2024 là năm tăng tốc của dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Hiện nay, đang là thời gian cao điểm của mùa khô, thuận lợi cho việc thi công, nên các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị tăng tốc thi công tổng lực ở tất cả các gói thầu trên đại dự án sân bay Long Thành.
Đang là giai đoạn chạy đua nước rút để về đích, Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) đốc thúc các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, thi công liên tục, xuyên Tết để bảo đảm tiến độ “cán đích” trước tháng 5/2024 theo kế hoạch đặt ra đối với dự án thành phần đường cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt theo phương thức đối tác công-tư (PPP), loại hợp đồng BOT.
Sáng 29/12, tại công trình Vành đai 3 đi qua huyện Hóc Môn, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.
Sáng 26/12, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn Hà Nội và làm việc với các bên liên quan.
Chiều 7/12, Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có chuyến làm việc tại Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4. Đây là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, tại 2 hội nghị xúc tiến đầu tư vào năm 2017 và 2020, tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư 65 dự án với số vốn đầu tư 482.758 tỷ đồng. Đến nay có 8 dự án và 2 dự án thành phần đã hoàn thành, đi vào hoạt động với số vốn thực hiện hơn 68 nghìn tỷ đồng.
Tỉnh Thái Nguyên đang triển khai một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó, có dự án lớn, tính liên kết, kết nối cao với tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc đang được đẩy nhanh tiến độ để tạo động lực, dư địa thu hút đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, dự án tái định cư nằm trong dự án đầu tư đang là "nút thắt" ảnh hưởng đến tiến độ các tuyến đường này.
Đường cao tốc bắc-nam (giai đoạn II) đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dài 88 km, trên tuyến có 3 hầm xuyên núi, gồm hầm 1 và hầm 2 thuộc gói thầu XL2; hầm 3 thuộc gói thầu XL3. Trong đó, hầm 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài 3.200 m, sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, đây sẽ là hầm có chiều dài lớn nhất trên tuyến cao tốc bắc-nam (giai đoạn II) và lớn thứ 3 cả nước, sau Hải Vân và Đèo Cả.
Những ngày này, bất chấp cái nắng đầu hè đã bắt đầu oi ả, hàng trăm công nhân vẫn đang ngày đêm làm 3 ca liên tục trên dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 để trước ngày 10/6/2023 sẽ hoàn thành toàn bộ 8 khối hợp long kết nối 2 bờ sông.
Năm 2022 tuy phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức song nhờ nhận diện đúng tình hình, chủ động thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp “mở đường” cho các công trình, dự án cho nên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh khá toàn diện và cao hơn bình quân chung của cả nước.
Ngày 3/3, Thanh tra Chính phủ cho biết, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2023. Tham dự họp giao ban có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng cục, vụ, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Chiều 17/2, làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu, năm 2023, đi đôi với việc giải ngân hoàn thành 100% vốn xây dựng cơ bản, đơn vị cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp và các dự án trọng điểm của tỉnh.
Dự án đường trục phía nam có ý nghĩa quan trọng, kết nối khu vực trung tâm nội thành với các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Phú Xuyên (Hà Nội) và tỉnh Hà Nam… Sau rất nhiều năm chậm triển khai, mới đây nhà đầu tư đã cam kết hoàn thành dự án trước năm 2025.
Ngày 25/11, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đã đi khảo sát thực địa và làm việc với tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên về tình hình thực hiện dự án, trọng tâm là tình hình, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.
Chiều 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 19/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Sáng 29/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi khảo sát, kiểm tra 5 dự án, công trình quan trọng trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cho biết, tại hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì ngày 10/8, tỉnh Quảng Bình đã đề nghị một số cơ chế để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng cao tốc bắc-nam phía đông.
Ngày 2/8, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đồng Nai, các nhà đầu tư và các nhà thầu để khảo sát về tình hình thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Chỉ rõ có tình trạng các nhà thầu chần chừ trong điều kiện vật giá tăng vọt, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định, quan điểm của Bộ là rất nghiêm khắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.
Nếu so sánh dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2021, dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2 (2021-2025) đã có bước đột phá về tiến độ triển khai thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công và hoàn thành công trình.
Tiếp tục chương trình công tác, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự buổi làm việc.
Bộ Y tế cho biết, Hội đồng thống nhất với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Quân y đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm vaccine Nano Covax trên toàn bộ 13.000 tình nguyện viên.