Long An khen thưởng vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31

NDO -

Chiều 8/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ khen thưởng các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31. 

Lãnh đạo tỉnh Long An trao Bằng khen và hoa cho các vận động viên, huấn luyện viên.
Lãnh đạo tỉnh Long An trao Bằng khen và hoa cho các vận động viên, huấn luyện viên.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và các vận động viên, huấn luyện viên tham dự SEA Games 31 và thân nhân các vận động viên.

SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 11 quốc gia Đông Nam Á. Đoàn thể thao Việt Nam xuất sắc xếp thứ nhất toàn đoàn. Đóng góp vào thành tích chung ấy, Long An có 5 vận động viên tham gia trong đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Thi đấu tại SEA Games 31, các vận động viên Long An đã xuất sắc đóng góp 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Vận động viên Trần Thị Kim Thanh cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng, chủ công Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ giành Huy chương Bạc, vận động viên Nguyễn Hoài Văn xuất sắc giành Huy chương Vàng môn ném lao với thành tích 70m87. Vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên giành 2 Huy chương Bạc môn bơi lội tại nội dung 800m tự do, 1.500m tự do và 1 Huy chương Đồng nội dung 400m tự do.

Nhằm kịp thời động viên, tạo động lực cho các vận động viên, huấn luyện viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 4 vận động viên, 4 huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Mỗi vận động viên đoạt Huy chương Vàng được thưởng 50 triệu đồng, vận động viên đoạt Huy chương Bạc được thưởng 20 triệu đồng và Huy chương Đồng 10 triệu đồng. Mỗi huấn luyện viên tham gia huấn luyện được thưởng 10 triệu đồng.