Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can là cán bộ công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên.
Tỉnh Hòa Bình quy hoạch khu văn hóa tâm linh, nhưng chủ đầu tư là Giáo hội Phật giáo thành phố Hòa Bình lại không có tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. “Dự án treo 17 năm” khiến người dân không sửa được nhà, không được xây mới, không mua-bán, không được làm các thủ tục chuyển đổi đất…, gây bức xúc cho 170 hộ dân ở tổ 8, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Chiều 19/1, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đông Bắc và Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.
Thực tế nhiều dự án đã cho thấy, có tình trạng cơ quan chức năng đã ra thông báo thu hồi đất nhưng việc bồi thường, di dời tái định cư chậm, kéo dài, thông báo thu hồi đất “treo lơ lửng”, người dân không được xây dựng, tách thửa... gây ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo đó hỗ trợ tái định cư phải dành vị trí thuận lợi nhất cho người có đất bị thu hồi, bảo đảm người dân phải di dời chỗ ở có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Ngày 7/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).
Trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) có nhiều dự án nằm ở những vị trí quan trọng nhưng hoạt động không hiệu quả, đóng cửa nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên đất đai khiến cán bộ và người dân bức xúc.
Ngày 16/11, Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Vũ Xuân Hiền do không chấp hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường gom Quốc lộ 5 (đường gom khu công nghiệp Cẩm Điền- Lương Điền).
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ cho rằng cần thiết phải đưa vấn đề thu hồi đất để phát triển du lịch vào trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để bảo đảm đồng bộ với Luật Du lịch và thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung về một trong những trường hợp đáp ứng điều kiện đã hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư để ban hành quyết định thu hồi đất, nhằm khuyến khích người dân tự nguyện bàn giao diện tích đất bị thu hồi, góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Ông Đinh Xuân Tửu năm nay 78 tuổi và 55 tuổi đảng, là một trong những người được điều động vào công tác tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk từ năm 1979 và gắn bó với vùng đất này từ đó đến nay. Thế nhưng, trong những năm còn lại cuối đời, ông chưa được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già mà vẫn “lao tâm khổ tứ” do những việc làm tắc trách của Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp trong việc thu hồi thửa đất số 227b, tờ bản đồ số 9 tại xã Ea Rốk đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.
Dự án xây dựng tuyến đường dài hơn 8km, rộng 7m nối các xã vùng đông lên các xã vùng tây của huyện Thăng Bình với các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam bị dở dang 7 năm nay, do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình bà Bùi Thị Nuôi (trú tại khu phố 9, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).
Cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ hơn về phương pháp định giá đất, lập bảng giá đất, chế độ quản lý, sử dụng một số loại đất dành cho giáo dục, y tế, thể thao, quốc phòng-an ninh, cũng như vị trí, chức năng, của tổ chức phát triển quỹ đất và cơ chế huy động nguồn tài chính...
Ngày 28/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và huyện Long Thành để nghe báo cáo về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).
Ngày 26/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi đã ký quyết định 1689/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích hơn 5,4 triệu mét vuông đất của Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - Một thành viên trách nhiệm hữu hạn (Dofico) sử dụng tại huyện Xuân Lộc.
Ngày 13/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh cho biết, đã ký thông báo về việc hủy các thông báo trước đây về thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 551/TTB-P5 của Thanh tra Bộ Công thương trả lời đơn của bạn đọc ở tổ dân phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Cho rằng cần phải có những quy định chi tiết về những trường hợp phải thu hồi đất, đại biểu Quốc hội lưu ý sự cần thiết phải chú trọng công tác giám sát ngay từ khi có chủ trương thu hồi đất.
Đánh giá cao dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có quy định mở rộng việc bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở, đại biểu Quốc hội cho rằng, cần đánh giá kỹ lưỡng tác động về mặt xã hội về nội dung này để luật có tính khả thi khi áp dụng trong thực tế.
Đối với việc bồi thường, tái định cư, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, cần quan tâm tới cuộc sống của nhân dân sau tái định cư, bảo đảm bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Kiến nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần có quy định rõ việc phân loại các loại đất để làm cơ sở khi lập quy hoạch sử dụng đất, đại biểu Quốc hội cho rằng việc sử dụng phân loại đất này sẽ giúp tránh mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định trong các Luật khác, qua đó đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 30/5, 3 trong 4 địa phương có đất thu hồi đầu tư xây dựng Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh gồm huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi đều có tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt từ 70% đến hơn 90% .
Đối tượng được hưởng chi hỗ trợ khác có tính đặc thù là hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi mà trên đất có nhà, công trình đã xây dựng mà không thuộc trường hợp được bồi thường tài sản gắn liền với đất...
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định bảng giá đất được ban hành hằng năm để bảo đảm giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, tuy nhiên bổ sung quy định về chuyển tiếp thực hiện theo hướng tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết 31/12/2025 để các địa phương có đủ thời gian để xây dựng, ban hành bảng giá đất mới theo quy định mới của Luật Đất đai.
Sáng 8/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức chính thức triển khai áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Thủ Đức là địa phương có số trường hợp bị thu hồi đất nhiều nhất trong số 4 địa phương, thuộc dự án này với 556 trường hợp.
Sau 10 ngày Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã chính thức chi bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi.
Ngày 5/5, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Kon Tum) vừa khởi tố và tạm giam 3 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” trong dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai.
Trong hai ngày 25-26/4, tại Tuyên Quang, Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.