Bắc Ninh có 882 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành quyết định về việc tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 882 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Trong đó, một đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng; 13 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; bảy đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Các đảng viên còn lại được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 65 năm tuổi đảng.
0:00 / 0:00
0:00

Các đảng bộ có nhiều đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt này gồm: thành phố Bắc Ninh (189 đảng viên), thị xã Quế Võ (121 đảng viên), huyện Lương Tài (115 đảng viên), huyện Tiên Du (111 đảng viên)…

Hà Nam thu ngân sách nhà nước vượt mức Trung ương giao

Năm 2023, ngành thuế Hà Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Tổng thu do cơ quan thuế quản lý năm 2023 thực hiện 12.926 tỷ đồng, đạt 116% so với dự toán Trung ương; 112% dự toán của tỉnh giao và bằng 106,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2024, tỉnh Hà Nam yêu cầu Cục Thuế tỉnh rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quản lý việc kê khai thuế, nộp thuế các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, rà soát các trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất, có biện pháp để các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Phát động thi sáng tác văn học nghệ thuật về Trạng Trình

Thành phố Hải Phòng vừa phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại lễ hội kỷ niệm 438 năm Ngày ông mất, diễn ra tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo).

Bắc Ninh có 882 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 ảnh 1

Lễ hội kỷ niệm 438 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ban tổ chức Hải Phòng mong muốn các nghệ sĩ chuyên và không chuyên trong và ngoài nước cùng hưởng ứng tham gia sáng tác các ca khúc và kịch bản sân khấu (kịch nói, chèo), có nội dung ca ngợi thân thế, sự nghiệp, công lao, đóng góp to lớn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đối với nền văn học, văn hóa, giáo dục của Việt Nam nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết tháng 11/2024; công bố kết quả và trao giải thưởng vào khoảng giữa năm 2025.

Ninh Bình còn 1,86% hộ nghèo

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ 43 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống. Tỉnh ban hành chính sách đặc thù để hỗ trợ các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí hỗ trợ hằng năm hơn 50 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2023, tỉnh Ninh Bình đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,86%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,27%; phấn đấu cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,99%.

Quảng Ninh đáp ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Để sẵn sàng cho thị trường tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Sở Công thương Quảng Ninh đã xây dựng và ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, ban liên quan chủ động triển khai công tác bảo đảm hàng hóa thiết yếu; nắm bắt thông tin về dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân dịp Tết Nguyên đán; xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về việc bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Bắc Ninh có 882 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 ảnh 2

Siêu thị Go Hạ Long chuẩn bị đủ các mặt hàng Tết phục vụ nhu cầu của người dân.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 133 chợ, 26 siêu thị, bảy trung tâm thương mại, 333 cửa hàng tiện lợi, 25 trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP, 24.000 cửa hàng/hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm. Các đơn vị đều sẵn sàng nguồn cung ứng và dự trữ hàng hóa đa dạng, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá rõ ràng để tạo thuận tiện cho người dân mua sắm.

Vĩnh Phúc có hơn 7.100 km đường bộ

Năm 2023, ngành giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thiện đầu tư, xây dựng nhiều công trình giao thông lớn. Một số dự án lớn được phê duyệt chủ trương đầu tư như: Dự án các nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai; Dự án Nút giao khác mức giữa đường Kim Ngọc và tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai tại thành phố Vĩnh Yên; dự án Bến xe khách phía đông đô thị Vĩnh Phúc; Đường vành đai 4, đoạn từ Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2)...

Đến nay, hạ tầng giao thông của tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản hoàn thiện, với tổng chiều dài đường bộ hơn 7.100 km, trong đó đường cao tốc 40,4 km, quốc lộ 89,95 km, đường tỉnh 447,3 km, đường đô thị 252,12 km, giao thông nông thôn 6.271 km.