Ngày 24/4 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2024. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã thông tin sâu về những nội dung quan trọng, điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi.
Từ đầu năm 2024, nhất là sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu sôi động. Các địa phương đang chuẩn bị tổ chức nhiều cuộc đấu giá đất trong thời gian tới.
Ngày 23/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở 2 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc.
Chiều 22/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường đầu năm 2024 sẽ góp phần giải quyết nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc hiện nay về quản lý đất đai; đồng thời góp phần kiến tạo cho sự phát triển sắp tới với tư duy, quan điểm mới. Đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước và có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp.
Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội Khóa XV gồm 16 chương và 260 điều có nhiều điểm mới so với Luật Đất đai năm 2013. Để đưa Luật Đất đai (sửa đổi) đi vào cuộc sống, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần tập trung xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Được cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ; được Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm, thường xuyên đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, song tiến độ các dự án trồng cây mắc-ca tại Điện Biên đều rất chậm. Nguyên nhân chậm đã nhiều lần được nhà đầu tư, chính quyền các huyện cùng các sở, ngành chỉ rõ, nhưng việc tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lại đang rất khó với địa phương này.
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã cơ bản tạo hành lang pháp lý đồng bộ, quy trình chặt chẽ; thông qua công tác định giá đất cụ thể, giá đất đã cơ bản phù hợp với giá thị trường, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ xác định giá đất.
Thời gian qua, bạn đọc ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phản ánh việc địa phương triển khai các bước để thực hiện Dự án Khu đô thị Lương Phong có nhiều khúc mắc. Được biết, đây là một trong những dự án trọng điểm của huyện trong mục tiêu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tầm nhìn đến năm 2030.
Chiều 15/9, Đoàn Thanh tra Chính phủ do ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để công bố Kết luận số 785/KL-TTCP ngày 22/3/2023 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận thanh tra 785).
Sáng 5/7, Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, giai đoạn 2019-2023, của tỉnh Điện Biên tổ chức đánh giá tiến độ; bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phản ánh vấn đề có dấu hiệu tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại tỉnh Tuyên Quang.
Chiều 18/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) Giang Tuấn Anh đã ra quyết định: Tạm đình chỉ công tác hai cán bộ Ủy ban nhân dân xã Tam Đa, huyện Sơn Dương liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tam Đa.
Báo Nhân Dân nhận được công văn số 5637/VP-BTCD ngày 25/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trả lời đơn của bà Trần Thị Phúc, trú tại số 14, tổ 4, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có nội dung: “Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lại quyền sử dụng đất ao của 9 hộ dân sử dụng hợp pháp từ năm 1987 đến nay”.
Thời gian qua, cơ quan báo chí trong tỉnh Thanh Hóa vẫn nhận được đơn thư, người dân phản ánh phải chi phí không chính thức, đưa tiền cho cán bộ địa chính phường, xã, bộ phận có thẩm quyền khi giải quyết các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nhiều doanh nghiệp đã phải "dài cổ" chờ đợi để xây nhà ở xã hội vì quá trình thủ tục pháp lý quá chậm chạp của chính quyền địa phương. Ðó chỉ là một trong nhiều thí dụ cho những khó khăn, chật vật mà doanh nghiệp đầu tư làm nhà ở xã hội đang phải đối mặt. Thực tế cho thấy để thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội mà Thủ tướng vừa phê duyệt cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt...
Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Anh và Nguyễn Văn Tuyến, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáng 11/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) Đỗ Tâm Hiển cho biết, đã ký các Quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ, công chức phường Phổ Quang do có hành vi vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.
Nhu cầu sửa đổi Luật Đất đai từ phía doanh nghiệp và người dân hiện rất lớn. Việc sửa Luật Đất đai không chỉ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trên thực tiễn, giảm rủi ro pháp lý cho các cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động mà còn góp phần khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.
Ngày 17/2, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ, huyện Khoái Châu và Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên-huyện Kim Động.
Báo Nhân Dân nhận được văn bản trả lời số 2083/TTCP-BTCDTW ngày 23/11/2022 của Thanh tra Chính phủ, nội dung chính như sau: Thanh tra Chính phủ nhận được văn bản của Báo Nhân Dân chuyển nội dung đơn của ông Nguyễn Trung Hoàn, địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Báo Nhân Dân nhận được công văn số 493/BC-UBND ngày 2/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin về quá trình xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư của bà Dương Thị Lan về việc tranh chấp việc quyền sử dụng đất. Theo đó, các nội dung đề nghị của bà Dương Thị Lan đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, rà soát và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Báo Nhân Dân nhận được công văn số 1405/CV-VKS-P8 ngày 11/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thông tin về việc giải quyết đơn của chị Trần Thị Yến và một số hộ dân trú tại Đội 5, xóm Đồng Quang, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Nội dung chính như sau: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng báo cáo việc giải quyết việc thi hành án nêu trên và có biện pháp kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng; Phòng 9 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo về việc báo cáo kiến nghị giám đốc thẩm.
Báo Nhân Dân nhận được công văn số 1862/PC-BTCD ngày 17/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thái, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, tố cáo một số lãnh đạo thị trấn Liên Quan cố tình giải quyết sự việc gia đình bà thiếu công tâm, không đúng quy định của pháp luật… dẫn đến việc gia đình không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm ảnh hưởng cuộc sống của gia đình bà.
Ngày 15/11, tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu sân bay Phú Quốc cũ.