Chiều 12/10, tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà đã gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng.
Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 5315-CV/VPTW, ngày 27/9/2026 về việc thông báo ý kiến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành công thương Bắc Ninh chủ động phối hợp các viện, trường đại học lớn nhằm xây dựng nền tảng dữ liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Ngày 1/8, theo đánh giá tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thường kỳ, tháng 7/2026, kinh tế-xã hội trong tỉnh tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ giữ đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng khá so cùng kỳ năm 2025.
Ngày 27/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), xem xét nhiều báo cáo, tờ trình và các dự thảo nghị quyết các chính sách quan trọng của thành phố.
Sáu tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Điện Biên đạt 8,67%, thấp hơn mục tiêu đề ra 10,46%. Một trong những nguyên nhân là do chậm triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách...
Ngày 9/7, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm sơ kết tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương (10 nghị quyết) trên địa bàn.
Thuế tỉnh Thái Nguyên gửi Thư ngỏ tới các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để phối hợp triển khai “Chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn kinh doanh”.
Ngày 19/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành cấp tỉnh đi kiểm tra, làm việc với các địa phương về một số dự án trọng điểm.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 24-KL/TW, ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.
Việc áp dụng mô hình tổng thầu EPC cho Dự án xây dựng tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) được xem là bước tháo gỡ nút thắt quan trọng trong thủ tục đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 3 triệu trong tổng số hơn 6 triệu người Việt Nam sinh sống tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nguồn lực quan trọng nắm giữ nguồn lực tài chính, tri thức và mạng lưới kết nối toàn cầu.
Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đang xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Sau hợp nhất với hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, không gian phát triển mới đã đưa Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư công nghiệp.
Chủ động tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, phân bón, vật tư đầu vào theo các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, ngành nông nghiệp Điện Biên đã phân công cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình cụ thể cho công chức các xã, phường…
Chiều 20/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo.
Sáng 17/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Phản ánh khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật qua thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và đề xuất phương án xử lý” với sự tham gia của đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn vừa ký Văn bản số 3535/UBND-ĐTKT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án Khu đô thị Bắc Lục Khẩu (khu A) tại thị xã Sông Cầu. Đây là dự án gặp vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật và vượt thẩm quyền giải quyết của tỉnh, được dư luận quan tâm.
Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Thông qua cuộc gặp này, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, nhằm cùng chung sức thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng cao hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nợ xấu vẫn có xu hướng tăng. Giới chuyên môn cho rằng cần có thêm những giải pháp mạnh hơn trong vấn đề xử lý nợ xấu.
Ngay trong chuyến thăm đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã đề ra nhiều giải pháp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Chiều 3/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Trần Hồng Hà và Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các hiệp hội, nhà thầu xây dựng.
Đó là một trong những nhận định của lãnh đạo Bộ Xây dựng tại Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2024 tổ chức ngày 10/7 tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Không ít dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội, thậm chí có những dự án đã triển khai hơn 10 năm, vẫn đang bị ách tắc tiến độ mà nguyên nhân chính là gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Thậm chí, một số vị trí đã giải phóng mặt bằng lại xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm, gây khó khăn trong quản lý.
Với 31 khu công nghiệp đang hoạt động, Đồng Nai hiện là địa phương có nhiều khu công nghiệp của nước ta. Thời gian qua, tại một số khu công nghiệp gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối đã cản trở việc thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội, do đó, tỉnh cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa để sớm tháo gỡ.
Ngày 6/10, Bộ Công thương phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía nam lần thứ 9 năm 2023. Thứ trưởng Công thương Phan Thị Thắng chủ trì hội nghị.
Yêu cầu cán bộ, công chức xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết các thủ tục đầu tư công, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời, các đơn vị phải giải quyết triệt để những yếu kém do nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án... Đó là các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật công vụ mà các tỉnh, thành phố đang thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.