Tập huấn kỹ năng cho các tình nguyện viên trẻ

Các bạn thanh niên luôn năng nổ, nhiệt huyết và nhiều sáng tạo, nhưng lại thiếu kỹ năng, kinh nghiệm khi triển khai hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội. Chính vì vậy, Chương trình Tình nguyện quốc tế World Friends Korea 2022 đã tập trung tập huấn kiến thức, kỹ năng quản trị cho các tình nguyện viên, thông qua các nền tảng số để ứng phó dịch Covid-19.

Từ đầu năm 2022 đến nay, những ngày cuối tuần của cô sinh viên năm thứ ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) Phạm Thùy Trang lại bận rộn và đáng mong đợi hơn. Bởi đó là khoảng thời gian để Trang cùng các bạn tham gia Chương trình Tình nguyện quốc tế World Friends Korea 2022 được gặp gỡ, trao đổi, học hỏi, thảo luận trực tuyến. 

Trang cho biết, đội của em có sáu thành viên người Việt Nam và sáu thành viên người Hàn Quốc, thực hiện chủ đề về người khuyết tật. Mỗi buổi tập huấn,  em và các bạn được trang bị nhiều kiến thức mới, ngoài chuyên ngành theo học trên giảng đường để có thể quản trị, thiết lập và triển khai một dự án tình nguyện. Như cách lên một kế hoạch bài bản, xây dựng ý tưởng, cách truyền thông bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, liên hệ doanh nghiệp, cộng đồng tham gia; chuẩn bị chi phí, ngân sách để triển khai các hoạt động... 

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên được gặp gỡ các chuyên gia, nhà hoạt động xã hội trong lĩnh vực người khuyết tật để cùng trao đổi thực tế tình hình cộng đồng người khuyết tật tại Việt Nam. “Tham gia dự án, em mới thấy rằng, dù đã có nhiều luật, chính sách cho người khuyết tật, nhưng thực tế vẫn còn chưa đủ. Như việc thiết kế đường giao thông, lối đi lại vẫn chưa hướng tới quyền di chuyển của người khuyết tật. Nên hầu hết người khuyết tật vẫn phải nhờ tới sự hỗ trợ của người khác. Em mong muốn qua chương trình sẽ góp phần lan tỏa tới mọi người, quan tâm tới những quyền lợi chính đáng của người khuyết tật” - Trang chia sẻ. 

Chương trình Tình nguyện quốc tế World Friends Korea do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, tổ chức Global Civic Sharing thực hiện kéo dài trong bảy tháng. Chương trình quy tụ hơn 250 người tham gia, trong đó có khoảng 190 thanh niên đến từ Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Thành viên của mỗi nước sẽ có các chủ đề nhỏ để thực hiện dự án, phía Việt Nam triển khai chủ đề người khuyết tật. Trong tháng 1/2022, các tình nguyện viên đã tham gia chương trình giáo dục bao gồm những kiến thức về quản trị, hợp tác phát triển quốc tế, ứng dụng kỹ năng số, người khuyết tật và các môn học khác để phát triển kỹ năng và kiến thức về chủ đề quản trị, dự án và người khuyết tật tại Việt Nam. 

Trưởng đại diện Chương trình Tình nguyện quốc tế World Friends Korea tại Việt Nam Choi Eui Gyo cho biết: “Chương trình tình nguyện lần này là sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong hoạt động tình nguyện của chúng tôi. Bởi các hoạt động được triển khai chủ yếu qua nền tảng số, nhằm ứng phó tốt với tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên toàn thế giới. Như vậy, vượt qua rào cản Covid-19, các bạn trẻ vẫn có thể thỏa sức thể hiện đam mê giúp đỡ cộng đồng mà vẫn bảo vệ được bản thân và gia đình mình”.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2022, các tình nguyện viên Việt Nam sẽ cùng các tình nguyện viên Hàn Quốc tiếp tục các hoạt động nghiên cứu, thảo luận, thực hiện dự án liên quan chủ đề bảo đảm, hỗ trợ quyền cho người khuyết tật tại Việt Nam. Các thành viên chia làm ba nhóm, thông qua các nền tảng số như Zoom meeting, Kakao, Messenger, Facebook,... để cùng nhau trao đổi văn hóa, nghiên cứu, thảo luận, khảo sát, lên chương trình hoạt động dự án để triển khai. Lê Hoàng Long, một thành viên trong đội Việt Nam chia sẻ: “Nhóm em đã lên kế hoạch triển khai dự án phát triển bộ công cụ hỗ trợ giao tiếp tăng cường và thay thế (ACC), hỗ trợ giao tiếp cho cộng đồng người khuyết tật tại Việt Nam. Mong rằng sau khi triển khai dự án này, chúng em có thể giúp người khuyết tật khó khăn trong giao tiếp, xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ, đồng thời nâng cao nhận thức của giới trẻ dành cho những người khuyết tật gặp khó khăn trong giao tiếp”.

Có thể bạn quan tâm