Việt Nam đang bước vào cuộc tái cấu trúc hành chính lớn chưa từng có khi thời gian tới, số lượng tỉnh, thành phố sẽ giảm gần một nửa. Đây không chỉ là bước đột phá trong cải cách thể chế, mà còn mở ra cơ hội vàng để định hình lại bản đồ du lịch quốc gia theo hướng liên kết chặt chẽ, phát triển bền vững, cạnh tranh hơn.
Ngày 10/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện hỏa tốc số 60 về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đây là động thái quyết liệt trong bối cảnh tiến độ giải ngân hiện tại vẫn chậm so với yêu cầu phát triển.
Thành phố Cần Thơ đang quyết liệt triển khai các dự án giao thông trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, nhiều công trình vẫn đang gặp khó khăn, vướng mắc, khiến tiến độ bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và định hướng phát triển đô thị của thành phố.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là công trình mạch kép có chiều dài 229,5km, với 468 vị trí móng cột, đi qua 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường dây này sẽ giúp giải tỏa công suất khoảng 2.000MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, tăng khả năng nhập khẩu điện và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống.
Ngày 19/4, trong khuôn khổ chương trình khánh thành, khởi công các công trình trọng điểm trên cả nước, tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức khánh thành 3 dự án giao thông quan trọng.
Đại học Bách khoa, Trường đại học Xây dựng, Trường đại học Giao thông vận tải, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là 5 đơn vị được định hướng phát triển đến năm 2030 trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia về kỹ thuật và công nghệ.
Ngày 17/1, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ thông tin về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng khu nhà ở đô thị Ba Cô và khu nhà ở đô thị Cửa Hàng tại thị trấn Thanh Thủy.
Thời gian qua, thành phố Thanh Hóa luôn quan tâm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị. Nhiệm kỳ này, tỉnh Thanh Hóa ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo nguồn cho thành phố thi công các công trình trọng điểm, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh, hiện đại.
Sáng 8/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 13.
Tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm để nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra đối với từng hạng mục công trình và cả dự án giao thông trọng điểm. Đây là kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông tại Thông báo 70/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ vừa ban hành.
Thành phố Hà Nội có nhiều tiềm năng, lợi thế về khoa học công nghệ. Tuy nhiên, thành phố chưa phát triển được đội ngũ nhân tài đáp ứng yêu cầu, chưa hình thành được thị trường chuyển giao khoa học công nghệ, các chính sách hỗ trợ còn rất khiêm tốn… Vì vậy, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã bổ sung nhiều nội dung mới nhằm khắc phục những bất cập này.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương đôn đốc, triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý các tồn tại, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Về định hướng công tác kiểm toán thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, kiểm toán phải có trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa; tiếp tục đề cao tính công khai, khách quan, minh bạch, trung thực.
Dự án ĐZ 220kV Bắc Giang-Lạng Sơn là công trình lưới điện trọng điểm nằm trong Chiến lược phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 (Quy hoạch điện VII), bao gồm Đường dây (ĐZ) 220kV Bắc Giang-Lạng Sơn và Trạm biến áp (TBA) 220kV Lạng Sơn-TBA 220 kV đầu tiên được xây dựng tại địa phương này.
Ngày 22-1, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội (UBKTQH) do đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKTQH làm Trưởng đoàn cùng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đi kiểm tra thực tế và làm việc với hai tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long về tình hình thực hiện, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư các dự án giao thông trọng điểm.
Chiều 26-10, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cùng Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Quảng trường biển và Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn; đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt quần thể di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Sầm Sơn.