Trọng trách lớn trước Đảng, trước Dân

Năm 2020, đại dịch Covid-19 lan rộng toàn cầu, khó lường, tác động mọi phương diện đời sống nước ta. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đề ra "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, vừa nỗ lực phục hồi, duy trì nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Quốc hội chủ động, tích cực đồng hành cùng Chính phủ mang lại nhiều thắng lợi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự họp mặt nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (Bến Tre). Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự họp mặt nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (Bến Tre). Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Quốc hội ủng hộ trên tinh thần khẩn trương, mức độ cao nhất chung quanh một loạt chủ trương, chính sách về giãn cách xã hội từ các đề xuất của Chính phủ. Thành công kiểm soát bệnh dịch, giữ nhịp tăng trưởng kinh tế vừa qua cho thấy rất rõ sự phối hợp ăn khớp, nhịp nhàng giữa cơ quan lập pháp và hành pháp, khi đất nước đối mặt tình huống cấp bách. Nhằm tháo gỡ vướng mắc trong pháp luật từ thực tiễn cuộc sống, Quốc hội sẵn sàng và chủ động chia sẻ, chung tay tạo lập khuôn khổ pháp lý, đồng thời đưa ra những gợi ý về chính sách, chủ trương, thảo luận, cho ý kiến thấu đáo, sâu sát để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời ban hành các giải pháp ứng phó tình hình dịch bệnh.

Những kết quả ấn tượng đó là lý do khiến Việt Nam được bạn bè quốc tế khen ngợi là điểm sáng trên thế giới về thực hiện "mục tiêu kép". Thành công đến từ việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Trong gian khó, chúng ta càng khẳng định tính ưu việt của hệ thống chính trị, ý chí, sức mạnh Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Chúng ta càng cảm nhận vẻ đẹp ngời sáng tình đồng chí, nghĩa đồng bào hòa quyện, ngời sáng bản chất cách mạng tốt đẹp, truyền thống văn hóa Việt Nam. Nhiều năm qua, Quốc hội, Chính phủ thật sự cầu thị, lắng nghe để nắm bắt thực tiễn trước khi đưa ra các quyết sách hợp lòng dân. Từng đại biểu Quốc hội, từng thành viên Chính phủ, dù ở vị trí công tác nào, không chỉ chia sẻ mà còn dấn thân, thể hiện trách nhiệm rất cao, gắn bó với đời sống cử tri. Có thể nói chưa bao giờ đất nước đứng trước diễn biến khí hậu bất thường, thiên tai, địch họa khó lường như năm nay, Quốc hội và Chính phủ đề ra nhiều quyết sách hỗ trợ, cứu trợ khẩn cấp, đưa ra những thông điệp hiệu triệu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chung tay "nhường cơm sẻ áo", tạo sức lan tỏa rộng lớn tình tương thân, tương ái trong toàn xã hội.

Trong khó khăn, Quốc hội hoàn thành xuất sắc chương trình nghị sự năm 2020, không cắt giảm bất kỳ nội dung hay trì hoãn chương trình nghị sự nào. Năm 2020, Quốc hội đã thảo luận, xem xét thông qua 17 dự án luật, 34 nghị quyết; cho ý kiến 10 dự án luật. Nội dung luật, nghị quyết được thông qua đều mang ý nghĩa quan trọng, tác động nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, tạo tiền đề thuận lợi, động lực để đất nước tiếp tục phát triển.

Theo dõi các phiên thảo luận, tranh luận trong các kỳ họp, phiên họp gần đây, cử tri và nhân dân vui mừng ghi nhận chất lượng các ý kiến phát biểu, đóng góp của các đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng lên. Kết thúc gần một nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), trong đó nhiều đại biểu trẻ là nữ, thật sự thể hiện tâm huyết và trách nhiệm, bản lĩnh, sự trưởng thành vượt bậc. Gần nhất tại kỳ họp thứ 10, các ĐBQH đã phát huy cao độ trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, kinh nghiệm, đưa ra đánh giá, phân tích sâu sắc, toàn diện, để đề xuất giải pháp xác thực, căn cơ. Việc giám sát, kiểm tra của ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội có vai trò rất lớn trong gợi mở, định hướng hoạt động tới đây của Chính phủ.

Chưa bao giờ Quốc hội gặt hái nhiều thành tựu về đối ngoại trong bối cảnh khó khăn như năm nay. Năm 2020 nước ta đảm nhiệm ba trọng trách với khối lượng công việc rất lớn: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA); cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…, và đã hoàn thành xuất sắc. Từ khi đại dịch có dấu hiệu lan rộng, Quốc hội chủ động xây dựng kịch bản cho Năm Chủ tịch AIPA, chủ động đề xuất điều chỉnh các hoạt động sang hình thức trực tuyến. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thú vị, Quốc hội đã quyết định chọn chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" từ khi chưa xuất hiện dịch Covid-19 và chúng ta thể hiện rất tốt tinh thần chủ động và thích ứng trong năm Chủ tịch AIPA 41!

Lần đầu trong lịch sử AIPA, Quốc hội Việt Nam giữ vai trò dẫn dắt, điều phối mang lại kết quả tuyệt vời. Đại hội đồng AIPA 41 để lại ấn tượng đặc biệt trong bạn bè quốc tế. Đây là bước tiếp nối thành công trong những đóng góp của Quốc hội Việt Nam suốt quá trình phát triển AIPA. Trong khó khăn, càng tỏ rõ hình ảnh Quốc hội Việt Nam bản lĩnh, uy tín và trách nhiệm. Việc tổ chức các hội nghị trực tuyến quy mô lớn, nhất là Đại hội đồng AIPA 41 với hình thức trực tuyến là điểm mới trong 43 năm phát triển AIPA. Thành công này khẳng định năng lực đáp ứng về kỹ thuật và cơ sở hạ tầng thông tin của Quốc hội Việt Nam nói riêng, của nước ta nói chung trong tương quan với các Nghị viện ASEAN, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số. Đổi mới nhanh, linh hoạt, hiệu quả trong tổ chức, hoạt động, kết hợp giữa trực tuyến và tập trung là minh chứng cho thấy Quốc hội Việt Nam đủ năng lực chuyển sang "Quốc hội điện tử". Đây được xem như bài học quý trong hoạt động chuyển đổi số ngày càng sôi động, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện bên ngoài Quốc hội...

Năm 2020 kết thúc đầy cảm xúc và tự hào! Thực tiễn cho thấy, từng đồng chí lãnh đạo Quốc hội, mỗi ĐBQH đều cố gắng hết sức, tận tâm, tận lực. Thực hiện chức trách, vai trò "nhạc trưởng" linh hoạt, dân chủ mà lại rất quyết đoán, Chủ tịch Quốc hội tham gia chủ tọa điều hành, thường xuyên tạo điều kiện để các đại biểu thảo luận, tranh luận, đi đến cùng vấn đề, mặt khác, giữ đúng nguyên tắc, kiên quyết để đại biểu và các thành viên Chính phủ tuân thủ đúng thời gian thảo luận, nêu đúng trọng tâm, trọng điểm. Nhìn rộng ra cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XIV hoàn thành tốt trọng trách lập hiến, lập pháp; giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng. Trên hết, nhân dân luôn là trung tâm trong mọi hoạch định chính sách, quyết nghị của Quốc hội.

Còn nhớ cách đây hơn bốn năm, sáng 22-7-2016, tại phòng họp Diên Hồng của Nhà Quốc hội, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước đồng bào cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nghiêm trang tuyên thệ trước quốc dân đồng bào. Vị nữ Chủ tịch đầu tiên của Quốc hội Việt Nam hứa sẽ cùng các vị ĐBQH phấn đấu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội nước ta thật sự là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động, vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Lời hứa năm nào đã trở thành hiện thực!

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV gặt hái thành công lớn, trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển Quốc hội Việt Nam. Cử tri tin tưởng và kỳ vọng Quốc hội khóa mới tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm và thắng lợi vừa qua, vươn tới thắng lợi ở tầm cao mới!