Không mấy người dân biết đến bảo vật quốc gia duy nhất của tỉnh Vĩnh Phúc có tên gọi Tháp gốm men Chùa Trò, cho đến khi nghệ nhân-doanh nhân Kiều Đức Thưởng phục dựng, tái tạo bảo vật này thành các sản phẩm văn hóa độc đáo.
Những hình ảnh, hiện vật được trưng bày trong chuyên đề “Sông Hồng cuộn sóng” đã làm sống lại ký ức hào hùng những năm tháng kháng chiến chống Pháp của quân, dân Thủ đô và đặc biệt là không khí của Ngày Giải phóng Thủ đô cách đây 69 năm.
50 sản phẩm đặc trưng của Kiên Giang, như nước mắm truyền thống, cá hộp, tôm khô, đồ uống, mật ong, khô,… được trưng bày nhằm thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Ngày 5/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai trương điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP của tỉnh.
Sáng 3/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Đồng điệu và sáng tạo: Phiên bản tranh nghệ thuật của các họa sĩ nữ”.
Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy kết nối cung-cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm kinh tế tập thể” với sự tham gia của 17 liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố cả nước. Đây là diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, cũng như đề xuất các giải pháp góp phần mở ra cơ hội liên kết, hợp tác mới, hỗ trợ hiệu quả việc tiêu thụ sản phẩm cho khu vực kinh tế tập thể.
Ngày 17/5, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) tổ chức khai mạc Triển lãm “Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1969”.
Hưởng ứng “Tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam năm 2023 và Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5", ngày 16/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã khai mạc trưng bày “Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ II năm 2023.
Ngày 20/4, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Tân cho biết, đơn vị này phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Trị tại tuyến phố đi bộ của thành phố Đông Hà.
Ngày 31/3, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 và trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương người cộng sản mẫu mực”.
Sáng 17/3, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2023 đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày "Xuân xưa trên báo Tết 1865-2000". Sự kiện do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức.
Từ ngày 10/3 đến 1/5, Thư viện tỉnh Bắc Giang mở đợt trưng bày hơn 600 cuốn sách, báo, tư liệu nhân kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam".
Ngày 11/1, Bảo tàng tỉnh Hải Dương khai mạc trưng bày chuyên đề “Tết Việt xưa”, tạo không khí vui xuân và cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm về những nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc cho giới trẻ.
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức Tọa đàm và Trưng bày chuyên đề: Báo chí xung trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” với sự tham gia của nhiều thế hệ nhà báo, các nhân chứng lịch sử, đại diện một số bảo tàng và cơ quan ngoại giao...
Những nét đẹp trong truyền thống khoa cử, những câu chuyện thú vị về những bậc đại khoa xưa được Trung tâm Hoạt động Văn hóa-khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu đến công chúng thông qua trưng bày “Bia đá kể chuyện”.
Sáng 29/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng sách giáo khoa giáo dục phổ thông và trưng bày sách giáo khoa Việt Nam và các nước.
Ngày 16/9, tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, trưng bày 150 thư tịch, bản đồ, châu bản, hình ảnh.
Ngày 17/6, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế tổ chức khai mạc phòng trưng bày chuyên đề “Một số tư liệu về áo dài Huế xưa và nay”. Đây là hoạt động hưởng ứng tuần lễ Festival trong khuôn khổ Festival Huế 4 mùa năm 2022 và và góp thêm tư liệu xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam”.
Chiều 18/4, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Nhà trưng bày Hoàng Sa tổ chức trưng bày lưu động tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”. Hoạt động đầu tiên được thực hiện tại Trường trung học cơ sở Trần Quang Khải (huyện Hòa Vang).
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021), sáng 17/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày “Không gian dệt lụa”, tại Di tích Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội).
Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về việc bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam, ngày 23/11, tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ nhất năm 2021 và công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về xếp hạng đối với Bảo tàng Hà Nam.
Văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và cũng là động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Văn hóa trong lịch sử góp phần hình thành tính cách của mỗi con người, và hơn hết là xây dựng nên bản sắc của một dân tộc. Ở thời điểm hiện tại, văn hóa là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của một quốc gia trên trường quốc tế.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng đã tập hợp sức mạnh và trí tuệ của toàn dân tộc làm nên những chiến thắng chống ngoại xâm hào hùng, những kỳ tích có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 rồi lãnh đạo xây dựng đất nước, đổi mới và phát triển. Những thắng lợi đó bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo của Đảng, trước hết là việc hoạch định cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo và có tính hiện thực cao; sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng toàn dân vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và phát triển.
Trưng bày “Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam”, giới thiệu với công chúng 14 công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, làm nổi bật sự sáng tạo và những cống hiến của các nhà khoa học Việt Nam cho Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam và cả nhân loại.