Vụ tham ô tại Công ty Giày Hiệp Hưng (TP Hồ Chí Minh):

Truy tố nguyên tổng giám đốc Nguyễn Kao Tường và 10 bị can

Ngày 3-3, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết: vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can trong vụ tham ô tại Công ty giày Hiệp Hưng với tội danh "Tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Có bốn bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo Công ty giày Hiệp Hưng, gồm: Nguyễn Kao Tường (nguyên Tổng giám đốc công ty, sinh năm 1950); Vi Văn Sản (nguyên phó giám đốc công ty, sinh năm 1942); Nguyễn Việt Cường (nguyên kế toán trưởng, sinh năm 1951); Hoàng Tùng (nguyên Trưởng phòng XNK, sinh năm 1960). Ba bị can là nhân viên Công ty giày Hiệp Hưng, gồm: Lưu Thị Hồng Chi (nguyên nhân viên phòng XNK, sinh năm 1971); Hoàng Thị Như Hoa (nguyên nhân viên phòng XNK, sinh năm 1961), Nguyễn Thì Trân (nguyên nhân viên phòng XNK, sinh năm 1965). Ngoài ra còn bốn bị can khác là: Vũ Đình Toàn (nguyên nhân viên quản lý sản xuất ngành giày dép Văn phòng Công ty Decathlon (Pháp) tại TP Hồ Chí Minh, sinh năm 1969); Phạm Văn Tiến (kinh doanh đèn trang trí các loại, sinh năm 1968); Nguyễn Thị Lệ Hằng (nguyên nhân viên Công ty giày Hang Ye (Hồng Công) tại TP Hồ Chí Minh, sinh năm 1978); Đơn Nguyệt Phương (nguyên nhân viên Công ty HOTLINE (Đài Loan) tại TP Hồ Chí Minh, sinh năm 1969).

Theo cáo trạng, hành vi tham ô tài sản của các bị can bao gồm: Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của Nguyễn Kao Tường, Vi Văn Sản, Nguyễn Việt Cường trong việc chỉ đạo và lập chứng từ tạm ứng trái nguyên tắc, tham ô 120 triệu đồng của Công ty Hiệp Hưng để sử dụng cá nhân (vụ này có liên quan đến vụ cháy xảy ra tại Hiệp Hưng vào tháng 7-1993). Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của Vi Văn Sản (nguyên phó giám đốc) tham ô nhận 50 triệu đồng tiền bồi thường hỏa hoạn từ Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và 68 triệu đồng từ quỹ của Chi nhánh Công ty giày Hiệp Hưng tại Hà Nội để sử dụng riêng. Vi Văn Sản còn tham ô nhận 25,5 triệu của Công ty Hiệp Hưng và 16 triệu đồng của Công ty Thăng Long - Hà Nội để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra các bị can còn tham ô thông qua các hợp đồng dịch vụ môi giới với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Lợi dụng quy chế về chi phí dịch vụ và hoa hồng môi giới trong doanh nghiệp Nhà nước, Nguyễn Kao Tường, Hoàng Tùng cùng các nhân viên là Hoàng Như Hoa, Lưu Thị Hồng Chi, Nguyễn Thì Trân đã cấu kết với những người của các đơn vị đến mua hàng của công ty như Vũ Đình Toàn, Nguyễn Thị Lệ Hàng, Đơn Nguyệt Phương. Sau đó nhờ Phạm Văn Tiến là dân bên ngoài lập các hợp đồng môi giới giả tạo để rút 3% tiền hoa hồng môi giới chia nhau.

Về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: vào năm 2002, Nguyễn Kao Tường đã ký văn bản và hợp đồng giao nhà 156 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh và một số tài sản khác của Công ty giày Hiệp Hưng cho Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án Quốc tế (ICC) mượn để làm trụ sở và kinh doanh trong thời gian dài mà không thu được bất cứ khoản khai thác lợi nhuận nào từ căn nhà này, trong khi Hiệp Hưng vẫn phải khấu hao theo quy định của Nhà nước với số tiền 60 triệu/năm.

Có thể bạn quan tâm