Khát vọng vươn xa

Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đổi thay, ngày càng tươi đẹp hơn cùng với sự đi lên của đất nước. Thành phố hơn 300 tuổi, luôn phát huy tốt nội lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để từng bước cụ thể hóa khát vọng vươn ra biển lớn của mình.

TP Hồ Chí Minh với khát vọng vươn xa. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
TP Hồ Chí Minh với khát vọng vươn xa. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hình ảnh hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi với nụ cười hồn nhiên xuất hiện tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 vừa qua như một điểm sáng về những thành tích đáng tự hào của ngành y TP Hồ Chí Minh trong năm 2020. Một cuộc phẫu thuật tách cặp song sinh thuộc loại hiếm gặp trên thế giới do đội ngũ y, bác sĩ thành phố thực hiện tiếp tục tạo nên kỳ tích cho ngành y nước nhà. Thành công của ca phẫu thuật ấy tô đậm hơn bức tranh tươi sáng của ngành y tế thành phố mang tên Bác khi công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công "nhiệm vụ kép" - vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, nhờ tinh thần vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của doanh nghiệp và nhất là sự chung tay, chung sức của nhân dân, TP Hồ Chí Minh vẫn giữ vững vị thế của mình, dù chịu nhiều tác động. Kinh tế bảo đảm tăng trưởng dương khi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng khoảng 1,39% so cùng kỳ năm 2019. Hoạt động thu ngân sách có nhiều nỗ lực, ước đạt 352.000 tỷ đồng, đạt 86,74% dự toán. Trước sự tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 lên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, TP Hồ Chí Minh nỗ lực tiếp sức cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định khi trong năm có 40 nghìn doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Ngành du lịch dù bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng với sự năng động, sáng tạo, thành phố liên tục tổ chức hoạt động liên kết vùng miền, khẳng định vai trò là trung tâm điều phối khách du lịch của cả nước, góp phần đẩy mạnh kích cầu du lịch trong nước. Các phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong nhân dân với nhiều mô hình sáng tạo, nhiều việc làm thiết thực đã góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, tương thân, tương ái, tạo sức mạnh đưa thành phố vượt qua những thách thức, trở ngại.

Nhìn lại năm 2020 để thấy rõ chính từ trong gian khó, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của TP Hồ Chí Minh tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Thực tiễn sinh động, phong phú ở một "siêu đô thị" đã rèn luyện cho thành phố bản lĩnh vững vàng vượt qua mọi thử thách, đồng thời xác định những mục tiêu mới để tiếp tục có chiến lược chinh phục. Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 thể hiện rõ khát vọng của TP Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn phát triển với tầm nhìn đến năm 2045, thành phố sẽ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của châu Á.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, với GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD. Và năm 2021 sẽ là năm đột phá để thành phố từng bước chinh phục những mục tiêu mới. Thành phố sẽ bắt tay thực hiện đề án tổ chức chính quyền đô thị, xây dựng thành phố Thủ Đức, mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước. Thành phố Thủ Đức sẽ trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thành phố và khu vực, dựa trên nền tảng phát triển mũi nhọn là nền kinh tế tri thức và hợp tác phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, bốn chương trình phát triển thành phố giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 mà TP Hồ Chí Minh đã đề ra là điểm nổi trội, thể hiện sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần quyết tâm cao, ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền thành phố, hướng thành phố trở thành đại đô thị thông minh, năng động, sáng tạo mang tầm vóc khu vực, quốc tế.

Với tiềm năng, lợi thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", đặc biệt là tinh thần "cả nước vì thành phố, thành phố vì cả nước", TP Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hiện thực hóa thành công khát vọng của mình, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần quan trọng đưa đất nước vươn cao, vươn xa.

Khát vọng vươn xa -0