Tin vắn

Hơn 200 gian hàng phục vụ “Chợ Tết Công đoàn” Hải Phòng
0:00 / 0:00
0:00
Chợ Tết Công đoàn Hải Phòng năm 2024. (Ảnh NGÔ QUANG DŨNG)
Chợ Tết Công đoàn Hải Phòng năm 2024. (Ảnh NGÔ QUANG DŨNG)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn” với sự tham gia của hơn 200 gian hàng bán các sản phẩm với mức giảm giá từ 5-30%. Các gian hàng đến từ hơn 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh của gần 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, trưng bày và bán gần 3.000 mặt hàng tiêu dùng, nông sản, các sản phẩm OCOP chất lượng từ các vùng miền.

Trong “Chợ Tết Công đoàn”, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã phát hành và kiểm soát 5.000 phiếu mua hàng mệnh giá 200.000 đồng/phiếu để tặng 5.000 công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp tới tham quan, mua sắm thông qua ứng dụng “Hướng Công-Công đoàn Hải Phòng”.

Quảng Ninh dành hơn 110 tỷ đồng chăm lo Tết cho nhân dân

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 210.386 suất quà, trợ cấp được trao tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân, đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng cần thiết khác, với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, tăng hơn 7.000 suất so với Tết năm 2023.

Tin vắn ảnh 1

Ðại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trao quà Tết tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở khu công nghiệp thị xã Quảng Yên. (Ảnh Quang Thọ)

Tỉnh cũng đã tổ chức thành công việc phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Ðiện Biên và hỗ trợ cải thiện chất lượng nhà ở cho hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh năm 2024 với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ dành để hỗ trợ xây dựng 200 nhà cho người nghèo tỉnh Ðiện Biên và chăm lo Tết cho người nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh, người có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện chất lượng nhà ở cho hộ nghèo năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Ðối với người lao động trên địa bàn, các cấp công đoàn sẽ tổ chức trao quà Tết của Trung ương, của tỉnh cho hơn 50.000 công nhân. Mức thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp hơn 8,7 triệu đồng/người, cơ bản bằng và cao hơn Tết năm 2023.

Dự án Nhà máy Amkor Technology đã giải ngân hơn 400 triệu USD

Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn Amkor Technology tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có tổng số vốn đăng ký đầu tư giai đoạn I khoảng 530 triệu USD. Qua hơn hai năm triển khai thực hiện, đến nay Dự án đã giải ngân được hơn 400 triệu USD, với nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, thiết bị phụ trợ, cùng các khu chức năng như sân bóng, nhà ăn quốc tế. Tiến độ giải ngân của Dự án đáp ứng đúng cam kết giải ngân với tỉnh. Ðáng chú ý, sau hai tháng nhà máy chính thức khánh thành, từ tháng 12/2023 công ty đã sản xuất sản phẩm đầu tiên và đang tiến hành kiểm nghiệm, dự kiến sản xuất hàng loạt trong năm 2024.

Cẩm Giàng phát triển thêm 50 mô hình chuyên canh

Năm 2023, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã phát triển thêm 50 vùng sản xuất nông nghiệp theo mô hình chuyên canh với tổng diện tích canh tác 272 ha. Các vùng chuyên canh ở Cẩm Giàng được định hướng phát triển theo các mô hình chuyên canh cao, sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP. Các mô hình chuyên canh góp phần nâng giá trị sản xuất trên một héc-ta đất trồng trọt và nuôi thủy sản của huyện đạt 189 triệu đồng/năm, tăng 14 triệu đồng/ha so với năm 2022.

Ninh Bình: Giá trị sản xuất bình quân tăng gần 6 triệu đồng/ha/năm

Thời gian qua, ngành nông nghiệp và nông dân Ninh Bình đã chuyển mạnh từ trồng lúa lai sang lúa chất lượng cao, lúa đặc sản (chiếm gần 80% diện tích); gắn với các chuỗi liên kết sản xuất khép kín theo hướng hữu cơ. Trên đất trồng lúa kém hiệu quả, chuyển đổi sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản, hiệu quả kinh tế cao hơn 5-6 lần so với cấy lúa thông thường. Ngoài ra, mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cũng mang lại lợi ích “kép” cho người nông dân, khi vừa thu lợi nhuận từ nông sản, vừa thu hút khách tham quan, chụp ảnh trải nghiệm. Ðến nay, giá trị sản xuất trên một héc-ta canh tác của tỉnh Ninh Bình đã đạt 155 triệu đồng/năm, bình quân tăng gần 6 triệu đồng/ha/năm.

Vì một xã hội không nghèo vật chất, không đói tinh thần

Vừa qua, các nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp cùng doanh nghiệp Liên minh quốc gia tổ chức trao 170 triệu đồng tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trong đó, đại diện doanh nghiệp Liên minh quốc gia trực tiếp trao 100 suất quà tặng 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuần Hưng, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Nhân dịp này, doanh nghiệp Liên minh quốc gia tặng một số đầu sách để bổ sung nguồn sách vào thư viện xã. Ðây là hoạt động ý nghĩa để hiện thực hóa khát vọng nâng cao văn hóa đọc cho người dân của các nhà văn hảo tâm từ đó góp phần xây dựng xã hội học tập, hướng tới xây dựng cuộc sống không chỉ no đủ về vật chất mà còn phong phú về tinh thần.