Tin vắn

Hải Phòng biểu dương 74 gương tiêu biểu trong xây dựng biên giới biển vững mạnh
0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024. (Ảnh: NGÔ QUANG DŨNG)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024. (Ảnh: NGÔ QUANG DŨNG)

Thành phố Hải Phòng vừa tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân (3/3)”; biểu dương, trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố tặng 24 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Trong 5 năm qua, với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, thành phố Hải Phòng cùng cả nước đưa “Ngày Biên phòng toàn dân” hằng năm thật sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân khu vực biên giới. Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, lực lượng Biên phòng Hải Phòng đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng, duy trì và tiếp tục phát huy nhiều mô hình, phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo thành phố; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; các phong trào giúp dân phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới biển.

Bắc Ninh phấn đấu hết tháng 2 hoàn thành gieo cấy lúa Xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, từ ngay trong Tết, bà con nông dân tại tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành gieo cấy vụ lúa Xuân. Hiện toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 16.600 ha lúa, đạt gần 60% tổng diện tích, trong đó có 8.421 ha lúa gieo thẳng.

Để hoàn thành gieo cấy 28.700 ha lúa Xuân trong tháng 2/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trà Xuân trung và Xuân muộn. Đồng thời, Sở hướng dẫn nông dân giữ nước đều trên mặt ruộng đối với diện tích lúa mới cấy và diện tích lúa gieo thẳng; tiến hành bón thúc sớm tạo điều kiện cho lúa nhanh bén rễ hồi xanh và sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Sở cũng khuyến cáo bà con nông dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh, quản lý tốt chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ra quân kiểm soát đánh bắt cá bất hợp pháp

Từ nay đến hết tháng 4/2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai kiểm soát chặt chẽ các phương tiện đánh bắt cá ra khơi. Trong đó, yêu cầu các chủ phương tiện phải có đủ thủ tục, giấy tờ xuất bến theo quy định; tàu, thuyền có đăng ký, đăng kiểm đầy đủ; phương tiện được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình… Bộ đội Biên phòng sẽ điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; hành vi ngắt thiết bị giám sát hành trình, gửi thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá khác.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình có 1.045 phương tiện tàu thuyền các loại với 2.952 lao động, trong đó, hoạt động nghề cá là 1.004 phương tiện với 2.704 lao động trực tiếp và khoảng 6.000 lao động gián tiếp.

Hải Dương có 65 cây được công nhận cây di sản

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa công nhận thêm 4 cây di sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại các huyện Kim Thành, Bình Giang và thị xã Kinh Môn.

Tại xã Đồng Cẩm (huyện Kim Thành) có 2 cây được công nhận là cây đa cổ thụ ở thôn Đồng Xá Bắc và cây gạo cổ thụ ở thôn Phí Gia. Cả 2 cây có tuổi đời gần 200 năm. Cây bồ đề tại xóm 3, thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn) có tuổi đời hơn 200 năm. Cây muồng ràng ràng tại thôn Phú Khê, xã Thái Học (huyện Bình Giang) có tuổi đời hơn 300 năm.

Đến nay, Hải Dương có 65 cây được công nhận cây di sản. Việc được công nhận là cây di sản sẽ góp phần để các địa phương tăng cường công tác bảo vệ, giữ gìn cây và làm phong phú, đa dạng hệ sinh thái cây trồng.

Hội thi Vận hành máy cấy giỏi tỉnh Hà Nam năm 2024

Mới đây, tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội thi Vận hành máy cấy giỏi và trình diễn máy làm đất, máy cấy, máy bay ứng dụng công nghệ không người lái trong sản xuất nông nghiệp. Tham gia hội thi có 10 đội. Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy việc áp dụng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy lúa; đồng thời giúp nông dân trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm và tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp.

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ 16 mô hình trình diễn cấy máy, 10 tổ dịch vụ mạ khay. Qua đó, diện tích gieo cấy bằng máy của tỉnh đã tăng dần qua các năm như: năm 2021 là 1.252 ha chiếm 2,2% diện tích gieo cấy; năm 2022 là 4.654 ha chiếm 8,01% diện tích gieo cấy; năm 2023 diện tích cấy máy toàn tỉnh là 9.644 ha (đạt 192,9% so với kế hoạch), chiếm 16,8% diện tích gieo cấy toàn tỉnh. Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% diện tích cấy máy nhằm giảm chi phí vật tư, giải phóng sức lao động và tăng năng suất lúa trên cùng diện tích canh tác, thay đổi thói quen canh tác manh mún lạc hậu.