Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đã tiếp thu theo hướng quy định mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá bảo đảm hài hòa các mục tiêu, giảm nhu cầu tiêu thụ, nhưng tránh tác động quá lớn đến doanh nghiệp sản xuất và phụ trợ.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường các địa phương trên cả nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm đối với thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì-gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) với phương án tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá,… nhằm đạt được mục tiêu kép, vừa tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, vừa giúp hạn chế tiêu dùng.
Năm 2024 ngành Y tế hoàn thành toàn bộ cả 3 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu được Quốc hội giao; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu lớn của ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao. Có được kết quả đó, bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Bộ Y tế đặc biệt tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cũng như tạo hành lang pháp lý cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra , Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm là 30.880 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Vừa qua, Tập đoàn Philip Morris International (PMI) tổ chức sự kiện đổi mới công nghệ ( Technovation) tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất - UAE), với sự tham gia của các cơ quan truyền thông từ gần 30 quốc gia. Hội thảo chia sẻ về vai trò của ngành công nghiệp thuốc lá và các bên liên quan đối với mục tiêu vì một tương lai không khói thuốc với tốc độ nhanh hơn.
Tại Việt Nam, thiệt hại do thuốc lá cao gấp năm lần nguồn thu từ thuế sản phẩm này. Trong khi đó, thuế và giá thuốc lá lại ở nhóm thấp nhất so với các quốc gia thế giới và mặt bằng chung của các nước trong khu vực.
Nhất trí với việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu bia, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng cần có một lộ trình áp dụng rõ ràng, tính toán kỹ lưỡng để tránh gây khó khăn cho sản xuất và buôn bán hợp pháp, đồng thời phải có biện pháp chống buôn lậu hiệu quả.
Trong thời gian qua, nhiều chuyên gia đã nêu quan điểm, ý kiến cũng như bày tỏ quan ngại việc tăng sốc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ tăng giá thuốc lá hợp pháp cao hơn trong bối cảnh Quốc hội đang thảo luận sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt trong kỳ họp đang diễn ra ở Hà Nội.
Theo chương trình dự kiến, tại đợt 2 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ cho ý kiến 13 dự luật, trong đó có dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Tại dự luật, Chính phủ đề xuất 2 phương án: giữ nguyên tỷ lệ thuế suất hiện hành 75% và cộng 2.000 đồng/bao cho phương án 1, cộng 5.000 đồng/bao cho phương án 2, sau đó tiếp tục tăng hằng năm, hướng đến mục tiêu tăng thuế tuyệt đối tới 10.000 đồng/bao vào năm 2030.
Đến nay, Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Mặt khác tỷ lệ sử dụng thuốc lá mới đang tăng trong giới trẻ.
Những năm gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử thế hệ mới và thuốc lá điện tử có pha tẩm ma túy trên thế giới và ở Việt Nam diễn biến rất phức tạp. Đối tượng bị tác động, lôi kéo sử dụng chủ yếu là giới trẻ.
Kinh nghiệm của một số quốc gia cho thấy, việc quản lý chặt các hình ảnh sử dụng thuốc lá và các dụng cụ liên quan tới thuốc lá là cần thiết và hiệu quả trong việc hạn chế gia tăng tỷ lệ hút thuốc trong giới trẻ.
Việt Nam, giống như các nước ASEAN khác, đang phải đối mặt với vấn đề gia tăng sử dụng các loại thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) nhất là trong giới trẻ. Chính sách cấm là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này và tránh lặp lại sai lầm khi để nạn dịch thuốc lá gia tăng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong khói thuốc chứa khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có 69 chất gây ung thư, là nguyên nhân gây ra tám triệu ca tử vong/năm trên thế giới và 100.000 ca tử vong/năm tại Việt Nam.
Mặc dù tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động đã giảm đáng kể trong thời gian qua, nhưng hút thuốc lá thụ động vẫn đang là nguyên nhân gây ra khoảng 18.800 ca tử vong.
Việt Nam hiện vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và cũng là nước có mức thuế thuốc lá nằm trong nhóm 15 nước thấp nhất. Một trong những giải pháp quan trọng để giảm tỷ lệ người hút thuốc là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá. Đây cũng là giải pháp để bảo vệ sức khỏe của người dân về lâu dài.
Sáng 22/10, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá cho phóng viên, biên tập viên báo, đài; cán bộ, công chức, viên chức thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.
Ngày 18/10, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức tọa đàm đối thoại chính sách với chủ đề “Phương án thuế tiêu thụ đặc biệt hướng tới mục tiêu Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030”.
Tại phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" diễn ra mới đây, khi phát biểu về vấn đề "Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường" Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho rằng cần sự tham gia tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành trong việc ngăn chặn những tác hại của thuốc lá đối với giới trẻ.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá hướng đến mục tiêu hạn chế tiêu dùng là cần thiết. Tuy nhiên, nếu tăng thuế quá nhanh, vô hình trung lại kích thích thuốc lá lậu bùng phát, gây nhiều hệ lụy xấu cho nền kinh tế. Do đó, các chuyên gia kiến nghị Chính phủ cân nhắc mức tăng thuế thuốc lá một cách phù hợp, tránh gây sốc, đồng thời sử dụng tổng hợp các biện pháp để hạn chế tiêu dùng thuốc lá, thay vì chỉ dựa vào công cụ kinh tế thông qua tăng thuế.
Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết vừa phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng phát phát các TV Spot về tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Trong những năm qua, với sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, nỗ lực của Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Ngày 3/10, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo Thông tin báo chí về tăng cường năng lực triển khai thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và Điều 5.3 Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam.
Sáng 29/9, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ hai năm 2024 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 306 đại biểu là những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc.
Ngày 24/9 Quỹ VinFuture phối hợp Trường đại học Y tế công cộng tổ chức hội thảo InnovaConnect với chủ đề “Phòng chống tác hại của thuốc lá mới: Bằng chứng khoa học và kinh nghiệm tại Việt Nam và trên thế giới” với sự tham gia của đông đảo chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.
Các đội trải qua 3 phần thi, xoay quanh các nội dung về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá với sức khỏe bản thân và người chung quanh.
Nhiều năm trở lại đây, các sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng xuất hiện trôi nổi tại Việt Nam; sử dụng hương liệu, nguyên liệu, hóa chất, đe dọa những nỗ lực phòng chống tác hại của thuốc lá ở nước ta.