1.000 phần quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại Hải Phòng

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã dành 1.000 phần quà Tết với tổng trị giá 500 triệu đồng trao tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trẻ mồ côi, người đang được chăm sóc tại các Trung tâm nuôi dưỡng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác trao quà Tết tặng trẻ em tại Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, TP Hải Phòng. (Ảnh NGÔ QUANG DŨNG)
Đoàn công tác trao quà Tết tặng trẻ em tại Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, TP Hải Phòng. (Ảnh NGÔ QUANG DŨNG)

Đoàn đã trực tiếp tới thăm, trao 47 phần quà Tết trị giá 23,5 triệu đồng tặng Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng; trao 37 phần quà Tết trị giá 18,5 triệu đồng tặng Trường Lao động xã hội Thanh Xuân.

Đây là hai cơ sở nuôi dưỡng những trẻ em có nhiều thiệt thòi trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Bắc Ninh nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2024

Thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đến nay công tác tuyển quân tại tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành bước rà duyệt, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Công tác khám tuyển được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng luật định. Kết quả, trong tổng số 6.439 công dân điều khám, có 2.493 công dân đủ sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về kết nạp Đảng cho công dân ưu tú trước khi nhập ngũ, các địa phương đã quan tâm lựa chọn, triển khai hiệu quả công tác này.

Thành ủy Bắc Ninh đã tổ chức một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 công dân ưu tú là thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và đã trao Quyết định kết nạp Đảng cho 27 công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Huyện Gia Bình đã tổ chức hai lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 65 công dân tình nguyện nhập ngũ và phấn đấu kết nạp năm thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào Đảng.

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức ngày 25/2 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tỉnh Bắc Ninh phấn đấu giao đủ 100% số tân binh cho các đơn vị, tổ chức trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, nhanh gọn, an toàn.

Tổ chức Lễ hội chùa Keo mùa xuân năm 2024

Lần đầu tiên, Lễ hội chùa Keo mùa xuân năm 2024 diễn ra từ ngày 13-16/2/2024, (tức từ ngày mồng 4 đến mồng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) với quy mô lớn hơn lễ hội mùa xuân các năm trước.

Đây là chủ trương vừa được Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư thông qua nhằm thu hút đông đảo du khách thập phương trẩy hội chùa Keo dịp đầu xuân mới 2024.

Được biết, ngày 13/2 (mồng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn) sẽ là ngày lễ hội chính với lễ khai chỉ, lễ khai mạc diễn ra theo nghi thức truyền thống.

Phần hội kéo dài trong bốn ngày với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như: Múa rối cạn, múa rối nước, du thuyền hát hội, bắt vịt, hội thi thổi cơm, hội thi cờ tướng, giao lưu hát chèo…

1.000 phần quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại Hải Phòng ảnh 1
Toàn cảnh chùa Keo, tỉnh Thái Bình. (Ảnh MAI TÚ)

Hải Dương có thêm ba bảo vật quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 12) đối với 29 bảo vật trong toàn quốc.

Trong đó, tỉnh Hải Dương có ba bảo vật được công nhận, gồm: Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần, niên đại thế kỷ 13-14, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương; bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn, niên đại thời Lê trung hưng, hiện thờ tại chùa Côn Sơn (phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh); mộc bản chùa Trăm Gian, niên đại thế kỷ 17-20, hiện lưu giữ tại chùa Trăm Gian, xã An Bình (huyện Nam Sách).

Như vậy, cùng với ba bảo vật nêu trên, Hải Dương đã có 11 bảo vật quốc gia.

200 gian hàng tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh-Xuân 2024

Hội chợ OCOP Quảng Ninh-Xuân 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1/2 đến hết ngày 6/2/2024 (tức ngày 22 đến hết ngày 27 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Ban tổ chức sẽ bố trí 200 gian hàng, chia thành bốn khu: Khu vực 1 gồm 100 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của 13 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Ninh; khu vực 2 có 80 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của các tỉnh, thành phố, tổ chức kinh tế trong nước; khu vực 3 có 20 gian hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phục vụ Tết Nguyên đán; khu vực 4 là không gian biểu tượng chương trình OCOP Quảng Ninh, biểu tượng năm mới Giáp Thìn 2024 phục vụ nhu cầu chụp ảnh lưu niệm, tạo không khí đón Tết vui tươi cho nhân dân khi đến hội chợ.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh-Xuân 2024 là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên của tỉnh Quảng Ninh, tổ chức trước Tết Nguyên đán nhằm cung cấp nguồn hàng hóa phong phú, có chất lượng tốt phục vụ người dân, du khách đón Tết cổ truyền. Đồng thời, hội chợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trong tỉnh tìm kiếm thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm.