Thái Lan và Malaysia thống trị môn Golf

NDO -

Ngày 18/5, tại sân Golf Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc, các vận động viên đã thi đấu chung kết đồng đội nam, nữ môn Golf tại SEA Games 31. 

Trao huy chương cho các đội đoạt giải đồng đội nam.
Trao huy chương cho các đội đoạt giải đồng đội nam.

Ở nội dung đồng đội nam, đội tuyển Thái Lan và Malaysia thi đấu trận chung kết, đội tuyển Indonesia và Singapore tranh Huy chương Đồng. Ở nội dung đồng đội nữ, đội tuyển Thái Lan và Malaysia thi đấu trận chung kết, đội tuyển Philippines và Singapore tranh Huy chương Đồng. 

Kết quả, đội tuyển nam Malaysia giành Huy chương Vàng; đội tuyển Thái Lan giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng thuộc về đội tuyển Indonesia.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan giành Huy chương Vàng đồng đội nữ, Malaysia giành Huy chương Bạc và Philippines giành Huy chương Đồng.

Đối với giải cá nhân, tại bảng nam, vận động viên Ervin Chang đội tuyển Malaysia đoạt Huy chương Vàng. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Amadeus Susanto Christian của đội tuyển Indonesia và Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Weerawish Narkprachar của đội tuyển Thái Lan.

Tại bảng nữ, Huy chương Vàng thuộc về Natthakritta Vongtaveelap của đội tuyển Thái Lan; vận động viên Aloysa Mabutas Margiela Atienza của đội Singapore đoạt Huy chương Bạc và vận động viên Jeneath Wong của đội Malaysia đoạt Huy chương Đồng. 

Thái Lan và Malaysia thống trị môn Golf -0
 Các đội đoạt giải đồng đội nữ nhận huy chương.
Thái Lan và Malaysia thống trị môn Golf -1
Trao huy chương cho các vận động viên nam đoạt giải cá nhân. 
Thái Lan và Malaysia thống trị môn Golf -2
Trao huy chương cho các vận động viên nữ đoạt giải cá nhân.