Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương Vàng nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ tại SEA Games 31. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cần đầu tư bài bản để điền kinh Việt Nam vươn tầm

Chỉ còn ba tháng nữa, thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc tranh tài Đại hội thể thao Đông Nam Á-SEA Games 32 tại Campuchia. Một năm sau SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức là quãng thời gian đủ để chúng ta nhìn lại những điều được và chưa được ở một số bộ môn, trong đó có điền kinh để tự tin bước vào đấu trường khu vực và hướng tới xa hơn là đấu trường ASIAD 2022 diễn ra sau đó cũng như Olympic 2024.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lan tỏa bản lĩnh, khát vọng vươn cao của các nữ vận động viên Việt Nam

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp mặt nữ vận động viên đạt Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Qua đó, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời tôn vinh thành tích xuất sắc và lan tỏa tinh thần thi đấu kiên cường của các nữ vận động viên.

Hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách

Hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách

SEA Games 31 không chỉ là sự kiện thể thao quan trọng nhất của khu vực, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Thành phố Hà Nội và 11 tỉnh có tổ chức các môn thi đấu của SEA Games đều tổ chức các sự kiện, lễ hội quảng bá du lịch. Các tình nguyện viên đã làm tốt vai trò đại sứ hòa bình, để lại trong lòng bạn bè quốc tế những hình ảnh ấn tượng về một đất nước thân thiện, hiền hòa, mến khách.
 

Quang cảnh buổi lễ.

Lễ vinh danh huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc, tiêu biểu của thể thao Việt Nam

Chiều 1/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ tổng kết, khen thưởng SEA Games 31 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cùng dự buổi lễ, có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

SEA Games 31: Ấn tượng đẹp về công tác tổ chức của Việt Nam

SEA Games 31: Ấn tượng đẹp về công tác tổ chức của Việt Nam

SEA Games 31 là sự kiện đánh dấu Việt Nam mở cửa hoàn toàn sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng của dịch Covid-19. Đã có rất nhiều thử thách đối với nước chủ nhà khi tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất khu vực trong bối cảnh đại dịch vừa được kiểm soát. Nhưng với nỗ lực khắc phục khó khăn, Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, từ cơ sở vật chất, tổ chức điều hành thi đấu, được các đoàn tham dự đánh giá cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu và tuyên bố bế mạc SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng tặng Bằng khen cho 305 vận động viên xuất sắc tại SEA Games 31

Ngày 27/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 651/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 cá nhân là các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

Nguyễn Thị Oanh sau khi phá kỷ lục SEA Games ngay lập tức ôm cờ Tổ quốc chạy quanh sân.

Ảnh đẹp SEA Games 31: Rừng cờ đỏ sao vàng - Niềm tự hào dân tộc tại SEA Games 31

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các sân đấu, từ các vận động viên đến người dân đều hân hoan, hạnh phúc với lá cờ Tổ quốc trên tay mỗi dịp đội tuyển Việt Nam thi đấu và giành chiến thắng. Đó là hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế cũng chính là niềm tự hào dân tộc tại SEA Games 31.