Bắc Ninh đưa tranh dân gian Đông Hồ đến gần hơn với du khách

Trung tâm Bảo tồn di tích và xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh) vừa ký kết chương trình về phát triển du lịch, quảng bá tranh dân gian Đông Hồ.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn di tích và xúc tiến du lịch sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ đối tác hằng năm đưa từ 15.000-20.000 khách du lịch và học sinh tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (tại phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành). Tại đây, du khách và các em học sinh sẽ có dịp tìm hiểu về di sản văn hóa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống, nét đẹp văn hóa phong phú, tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 3/2020, Việt Nam đã đệ trình UNESCO hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” để xem xét ghi vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, dự kiến sẽ được xem xét tại Kỳ họp lần thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2024.

Hải Phòng cần tuyển dụng hơn 3.500 lao động tại các khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong tháng 3/2024, các doanh nghiệp tại chín khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang có nhu cầu tuyển dụng thêm hơn 3.500 lao động.

Bắc Ninh đưa tranh dân gian Đông Hồ đến gần hơn với du khách ảnh 1

Tuyển dụng lao động tại Công ty Pegatron Việt Nam.

Theo đó, Khu công nghiệp VSIP có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất với hơn 2.200 lao động; Khu công nghiệp Đình Vũ cần tuyển 457 lao động; Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng cần tuyển 407 lao động; Khu công nghiệp Nam Đình Vũ 1 cần tuyển 260 lao động; còn lại là các khu công nghiệp An Dương, Tràng Duệ, Đồ Sơn, DEEPC 2B… Trong đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động lớn ở Khu công nghiệp VSIP như: Công ty Regina Miracle International (doanh nghiệp sản xuất đồ lót, giày, quần áo...) cần tuyển 1.545 lao động; Công ty Máy văn phòng Kyocera tuyển 350 lao động; Công ty Jasan (chuyên sản xuất tất cao cấp) tuyển 230 lao động; Công ty Pegatron Việt Nam (Khu công nghiệp Đình Vũ) tuyển 450 lao động; Công ty Rorze Robotech (Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng) tuyển 355 lao động... Trong số lao động các doanh nghiệp cần tuyển có 550 vị trí chuyên môn kỹ thuật bậc trung; 200 lao động kỹ thuật cao, quản lý; còn lại là lao động phổ thông. Từ đầu tháng 1/2024 đến nay, các doanh nghiệp đã tuyển 3.324 lao động.

Hà Nam tiếp nhận 6.077 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2024

Với thông điệp “Hiến máu cứu người-Một nghĩa cử cao đẹp”, Lễ hội Xuân hồng do các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thu hút rất đông tình nguyện viên là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Trong dịp này, tỉnh Hà Nam đã tổ chức 16 buổi hiến máu tình nguyện với 6.497 người đăng ký. Tổng lượng máu tiếp nhận được trong toàn tỉnh là 6.077 đơn vị, tăng 2.475 đơn vị máu so với chỉ tiêu; trong đó, đơn vị máu 350ml đạt 74%; số người hiến máu nhắc lại đạt 68%.

Kết quả tích cực của Lễ hội Xuân hồng tỉnh Hà Nam có ý nghĩa quan trọng nhằm lan tỏa hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh cũng như góp phần hoàn thành chỉ tiêu về hiến máu tình nguyện năm 2024.

Hải Dương thành lập cụm công nghiệp 1.000 tỷ đồng

Cụm công nghiệp Thái Tân thuộc địa bàn các xã Thái Tân, Nam Hồng, Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có diện tích khoảng 75 ha. Nhà đầu tư cam kết triển khai, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật từ năm 2024 đến quý IV/2028. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Toàn Cầu là chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Mục tiêu đặt ra đối với Cụm công nghiệp Thái Tân là thu hút các nhóm dự án: sản xuất công nghệ cao, công nghệ sinh học, điện tử, vật liệu xây dựng mới; nhóm ngành sản xuất năng lượng tái tạo; các ngành công nghiệp thân thiện môi trường; nhóm ngành dịch vụ khác phù hợp đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2030 của tỉnh.

Thành phố Hạ Long tổ chức nhiều sự kiện trong dịp 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, thành phố Hạ Long sẽ tổ chức 11 sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, sôi động, hấp dẫn, góp phần thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Hạ Long đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bắc Ninh đưa tranh dân gian Đông Hồ đến gần hơn với du khách ảnh 2

Carnaval Hạ Long trở thành thương hiệu của Quảng Ninh hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Từ ngày 20/4 đến 1/5, thành phố sẽ tổ chức các giải thể thao chào mừng Ngày giải phóng miền nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) tại các xã, phường, khu vực trung tâm của thành phố và phường Hoành Bồ...

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động năm nay là chương trình Carnaval Hạ Long với chủ đề “Carnaval Hạ Long-Bừng sáng cùng kỳ quan”. Đây là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển và bờ Vịnh Hạ Long. Đáng chú ý, chương trình áp dụng công nghệ hiện đại như drone light (máy bay không người lái xếp hình), pháo hoa, 3D mapping, LED, âm thanh ánh sáng, tạo nên khung cảnh độc đáo, ấn tượng, mang đến trải nghiệm mới lạ cho người xem.