Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng bị sạt lở

Thời gian qua, hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bị biển xâm thực làm mất 220 ha đất sản xuất, rừng phi lao phòng hộ; sinh kế của 166 hộ dân với 498 nhân khẩu bị ảnh hưởng.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyến bờ bao hai ấp Hồ Thùng và Đông Thành, xã Đông Hải được gia cố để bảo vệ đất sản xuất, nhà ở của người dân.
Tuyến bờ bao hai ấp Hồ Thùng và Đông Thành, xã Đông Hải được gia cố để bảo vệ đất sản xuất, nhà ở của người dân.

Trà Vinh đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại do triều cường, nước biển dâng để bảo vệ tính mạng, tài sản, ổn định cuộc sống người dân khu vực sạt lở.

ÔNG Lữ Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hải, huyện Duyên Hải cho biết, những ngày cuối tháng 12/2023, triều cường kết hợp gió lớn đã gây sạt lở khoảng 100m, nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại hoa màu, ảnh hưởng đến 70 ha đất sản xuất của hơn 110 hộ dân.

Xã Đông Hải đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ gia cố tuyến bờ bao dài 300m. Sau đó, đoạn bờ bao được gia cố tiếp tục bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn. Vị trí sạt lở cách chân đê biển Hải-Thành-Hòa khoảng 300m, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp huyện Duyên Hải theo dõi diễn biến sạt lở, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời.

Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn chủ động chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân; đồng thời, tích cực hỗ trợ, tuyên truyền, vận động hộ dân sinh sống ở khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn…

Trước đó, vào tháng 5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt các dự án xây dựng khu tái định cư ấp Hồ Thùng; xây dựng tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn, xã Đông Hải với tổng mức đầu tư hơn 22,5 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương tích cực phối hợp các sở, ngành thi công hoàn thành các hạng mục công trình khu tái định cư, sớm di dời dân cư vùng sạt lở vào sinh sống ở nơi an toàn.

Mới đây, ngày 18/1/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp thực hiện dự án gia cố bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn, ấp Đông Thành, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Tỉnh khẩn trương triển khai gia cố bờ bao dài 1.290m, kinh phí đầu tư 8,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh…

Trong những ngày này, người dân hai ấp Hồ Thùng, Đông Thành lo lắng tuyến bờ bao ngăn triều cường được gia cố năm 2023 nhiều khả năng sẽ bị vỡ trong các đợt triều cường cuối tháng 1, tháng 2/2024.

Theo bà Phan Thị Rỡ, trú tại ấp Hồ Thùng trước đây, khi chưa có công trình luồng tàu biển, bờ biển ấp Hồ Thùng không có tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Dọc tuyến bờ biển ấp Hồ Thùng có ba lớp rừng dương dày khoảng 60m bảo vệ đất sản xuất, chắn cát bay, người dân có thể trồng khoai lang, hành tím, dưa hấu, đậu phộng quanh năm.

Từ năm 2015 đến nay, rừng phòng hộ ven biển bị cuốn trôi, gia đình bà mất 1 ha đất canh tác.

Hiện, gia đình bà Rỡ chỉ còn 0,5 ha đất trồng màu. Trong các đợt triều cường tháng 12/2023, bờ bao bị vỡ, 0,5 ha khoai lang của gia đình bà đang giai đoạn cho củ bị nước biển tràn vào gây thiệt hại hoàn toàn. Bà Rỡ rất mong Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Gia đình anh Lương Thanh Hải, sinh sống tại ấp Hồ Thùng đã hơn 20 năm.

Trước đây, gia đình anh có 0,4 ha đất chuyên canh màu, cuộc sống khá ổn định, đủ nuôi ba con ăn học. Sau khi vạt rừng phòng hộ bị cuốn trôi, gia đình anh bị mất 0,3 ha đất sản xuất.

Giờ đây, kinh tế gia đình anh Hải rất khó khăn. Một người con trai của anh phải nghỉ học để cùng cha, mẹ lao động thuê kiếm tiền nuôi một em đang học năm thứ hai tại Trường đại học Trà Vinh và một em đang học lớp 8.

Vào các đêm triều cường dâng cao, anh Hải dường như thức trắng. Anh lo nếu tuyến bờ bao tiếp tục vỡ, 1.000m2 dưa hấu sắp thu hoạch vụ Tết, căn nhà cả gia đình đang sinh sống sẽ bị ngập chìm trong nước biển…

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh, từ tháng 1-4/2024, do tác động của gió mùa đông bắc, triều cường, nước biển dâng cao, có khả năng gây sạt lở nghiêm trọng các tuyến đê ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh.

Để giảm thiệt hại do thiên tai, người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi sát diễn biến của triều cường, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Tại các vị trí xung yếu ven biển huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, giải pháp lâu dài là trồng cây chắn sóng bảo vệ bờ biển; xây dựng các khu tái định cư để di dời người đân vào nơi an toàn; đồng thời tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho lao động nông thôn ở khu vực sạt lở…