Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 ngày 12/5:

Hứa hẹn bùng nổ Huy chương Vàng đến từ các môn thế mạnh

NDO - Đoàn thể thao Việt Nam được dự đoán sẽ gặt hái nhiều Huy chương Vàng và có thể bứt phá mạnh trên bảng xếp hạng khi nhiều môn thế mạnh như điền kinh và các môn võ tranh tài trong ngày hôm nay 12/5.
0:00 / 0:00
0:00
Chiều 11/5, Nguyễn Thị Huyền lập kỷ lục của điền kinh Đông Nam Á ở cự ly 400m rào nữ với thành tích 56 giây 29, cán mốc 12 Huy chương Vàng SEA Games trong sự nghiệp. (Ảnh: TTXVN)
Chiều 11/5, Nguyễn Thị Huyền lập kỷ lục của điền kinh Đông Nam Á ở cự ly 400m rào nữ với thành tích 56 giây 29, cán mốc 12 Huy chương Vàng SEA Games trong sự nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Tính tới 23 giờ ngày 11/5, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang tạm thời dẫn đầu trên bảng tổng sắp toàn đoàn với 58 Huy chương Vàng, 57 Huy chương Bạc, 71 Huy chương Đồng. Các đoàn tiếp theo là Campuchia (56 Huy chương Vàng, 44 Huy chương Bạc, 54 Huy chương Đồng), Thái Lan (54 Huy chương Vàng, 39 Huy chương Bạc, 58 Huy chương Đồng)…

Ở môn điền kinh, các nội dung cuối cùng (100m nữ, 100m nam và nhảy cao nam) diễn ra trên sân vận động Morodok Techo. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu ở nội dung thứ 4 của mình tại SEA Games 32 là 10.000m. Trước đó, “nữ hoàng điền kinh” Việt Nam giành cả 3 Huy chương Vàng ở các nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m.

“Chân chạy” quê Bắc Giang sẽ cùng thi đấu với Phạm Thị Hồng Lệ. Cả hai đều không có đối thủ trên đường chạy 10.000m. Hôm nay, điền kinh còn hy vọng ở nhảy cao nam, 4x400 tiếp sức nữ.

Trên đường đua xanh, sau khi môn bơi kết thúc vào tối 11/5, môn lặn sẽ tranh tài với 8 nội dung chung kết, bắt đầu từ 18 giờ. Đây chính là "mỏ vàng" của đoàn thể thao Việt Nam, dự kiến mang về từ 4-5 Huy chương Vàng trong ngày thi đấu hôm nay.

Bên cạnh đó, taekwondo bắt đầu diễn ra với 5 nội dung chung kết quyền (bắt đầu từ 14 giờ 30 phút), wushu với các nội dung biểu diễn (9 giờ) và đối kháng (15 giờ).

Vào lúc 19 giờ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32. Đối thủ của Huỳnh Như và các đồng đội sẽ là đại diện nước chủ nhà Campuchia.

Ngoài các môn trên, đoàn thể thao còn hy vọng có Huy chương Vàng ở cờ tướng, đạp xe, đấu kiếm, esports…

Hứa hẹn bùng nổ Huy chương Vàng đến từ các môn thế mạnh ảnh 1

(Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của ban tổ chức)