Quảng Trị thu hồi đất dự án xây cửa hàng xăng dầu từng gây lo ngại ở cửa ngõ Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng

Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa ký quyết định thu hồi khu đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại Hưng Phát tại xã Phong Nha do vi phạm pháp luật đất đai. Đây là khu đất "vàng" nhận được sự quan tâm của dư luận trong thời gian dài. 

Cửa ngõ Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh minh họa)
Cửa ngõ Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 13.677,9m2 đất do Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại Hưng Phát sử dụng được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 để thực hiện dự án xây dựng Trạm dừng chân phục vụ du khách kết hợp di dời cửa hàng xăng dầu Phong Nha tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 30/8/2018.

Lý do thu hồi là do Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại Hưng Phát thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước khi sử dụng đất để thực hiện dự án. Đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này còn nợ tiền sử dụng đất, vi phạm quy định tại khoản 9 Điều 11 Luật Đất đai năm 2024.

“Cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để buộc Công ty chấp hành nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện. Vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại Hưng Phát thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024, Điều 30 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ”- quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ.

Khu đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại Hưng Phát được coi là “đất vàng” ở trung tâm du lịch Phong Nha và nằm ngay ở cửa ngõ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Ngay từ khi doanh nghiệp được thuê đất và san lấp mặt bằng để làm dự án, dư luận đã dấy lên sự lo ngại khi cây xăng có thể che “mặt tiền” của di sản và sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như không gian check-in của du khách khi đến với di sản thiên nhiên thế giới này.

Dường như vấp phải sự phản ứng của dư luận và những nguyên nhân khác, khu đất bị bỏ hoang nhiều năm nay và bà con trong khu vực tranh thủ đến canh tác ngắn ngày.

Có thể bạn quan tâm