thể người. Những quốc gia để SARS-CoV-2 lây lan mất kiểm soát là những nước đang “đùa với lửa”.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 573.616 ca mắc và 7.490 ca tử vong do Covid-19. Đây là số ca mắc mới tính theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong đó, châu Âu có thêm gần 300 nghìn ca và Mỹ có thêm hơn 101 nghìn ca.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 26-10 (giờ Việt Nam), 1.158.825 người trong tổng số 43.323.674 người được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã qua đời. Xấp xỉ 32 triệu người bệnh đã hoàn toàn hồi phục trong khi gần 78 nghìn người khác đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 7 giờ sáng 21-10 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 41.022.122 ca mắc và 1.128.879 ca tử vong do Covid-19. Trong 24 giờ qua, có thêm 380.689 ca mắc mới trên toàn cầu, khoảng 40% trong số này (154.647 ca) tập trung tại châu Âu.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 313.105 ca mắc và 4.988 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong trên toàn cầu lên lần lượt 38.347.804 ca và 1.090.193 ca. Đáng chú ý, 1/3 tổng số ca mắc mới được phát hiện tại châu Âu.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 7 giờ ngày 30-9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 33.828.211 ca mắc và 1.011.886 ca tử vong, sau khi có thêm 282.563 ca mắc mới và 5.748 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua. Châu Á, với tâm dịch là Ấn Độ, đang dẫn đầu “bảng xếp hạng” Covid-19 về số ca mắc mới tính theo ngày.
Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 7 giờ sáng 21-8 (giờ địa phương), trong hơn 22,8 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới, 15,5 triệu người đã hoàn toàn hồi phục và 796.293 người đã tử vong.
Theo Worldometers, tính đến 7 giờ sáng 19-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 22.294.515 người mắc Covid-19, trong đó 783.430 người đã qua đời. Ba nước: Mỹ, Brazil và Ấn Độ đều ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong trong 24 giờ qua.