Như cây một cội, như con một nhà

Tự bao đời vùng đất phía trong đèo Hải Vân, Quảng Nam - Đà Nẵng vốn chung nguồn nước, dòng sông, chung lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển. Với mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, hai địa phương đã và đang tích cực hợp tác, kết nối cơ chế, chính sách, về hạ tầng, về phân bổ nguồn lực để bảo đảm sự phát triển chung trên mảnh đất "trung dũng - kiên cường".

Trong sự phát triển của Đà Nẵng hôm nay, có một phần không nhỏ sự góp sức của người Quảng Nam.
Trong sự phát triển của Đà Nẵng hôm nay, có một phần không nhỏ sự góp sức của người Quảng Nam.

Trầm ngâm bên ly trà, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trải lòng: 23 năm kể từ ngày chia tách, Quảng Nam - Đà Nẵng vẫn luôn giữ gìn truyền thống gắn bó mật thiết anh em ruột thịt. Điều kiện và định hướng phát triển khác nhau nhưng cả hai địa phương đều thống nhất quan điểm "sự phát triển của Đà Nẵng cũng là của Quảng Nam và sự phát triển của Quảng Nam cũng là của Đà Nẵng".

Năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có cuộc họp chung đầu tiên bàn bạc, trao đổi và đã ban hành Kết luận số 08 về nhiều nội dung hợp tác hỗ trợ quan trọng. Quá trình liên kết hợp tác đã mang lại nhiều kết quả tích cực, như hỗ trợ phát triển kinh tế du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, kiểm soát và khai thác tài nguyên khoáng sản, phát triển giáo dục y tế, bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; phối hợp lập, quản lý quy hoạch, khai thác đầu tư đồng bộ và sử dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa hai địa phương. Không chỉ hỗ trợ ngân sách để tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiều chính sách văn hóa, giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, thành phố Đà Nẵng vẫn dành cho các công dân Quảng Nam nhiều sự quan tâm, ưu đãi.

Chung quan điểm ấy, tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ: Đà Nẵng, Quảng Nam có rất nhiều điểm chung về không gian đô thị, về kinh tế, văn hóa, lịch sử luôn luôn thống nhất. Bởi vậy, bất kỳ một nội dung nào về phát triển của hai địa phương cũng cần sự phối hợp, để tạo điều kiện thuận lợi, kết nối về cơ chế, chính sách, về hạ tầng, về phân bổ nguồn lực để bảo đảm sự phát triển chung. Thực tiễn cho thấy, kể từ khi được chia tách đến nay, về kinh tế - văn hóa, xã hội, đời sống..., thật ra Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn luôn hòa làm một.

Tại buổi làm việc chung mới đây giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định: Hai bên luôn thống nhất trong việc liên kết, hợp tác, trước hết, đó là việc phối hợp trong bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nhất là nội dung phối hợp kiểm soát nghiêm ngặt về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường vùng giáp ranh; đánh giá tác động môi trường đối với các dự án hoạt động kinh tế - xã hội dọc sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò...

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong 14 nội dung liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển chung được Ban Thường vụ hai bên cùng nhất trí thông qua, điểm mới nhất là thống nhất phối hợp về công tác xây dựng Đảng. Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi, học kinh nghiệm lẫn nhau về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị hai địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sắp tới, Quảng Nam và Đà Nẵng cũng sẽ có các công trình chung chào mừng những dịp kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước.

Những năm gần đây, Đà Nẵng, Quảng Nam đã cùng phối hợp thực hiện hàng loạt công trình, dự án mang tính kết nối, đồng bộ và liền mạch: Làng đại học Đà Nẵng nằm trên địa giới của cả hai địa phương, đường ven biển Đà Nẵng - Hội An, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 14B, 14D, 14G; giám sát, điều tiết để khai thác, sử dụng tài nguyên nước hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn; phối hợp lập, tổ chức thực hiện và quản lý một cách đồng bộ các quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm của hai địa phương; quy hoạch phát triển chung không gian đô thị tam giác Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn; đề án phát triển kinh tế đêm... Quá trình hợp tác, liên kết cùng phát triển của lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Nam nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tin tưởng của người dân hai địa phương.

Hơn 80 tuổi, sinh sống ở Đà Nẵng đã 45 năm, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Mai Phước Liệu phấn khởi chia sẻ: Tôi sinh ra ở Điện Bàn, làm việc rồi nghỉ hưu ở Đà Nẵng, chưa từng thấy Đà Nẵng - Quảng Nam phát triển nhanh như bây giờ. Nay lại được nghe hai địa phương bắt tay nhau cùng hợp tác, hỗ trợ để phát triển càng vui hơn. Mong sao Đà Nẵng - Quảng Nam cùng sánh vai "như cây một cội, như con một nhà", góp phần cùng cả nước phát triển nhanh, mạnh hơn trong thời gian tới.