Đáp ứng đủ các tiêu chí
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, năm 2024 ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân hai xã đảo Long Hòa, Hòa Minh triển khai mô hình trồng lúa hữu cơ, gắn liên kết đầu ra hàng hóa nông sản với diện tích 36 ha, sử dụng giống lúa ST25, với 46 nông dân tham gia.
Nông dân thực hành mô hình trên nền đất ruộng nhiều năm liền không sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, năng suất lúa đạt 5 tấn/ha, giá bán 14.960 đồng/kg, lợi nhuận đạt 51,6 triệu đồng/ha, cao hơn so với ruộng lúa bên ngoài.
Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã chấp nhận đơn hợp lệ về chứng nhận nhãn hiệu lúa, gạo hữu cơ Trà Vinh. Sản phẩm lúa, gạo hữu cơ Trà Vinh bao gồm lúa, gạo được sản xuất tại hai xã Long Hòa, Hòa Minh và một phần ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long.
Bên cạnh đó, sản phẩm lúa, gạo hữu cơ Long Hòa, Hòa Minh được cấp chứng nhận EU Organic Bio, JAS và đóng gói với trọng lượng 2 kg, 5 kg, 10 kg có dán tem chống giả kết hợp truy xuất nguồn gốc.
Theo ông La Quốc Yên, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại và sản xuất dịch vụ Châu Hưng, xã Hưng Mỹ, hằng năm hợp tác xã đều hỗ trợ vật tư nông nghiệp đầu vào, bao tiêu đầu ra lúa, gạo hữu cơ cho nông dân hai xã Long Hòa, Hòa Minh với diện tích 20 ha lúa hữu cơ.
Với lợi thế địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, các xã, phường trong tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất cây ăn trái đặc sản như dừa sáp, quýt đường, thanh long, xoài, bưởi, nhãn, măng cụt. Tỉnh đã xây dựng được vùng chuyên canh cây thanh long ruột đỏ khoảng 500 ha tại các xã Bình Phú, Nhị Long, phường Nguyệt Hóa.
Trái thanh long ruột đỏ tỉnh Vĩnh Long với đặc điểm nổi bật có vị thơm, ngọt đậm, vỏ mỏng, trái to, được xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ.
Anh Nguyễn Văn Tiền, hội viên Hợp tác xã nông nghiệp Nguyệt Trường, xã Bình Phú cho biết: “Thanh long ruột đỏ dễ trồng, cho trái quanh năm, năng suất trung bình đạt khoảng 40-45 tấn/ha.
Gia đình tôi trồng thanh long đạt chuẩn VietGAP, sản phẩm sạch, an toàn cho xuất khẩu và sức khỏe cộng đồng. 100% thành viên, hộ liên kết của hợp tác xã đáp ứng các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, quy trình kỹ thuật”.
Hình thành liên kết bốn nhà
Thực tế cho thấy, quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao cần phải tổ chức lại toàn bộ hệ thống sản xuất, củng cố kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị sẽ tạo ra giá trị gia tăng bền vững.
Mô hình trồng chanh không hạt của Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí, xã Tân An bước đầu đã hình thành được mối liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp (Nhà nước, nông dân, nhà khoa học và doanh nghiệp).
Giám đốc hợp tác xã Phan Đức Tài cho biết, sau hơn 4 năm hoạt động, hợp tác xã tiếp tục liên kết với hơn 200 nông dân tại các xã Càng Long, Song Lộc, Châu Thành để trồng khoảng 180 ha chanh không hạt xuất khẩu.
Hằng tháng, hợp tác xã thu mua hàng trăm tấn chanh từ các thành viên, hộ nông dân liên kết để cung ứng cho Công ty The Fruit Republic tại thành phố Cần Thơ, xuất khẩu trực tiếp sang thị trường châu Âu. Đến nay, tỉnh hỗ trợ hợp tác xã xây dựng nhà sơ chế, bảo quản nông sản, quy hoạch vùng nguyên liệu chanh phục vụ thị trường xuất khẩu với diện tích 500 ha.
Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, từ khâu chọn giống, xử lý bông, làm trái, phòng trị dịch bệnh theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên Công ty The Fruit Republic, diện tích trồng chanh không hạt của hộ nông dân Lưu Văn Tài, xã Song Lộc đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP và đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu.
Hằng tháng, ông Tài thu hoạch hơn 1,5 tấn chanh. Chanh không hạt được Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí thu mua giá dao động từ 18.000 - 25.000 đồng/kg.
Trong khi đó, từ năm 2019 đến nay, nhờ mô hình nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp Long Khánh, xã Long Thành có nguồn thu nhập kinh tế ổn định.
Ông Trịnh Văn Thật, thành viên hợp tác xã thông tin, nhờ Nhà nước đã đầu tư hạ tầng thủy lợi, điện, gia đình ông mạnh dạn đầu tư nuôi tôm công nghiệp mật độ cao. Mô hình này giúp hộ nuôi kiểm soát được khâu chọn giống, xử lý môi trường nước, quản lý dịch bệnh. Với diện tích 1 ha nuôi, gia đình thu lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng/năm.
Đến nay, 100% thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Long Khánh nuôi tôm công nghệ cao tái sử dụng nước, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ứng dụng công nghệ IoT. Nhờ đó, tôm nuôi đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, BAP, ASC, gắn với mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu.
Theo Tiến sĩ Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, các mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP, gắn với chuỗi liên kết giá trị, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến đã góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh.
Tỉnh hiện đã được cấp 937 mã số vùng trồng với diện tích hơn 33.400 ha, trong đó có 735 mã số vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU, Hàn Quốc,..
Phát triển nông nghiệp sinh thái, thông minh không chỉ là giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn là hướng đi tất yếu để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và phát thải thấp trong giai đoạn tới.