Tổng thống Mỹ D. Trump lập kỷ lục bài Thông điệp Liên bang dài nhất
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 24/2 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài nhất trong lịch sử truyền hình.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Donald Trump
Có 349 kết quả
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 24/2 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài nhất trong lịch sử truyền hình.
Nhân chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, sáng 20/2/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi khẳng định, Tehran sẵn sàng thỏa hiệp trong vấn đề liên quan kho dự trữ urani làm giàu ở cấp độ cao, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang áp đặt đối với nước này.
Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng phát đi tín hiệu hạ nhiệt sau nhiều tháng căng thẳng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 tuyên bố rút lại lời mời Canada tham gia Hội đồng Hòa bình, trong bối cảnh xuất hiện những phát biểu trái chiều giữa lãnh đạo hai nước bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất thành lập Hội đồng Hòa bình mới, trong đó các quốc gia muốn có vị trí thường trực phải đóng góp ít nhất 1 tỷ USD.
Việc Mỹ công bố áp thuế mới với hàng hóa châu Âu liên quan vấn đề Greenland đã vấp phải phản ứng cứng rắn từ nhiều nước và các thể chế của Liên minh châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 8/1 đã thúc đẩy một nghị quyết lưỡng đảng nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng lực lượng quân sự “trong hoặc chống lại Venezuela” nếu không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội.
Tổng thống Donald Trump ngày 7/1 đã ký một bản ghi nhớ chỉ đạo việc rút Mỹ ra khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó có Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran trong bối cảnh các cuộc biểu tình gây bất ổn lan rộng tại quốc gia Trung Đông này.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ ngày 3/1 đã lên án chính quyền Tổng thống Trump vì chỉ thông báo cho Quốc hội về chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sau khi hành động đã diễn ra, coi đây là hành vi lạm quyền.
Trả lời phỏng vấn của kênh Fox News qua điện thoại, sáng 3/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân đang ở trên tàu USS Iwo Jima tới New York.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 16/12 đã ký một thông báo tiếp tục siết chặt và hạn chế hơn nữa việc nhập cảnh của công dân nước ngoài vào Mỹ, bổ sung thêm 5 quốc gia vào danh sách cấm đi lại và áp đặt các hạn chế mới đối với một số nước khác.
Cuộc đàm phán về Ukraine tiếp tục diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và châu Âu xuất hiện nhiều bất đồng sâu sắc. Những khác biệt này đang tác động trực tiếp đến tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/12 đã cảnh báo rằng phán quyết mà Tòa án Tối cao nước này có thể đưa ra nhằm chống lại quyền áp đặt thuế quan của ông sẽ đe dọa an ninh quốc gia.
Nga khẳng định sẽ xem xét mọi đề nghị hỗ trợ từ Venezuela nếu Caracas đưa ra yêu cầu chính thức, trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại vùng Caribe.
Ngày 29/10, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo cấp cao một số thành viên APEC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tuyên bố, ông sẽ không tranh cử Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2028, qua đó bác bỏ giả thuyết mà một số người ủng hộ đưa ra nhằm giúp ông có thêm một nhiệm kỳ tại Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dù trước đó thể hiện mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại tại APEC ở Hàn Quốc.
Ngày 18/10, khoảng 7 triệu người trên toàn nước Mỹ đã tham gia các cuộc tuần hành mang tên “No Kings” (Không có Vua) nhằm bày tỏ không ủng hộ các chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 18/10 thông báo cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza sẽ tiếp tục đóng cho đến khi có thông báo mới. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Đại sứ quán Palestine tại Ai Cập tuyên bố cửa khẩu này sẽ mở cửa trở lại từ ngày 20/10 tới.
Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "muốn" dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran một khi nước này "sẵn sàng đàm phán".
Theo hãng tin RIA Novosti, Mỹ đã nhất trí cung cấp cho Qatar các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nghĩa là một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Trung Đông này sẽ được coi như tấn công vào chính Mỹ.
Các thượng nghị sĩ Mỹ tối 30/9 (giờ địa phương), tức sáng 1/10 (theo giờ Việt Nam), đã bác bỏ 2 kế hoạch do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đưa ra nhằm giữ cho các cơ quan chính phủ tiếp tục hoạt động, trước khi nguồn tài trợ hết hạn vào nửa đêm cùng ngày (theo giờ địa phương).
Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp mức thuế 10% đối với gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu, trong khi tủ bếp, tủ lavabo và đồ nội thất bọc nệm nhập khẩu có mức thuế 25%.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 29/9 ra tuyên bố cho biết, không quân nước này đã tấn công hơn 140 mục tiêu trên khắp Dải Gaza trong vòng 24 giờ trước đó.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 29/9, Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức cuộc gặp quan trọng với 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng, trong bối cảnh thời hạn ngân sách đang cận kề. Cuộc họp này diễn ra sau khi ông Trump đã hủy bỏ cuộc gặp trước đó với lãnh đạo đảng Dân chủ vào ngày 25/9.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 19/9 theo giờ Mỹ, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý với thỏa thuận TikTok và nhất trí sẽ gặp nhau trực tiếp bên lề Diễn đàn APEC tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 để thảo luận về các vấn đề thương mại song phương, trong đó có tương lai của TikTok.
Ngày 4/9, hãng thông tấn Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết; Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh” trong ngày 5/9.