Khai mạc trưng bày “Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam”

NDO - Hưởng ứng “Tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam năm 2023 và Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5", ngày 16/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã khai mạc trưng bày “Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ II năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày, triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày, triển lãm.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, việc tổ chức trưng bày “Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam" lần thứ II năm 2023 và triển lãm “Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam" nằm trong chuỗi các sự kiện của tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam năm 2023 là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Đồng thời, sự kiện là cơ hội tốt để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Hà Nam trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc đến với du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ban vận động thành lập Hội di sản văn hóa Hà Nam tập trung tập hợp các tổ chức, cá nhân có tâm huyết với di sản văn hóa để thành lập Hội Di sản văn hóa Hà Nam, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Khai mạc trưng bày “Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” ảnh 1

Các đại biểu tham quan trưng bày “Bảo vật Quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ II năm 2023.

Điểm nhấn quan trọng của không gian trưng bày lần này giới thiệu tới công chúng về các bảo vật quốc gia Hà Nam.

Trong đó, có 2 bảo vật tiêu biểu vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận cùng các bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng tỉnh Hà Nam và gần 500 hiện vật, hình ảnh lựa chọn từ các nhà sưu tập tư nhân, các hình ảnh, hiện vật về quá trình khai quật khảo cổ tại các điểm di tích, dấu tích thuộc các công trình tín ngưỡng, tôn giáo cổ của Hà Nam vừa được phát hiện.

Khai mạc trưng bày “Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” ảnh 2

Du khách tham quan các hiện vật được trưng bày.

Đến với trưng bày, công chúng và du khách có cơ hội chiêm ngưỡng, tìm hiểu một cách khái quát những bảo vật, cổ vật tiêu biểu được tìm thấy trên mảnh đất Hà Nam từ thời văn hóa Đông Sơn cách đây hơn 2.000 năm, thời đại của văn minh Đại Việt qua các triều đại phong kiến... như Trống đồng Ngọc Lũ, bình gốm, tượng kinnari, đồ đồng Đông Sơn, vật liệu trang trí kiến trúc, gốm men nâu, gốm men ngọc.

Mỗi bảo vật, cổ vật tiêu biểu với những câu chuyện, thông tin hấp dẫn sẽ giúp công chúng hiểu một cách sâu sắc hơn giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật độc đáo, tư duy thẩm mỹ, sự sáng tạo, bàn tay tài hoa, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam...

Triển lãm “Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” giới thiệu tới công chúng 21 hiện vật chọn lọc trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, là phiên bản của những tác phẩm điêu khắc tiêu biểu, hình thức độc đáo có giá trị nghệ thuật, phản ánh lịch sử, tư tưởng Phật giáo của dân tộc qua nhiều thời kỳ như: Tượng Phật A Di Đà; bệ tượng sư tử đá; tượng Kim Cương, tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay; tượng Tuyết Sơn và 16 vị Tổ Kế Đăng chùa Tây Phương.

Khai mạc trưng bày “Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” ảnh 3

Các nhà sưu tập tư nhân tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Dịp này, các nhà sưu tầm cổ vật tư nhân cũng trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Hà Nam gần 100 hiện vật với mong muốn góp thêm các tư liệu hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh để phục vụ công tác giáo dục truyền thống.

Trong ngày khai mạc, đông đảo nhân dân, du khách được tham quan trưng bày, triển lãm và tham dự giao lưu, đấu giá cổ vật do Ban vận động thành lập Hội Di sản văn hóa Hà Nam tổ chức, đồng thời trải nghiệm nghe thuyết minh trên điện thoại thông minh và trải nghiệm hình ảnh bảo vật quốc gia qua công nghệ thực tế ảo và xem các nghệ nhân Hát trống Quân Liêm Thuận trình diễn tại không gian bên ngoài nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh.

Trưng bày “Bảo vật Quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ II năm 2023 và triển lãm “Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 16-26/5, để phục vụ nhân dân, du khách tham quan, tìm hiểu.