Thông tin các chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng

NDO- Chiều 8/11, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị thông tin các chính sách cho 357 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các văn bản mới về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước làm cơ sở để người có uy tín phát huy vai trò trong năm 2023 và năm 2024.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc, trong năm 2023 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đã giải ngân hơn 260 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào.

Tỉnh Sóc Trăng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân đầu tư, phát triển sản xuất, nhờ vậy đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thông qua hội nghị nhằm giúp người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững về các chính sách dân tộc đang được triển khai để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò người có uy tín; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Sắp tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi. Với vai trò của mình, người có uy tín tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào, sư sãi tham gia tốt các sự kiện của lễ hội và mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch để quảng bá các sản phẩm du lịch địa phương.