Một góc khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Sớm hình thành trung tâm tài chính quốc tế

Việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là xu thế tất yếu của kinh tế hiện đại, mà còn là chỉ dấu cho thấy một quốc gia năng động, phát triển và hội nhập, góp phần quan trọng trong việc nâng tầm quốc gia lên một vị thế mới trong bản đồ các Trung tâm Tài chính phát triển của thế giới. Trung tâm này vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp cho thành phố làm tốt vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu khai mạc Festival.

Khai mạc Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023

Ngày 29/12 tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 với sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên, thanh niên, đoàn viên trên thành phố. Festival là dịp để tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam; thể hiện tinh thần yêu chuộng hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, phát triển của tuổi trẻ và Nhân dân Thủ đô.
Trao cúp Vô địch cho đội pháo hoa Pháp và giải Nhì cho đội Italia.

Chung kết pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, đội Pháp giành chức vô địch

Tối 8/7, với màn trình diễn xuất sắc mang chủ đề “Thắp sáng tình yêu”, đội pháo hoa đến từ Pháp đã thuyết phục Ban giám khảo và khán giả để xứng đáng giành ngôi quán quân Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2023 với chủ đề “Thế giới không khoảng cách” .
Người dân Đà Nẵng tham quan triển lãm sáng 30/6 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch Điện Biên Phủ tại Đà Nẵng

Triển lãm ảnh Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch chính thức khai mạc hôm nay (30/6) tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại TP Đà Nẵng nhằm quảng bá sâu rộng hơn các giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch Điện Biên Phủ đến với du khách trong nước và quốc tế.
Viettel trình diễn nhiều sản phẩm công nghệ tại Triển lãm quốc phòng quốc tế

Viettel trình diễn nhiều sản phẩm công nghệ tại Triển lãm quốc phòng quốc tế

Ngày 8/12, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Viettel mang đến trình diễn 60 sản phẩm quân sự và 59 sản phẩm dân sự phục vụ “Kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên số”. Triển lãm tầm vóc quân sự quốc tế này quy tụ 170 đơn vị tham gia trưng bày các sản phẩm quân sự và dân sự phục vụ an ninh quốc phòng đến từ 30 quốc gia.
Trao giải cho các vận động viên đoạt giải.

Gần 6.000 vận động viên tham gia Giải Marathon quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long 2022

Sáng ngày 13/11, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,Giải Marathon quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) 2022 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của gần 6.000 vận động viên trong nước và khoảng 1.200 vận động viên quốc tế từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham gia.
Lào chuẩn bị đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân sau khi nhận được viện trợ vaccine và nhiều trang thiết bị y tế của các nước và tổ chức.

Quốc tế tiếp tục hỗ trợ Lào phòng, chống Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 tại Lào vẫn diễn biến phức tạp, trong mấy ngày qua, nhiều quốc gia, địa phương có biên giới giáp Lào đã có các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ cả về mặt tài chính, trang thiết bị y tế giúp Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế trong vấn đề vaccine phòng Covid-19

Sáng 31-3, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trao đổi cùng các vị Đại sứ Trung Quốc, Ấn Độ và Tham tán công sứ Liên bang Nga tại Việt Nam về việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan đến vaccine phòng Covid-19

Một bãi biển vắng du khách ở Phuket, Thái Lan đầu năm 2021. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Thái Lan xem xét miễn cách ly cho khách nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19

Báo chí Thái Lan ngày 23-2 cho biết, trong nỗ lực khôi phục ngành công nghiệp du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Chính phủ nước này đang xem xét kế hoạch miễn cách ly hai tuần đối với các du khách nước ngoài, nếu họ có bằng chứng xác nhận đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Thái Lan sẵn sàng mở cửa trở lại

Thái Lan sẵn sàng mở cửa trở lại

Ngày 10-9, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, Thái Lan sẽ phải chấp nhận khả năng xảy ra các trường hợp nhiễm Covid-19 mới khi mở cửa lại biên giới cho khách du lịch quốc tế, nhưng nước này có thể giảm thiểu tác động và tránh mức độ thất nghiệp trầm trọng bằng cách quản lý rủi ro.