Cải thiện chất lượng sống khu vực nông thôn

Do công nghiệp gần như bằng không, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu, để từ đó cải thiện chất lượng sống của người dân nông thôn.
0:00 / 0:00
0:00
Gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lập Thạch thừa hưởng di sản văn hóa lâu đời với nhiều làng cổ, đền, đình cổ, phong tục tập quán đặc trưng của người dân vùng gò đồi trung du Bắc Bộ. Trong quá trình phát triển nông nghiệp-nông thôn, từng thôn, từng xã đều chăm chút bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Nhiều thôn, làng kiến thiết những quần thể công trình văn hóa, thể thao, di tích lịch sử thành địa điểm sinh hoạt chung cho người dân.

Cách đây sáu năm, tất cả các xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, thôn nào cũng có nhà văn hóa rộng tối thiểu 500m2. Từ đó đến nay, địa phương này có thêm nhiều đường giao thông, công trình văn hóa mới, chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Thái Hòa đã có 6/12 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2025 phấn đấu có thêm 5 thôn kiểu mẫu.

Chỉ còn một thôn chưa bảo đảm tiêu chí an ninh, còn các tiêu chí khác cũng cơ bản hoàn thành. Ông Nguyễn Anh Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa cho biết: Xã đạt nông thôn mới nâng cao từ năm 2021. Trên cơ sở đó, toàn xã tập trung nguồn lực để đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện vào cuối năm nay.

Xã Văn Quán thành lập hai tổ công tác luân phiên dự sinh hoạt tám chi bộ dân cư về nội dung xây dựng nông thôn mới. Xã có ba thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Các thôn còn lại đang triển khai trên cơ sở người dân tự nguyện đóng góp là chính.

Quá trình xây dựng nông thôn mới, các xã rất chú ý xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp. Năm qua có thêm một số sản phẩm OCOP được công nhận như: thanh long Thành Hưng ở xã Vân Trục; thịt chua Friend Foods và A phớt - gà đồi Lập Thạch ủ muối ở xã Văn Quán; cá thính Lan Anh ở xã Xuân Lôi. Nhiều mô hình sản xuất mới được triển khai như mô hình trồng cây dược liệu trên đất đồi thấp hoặc dưới tán rừng. Ông Diệp Minh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn cho biết, xã có nhiều mô hình làm kinh tế khá hiệu quả như nuôi lợn, nuôi ong, trồng thanh long, nuôi hươu lấy nhung. Ông Phú băn khoăn nhất là rủi ro của nghề chăn nuôi rất cao. Ông mong muốn xã được tiếp nhận các dự án sản xuất hiện đại, bảo đảm môi trường và bền vững.

Văn hóa, thể thao vùng nông thôn Lập Thạch có nhiều điểm sáng như ba làng văn hóa kiểu mẫu của các xã Đồng Ích, Vân Trục, Quang Sơn, các quần thể di tích-công trình văn hóa tại các xã Sơn Đông, Triệu Đề, Liễn Sơn… Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn rộng gần 1 ha gồm nhà văn hóa rộng tới 365m2, nhà trưng bày sản phẩm rộng 346m2, bãi đỗ xe, chòi vọng cảnh, vườn cây, đường dạo, khu vệ sinh và nhiều sân thể thao được đầu tư bài bản. Khu trung tâm xã Thái Hòa được quy hoạch rộng rãi, trở thành quần thể văn hóa, thể thao hiện đại đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân.

Để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các xã đã huy động, vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp, người dân, con em quê hương trong và ngoài tỉnh. Năm 2022, xã Bắc Bình huy động các nguồn lực trị giá hơn 86,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 10,6 tỷ đồng; xã Xuân Hòa tổng các nguồn lực huy động là hơn 104 tỷ đồng... Nhờ nỗ lực đó, năm 2023, tổng thu ngân sách của huyện đạt hơn 1.920 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng.

Hiện nay, toàn bộ 18 xã trên địa bàn huyện Lập Thạch đang tập trung hoàn thiện, duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tập trung vào các tiêu chí: nước sinh hoạt tập trung, hệ thống điện chiếu sáng, mở rộng đường. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế-văn hóa giúp nông thôn Lập Thạch phát triển theo hướng bền vững, cải thiện mức sống và mức hưởng thụ văn hóa của cư dân nông nghiệp.

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nguyễn Huy Lập cho biết: Đến tháng 3/2024, huyện Lập Thạch có 18 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; ba xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến hết năm 2025, huyện có 13 xã đạt 18/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trở lên, trong đó bốn xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, một xã nông thôn mới kiểu mẫu, 33 thôn nông thôn mới kiểu mẫu và một thôn thông minh.