Sôi động không khí lao động, sản xuất đầu Xuân

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người lao động đã quay trở lại Thành thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Ngay từ những ngày đầu Xuân, nhiều doanh nghiệp đã bội thu đơn hàng, công nhân tất bật bắt nhịp sản xuất; báo hiệu một năm mới nhiều thắng lợi.
0:00 / 0:00
0:00
Công nhân Công ty cà-phê nông sản Meet More đóng gói và hoàn thiện sản phẩm.
Công nhân Công ty cà-phê nông sản Meet More đóng gói và hoàn thiện sản phẩm.

Vừa trở lại hoạt động sản xuất, Công ty TNHH Liên kết thương mại Toàn Cầu (Công ty cà-phê nông sản Meet More) đã tất bật hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Công nhân làm việc từ mồng 6 Tết, để hoàn thành hai container với 18 tấn cà-phê nông sản các loại như cà-phê nhàu, cà-phê khoai môn, cà-phê xoài, cà-phê muối... xuất sang thị trường Australia và một container sẽ đi vào thị trường Mỹ trong tháng Giêng.

Bên cạnh đó, thị trường Hàn Quốc đã mở thư tín dụng thanh toán tiền và đang đốc thúc giao hàng sớm nhất có thể. Nhà sáng lập thương hiệu cà-phê nông sản Meet More Nguyễn Ngọc Luận cho biết: "Đây là những đơn hàng đã ký kết vào cuối năm 2023, đầu năm 2024; sau đó, xuất khẩu ngay trong thời điểm vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Năm nay, Công ty cà-phê nông sản Meet More sẽ tập trung khai thác thị trường Trung Quốc. Những tín hiệu tích cực đầu năm mới là động lực để công ty có thêm tinh thần, quyết tâm cho một năm kinh doanh nhiều thắng lợi".

Ông Luận cũng nhấn mạnh: Thị trường xuất khẩu năm nay sẽ có nhiều khởi sắc. Bởi, hiện nay thị trường châu Âu đã bình ổn trở lại, khống chế được lạm phát nên dự báo nông sản của Việt Nam sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Một số quốc gia thắt chặt chi tiêu trong thời gian qua, thì năm nay họ quan tâm nhiều hơn về nông sản.

Trong những ngày đầu năm 2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã thắng thầu một đơn hàng cung ứng 65.000 tấn gạo Bulog 65. Sau những ngày nghỉ Tết, cả nghìn nhân sự của Tập đoàn Lộc Trời đã có mặt tại các nhà máy để bảo đảm tái khởi động sản xuất.

Trong khi đó, đại diện Công ty may mặc V.N.F (quận Bình Tân) thông tin, doanh nghiệp kín đơn hàng xuất khẩu đến hết quý II/2024, số công nhân trở lại nhà máy đạt gần 100%. Đơn vị này đang khẩn trương hoàn thiện các công đoạn cuối cùng các lô hàng gia công cho đối tác Mỹ.

Trước đó, trong đêm 9/2 (30 Tết), tại cảng Tân cảng Cát Lái, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã phát lệnh làm hàng đầu Xuân Giáp Thìn 2024, trong đó, lô hàng xuất khẩu được xếp trên tàu Uni Perfect của hãng tàu Ever Green tải trọng 19.308 tấn, sức chở gần 1.618 TEU (đơn vị đo lường tương đương container 20 feet). Đây là lô hàng sản phẩm linh kiện điện tử, mặt hàng chủ lực góp phần đưa xuất khẩu của thành phố năm vừa qua đạt kim ngạch hơn 42 tỷ USD.

Trong đêm phát lệnh làm hàng đầu xuân, cảng Cát Lái đã đón bảy chuyến tàu container, tổng sản lượng xếp dỡ đạt khoảng 7.500 TEU (tương đương 105.000 tấn hàng).

Theo Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn-Đại tá Ngô Minh Thuấn, trong tuần đầu Tết Nguyên đán, cảng đón 75 chuyến tàu làm hàng với sản lượng thông qua là 72.000 TEU, tương đương hơn một triệu tấn hàng hóa (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023). Điều đó cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024.

Trong ngày 19/2 (mồng 10 Tết), nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số lượng công nhân trở lại làm việc đạt gần 100%. Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam Củ Phát Nghiệp cho biết: Công ty hoạt động trở lại từ mồng 6 Tết với số lượng công nhân trở lại khoảng 80%, chủ yếu ở thành phố và các tỉnh miền tây; còn những công nhân ở miền trung và miền bắc thì mồng 10 Tết đã trở lại nhà máy gần như đầy đủ.

Để "kéo" công nhân trở lại đúng ngày, Công ty cổ phần Sài Gòn Food đã bố trí xe về tận quê đón người lao động. Công ty còn tổ chức lì xì đầu năm, thưởng năng suất và người lao động sẽ được hưởng đơn giá cao hơn (khoảng 1,5) so với ngày bình thường trong tuần đầu tiên làm việc sau Tết. Điều này giúp kích thích tinh thần của người lao động quay trở lại làm việc sớm để nhận mức thu nhập cao hơn.

"Người lao động là "tài sản" quý giá của doanh nghiệp, nên mặc dù khó khăn, công ty chấp nhận giảm lợi nhuận để chăm lo đầy đủ đời sống tinh thần cũng như vật chất cho người lao động. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, lực lượng lao động sản xuất chính của công ty ít biến động, phần lớn người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp" - đại diện Sài Gòn Food cho biết.

Báo cáo mới nhất về tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2024 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố cho thấy, tính đến ngày 20/2, tỷ lệ doanh nghiệp đã hoạt động trở lại khoảng 98%, tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc đạt 97%; tỷ lệ doanh nghiệp thiếu hụt lao động sau Tết dưới 3%, tập trung vào các lĩnh vực dệt may, da giày, điện-điện tử... Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố cũng ghi nhận có 13 doanh nghiệp tổ chức cho hơn 1.500 lao động làm việc xuyên Tết để phục vụ các đơn hàng gia công xuất khẩu.

"Sở sẽ tiếp tục theo dõi tình hình lao động quay trở lại làm việc sau Tết; tình trạng thiếu hụt lao động tại các doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai các chương trình tiếp sức người lao động, kết nối cung-cầu lao động để giúp người lao động sớm ổn định công việc, doanh nghiệp tập trung kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm", Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lượng Thị Tới cho biết.