Tập trung nâng cao sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhờ được thụ hưởng từ các chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, cơ sở hạ tầng của huyện Thuận Bắc đang được đầu tư, nâng cấp, đổi thay từng ngày, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây dần dần khởi sắc.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn tại Ngày hội.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn tại Ngày hội.

Tối 11/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phối hợp với UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư Bà Râu 1, Bà Râu 2 và thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Đây là 3 thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó hơn 82% đồng bào là người dân tộc Raglai.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cùng đông đảo bà con xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc tham dự ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã biểu dương những kết quả mà các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể bà con liên khu dân cư Bà Râu 1, Bà Râu 2 và thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải đạt được trong thời gian qua.

Tập trung nâng cao sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham quan gian hàng trung bày các sản phẩm nông nghiệp của đồng bào DTTS xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận)

Thuận Bắc là một huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chiếm 63,05% dân số toàn huyện). Những năm qua, Thuận Bắc đã triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, tập trung nâng cao sinh kế, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian quan, địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến cuối năm 2023, chỉ còn 16 hộ nghèo, 41 hộ cận nghèo; tỷ lệ số hộ đạt gia đình văn hóa của 3 thôn đều hơn 98%.

Tập trung nâng cao sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội

Dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách khó khăn, ba phần quà cho 3 khu dân cư: Bà Râu 1, Bà Râu 2 và Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

Trước đó, Phó Thủ tướng đến thăm, tặng quà cho nhà đầu tư tại khu công nghiệp Du Long, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) và tặng 30 suất quà cho công nhân nghèo.