Cử tri tỉnh Thái Bình đồng thuận với việc sáp nhập xã

Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình cho biết, 28 xã thuộc 5 huyện là Tiền Hải, Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương và Quỳnh Phụ vừa tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra công tác sáp nhập đơn vị hành chính tại xã Phong Châu.
Lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra công tác sáp nhập đơn vị hành chính tại xã Phong Châu.

Theo đó, huyện Quỳnh Phụ là địa phương có tỷ lệ đồng thuận cao nhất khi 100% cử tri thuộc 3 xã Quỳnh Xá, Quỳnh Trang và Quỳnh Bảo đồng ý với chủ trương sáp nhập xã. Tại huyện Đông Hưng, có 9 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Qua lấy ý kiến, có 4 xã cử tri nhất trí 100%, 5 xã còn lại cử tri đều tán thành với tỷ lệ cao, xã có số cử tri đồng ý thấp nhất cũng đạt 94,16%. Ở 3 huyện Tiền Hải, Kiến Xương và Hưng Hà, việc lấy ý kiến cử tri diễn ra đúng kế hoạch với tỷ lệ cử tri đồng ý cao. Đây là cơ sở quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong lộ trình sáp nhập xã đã được Trung ương phê duyệt.

Chỉ số sử dụng lao động ở Hải Dương tăng cao

Theo Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp của Hải Dương 3 tháng đầu năm tăng liên tiếp. Chỉ số sử dụng lao động tháng 3 tăng cao nhất trong quý I, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. 3 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của Hải Dương tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, chỉ số sử dụng lao động trong các lĩnh vực cần nhiều lao động như: dệt may, da giày, điện, điện tử tăng cao.

Nguyên nhân do 3 tháng đầu năm doanh nghiệp của Hải Dương đã phục hồi sản xuất, kinh doanh nhanh, thị trường tiêu thụ mở rộng. Nhiều doanh nghiệp thay vì giảm, giãn giờ làm đã cho tăng ca, giúp người lao động tăng thu nhập.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang phối hợp các doanh nghiệp thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động để kết nối, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho lao động trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc thu hút hơn 135 nghìn lao động

Quý I/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 15 dự án và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng vốn cho 14 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư FDI đăng ký mới trong quý I/2024 là 251,13 triệu USD, bằng 144% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2023; vốn đầu tư trong nước là 1.418,97 tỷ đồng, bằng 145% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2023. Đến hết ngày 15/3/2024, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các khu công nghiệp là 484 dự án, gồm 115 dự án trong nước và 369 dự án FDI.

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp quý I/2024 duy trì sự tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu kinh tế chung đều tăng. Các doanh nghiệp thu hút thêm 2.083 lao động mới, tăng tổng số lao động lên 135.606 người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc chiếm 53,2%.

Cử tri tỉnh Thái Bình đồng thuận với việc sáp nhập xã ảnh 1
Lễ động thổ công trình xây dựng nhà xưởng mới của Công ty cổ phần Công nghệ iBASE Việt Nam tại Khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên.

Hải Phòng bổ sung 30 tỷ đồng vốn vay giải quyết việc làm

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 cuối tháng 3 vừa qua đã quyết nghị bổ sung 30 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt dự toán thu ngân sách để bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng, trong năm 2024, nhu cầu vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Hải Phòng là 417 tỷ đồng. Trong đó, vốn thu nợ đến hạn là 147 tỷ đồng, vốn từ ngân sách trung ương và thành phố đã cấp cho năm 2023 là 140 tỷ đồng đều đã giải ngân hết. Hiện, tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội đang còn nhiều hồ sơ có nhu cầu vay vốn đang chờ được giải ngân với số tiền khoảng 130 tỷ đồng.

Bắc Ninh nhân rộng mô hình "Nhà xe học sinh, sinh viên an toàn giao thông"

Thiết thực hưởng ứng xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông", Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải triển khai mô hình "Nhà xe học sinh, sinh viên an toàn giao thông" trong trường học. Mô hình được triển khai trong năm 2024 với 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1, triển khai thí điểm tại Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh, sau gần một tháng thực hiện đã phát huy hiệu quả; nền nếp, ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của học sinh nhà trường được nâng cao, không còn tình trạng học sinh gửi xe ngoài phạm vi trường học.

Đây là cơ sở để tỉnh Bắc Ninh nhân rộng mô hình sang giai đoạn 2, từ ngày 25/3 đến 10/5/2024 tại các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi cấp học lựa chọn một trường để thí điểm thực hiện. Giai đoạn 3, từ 10/5 đến 10/11/2024, mô hình sẽ được triển khai nhân rộng đến 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Để mô hình "Nhà xe học sinh, sinh viên an toàn giao thông" đạt hiệu quả, các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời tiến hành dán logo thông tin trường lớp, học sinh trên từng xe. Từ đó, góp phần quản lý, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện liên quan đến phương tiện, độ tuổi điều khiển phương tiện.