Ảnh minh họa.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

LTS - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.
Thành phố Hải Dương được xây dựng, chỉnh trang, sáng-xanh-sạch-đẹp.

Hải Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Hải Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030. 

Kiểm tra bảo dưỡng lưới điện không cắt điện ở Đà Nẵng.

EVNCPC: Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”

Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2022), Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) triển khai chương trình Tháng Tri ân khách hàng năm 2022 với với chủ đề: “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.
Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội sáng 31/10. Ảnh: DUY LINH

Cần nhận thức đúng, sâu sắc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng 31/10, trong phiên thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, các đại biểu Quốc hội nêu rõ sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan, đồng thời có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Một trạm nén khí đốt ở Werne, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Châu Âu tăng cường biện pháp tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Đức thông qua các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong mùa đông, trong đó hạn chế sử dụng đèn chiếu sáng công cộng. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kinh tế Đức cho biết, chính phủ nước này sẽ giảm từ 2-2,5% lượng khí đốt sử dụng và các tuyến đường sắt quốc gia cũng sẽ ưu tiên hoạt động vận chuyển nhiên liệu. Các tòa nhà công cộng sẽ giảm nhiệt sưởi ấm và đường phố sẽ ít đèn hơn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự buổi làm việc của đoàn giám sát.

[Ảnh] Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chiều 22/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát dự và chủ trì buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần quan trọng trong quá trình phát triển tại Lâm Đồng

Ngày 26/7, Đoàn công tác số 1 của Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.
Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bình Dương

Ngày 22/7, Đoàn công tác số 3 của Đoàn giám sát Quốc hội do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.
Ảnh minh họa: Người nông dân tưới cho cây trồng. (Nguồn: TTXVN)

Tiết kiệm nước tưới cho cây trồng

Sản xuất nông nghiệp ở nước ta đang chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán, xâm nhập mặn gây ra tình trạng thiếu nước cho cây trồng cạn. Vì vậy, việc áp dụng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đang là một trong những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao giá trị sản xuất và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: LINH KHOA)

Triển khai xây dựng cao tốc bắc-nam phía đông bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm

Báo cáo giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nêu rõ, việc triển khai giai đoạn 2 của dự án trong thời gian tới sẽ được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy định và tiết kiệm nhất.

Tiết kiệm, chống lãng phí để tăng cường nguồn lực cho đất nước

Tiết kiệm, chống lãng phí để tăng cường nguồn lực cho đất nước

Đất nước ta đang trải qua những khó khăn, thách thức rất lớn trong quá trình phát triển. Ngay sau khi công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt những kết quả bước đầu quan trọng, cả nước lập tức bắt tay vào khôi phục sản xuất, thích ứng an toàn trong dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội…

Đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất tại TP Hồ Chí Minh.

Tiết kiệm 353 nghìn kW giờ điện sau một giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, sau một giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 (từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 tối 27-3), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện 353 nghìn kW giờ (tương đương khoảng 658,1 triệu đồng).