Phát huy vai trò của thanh niên trong hợp tác quốc tế về văn hóa

NDO - Diễn đàn Đối thoại thanh niên quốc tế là dịp để các chuyên gia, học giả và thanh niên, sinh viên trao đổi về sự đa dạng của các nền văn minh, tăng cường giao lưu nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện thanh niên các nước chia sẻ tại sự kiện.
Đại diện thanh niên các nước chia sẻ tại sự kiện.

Ngày 17/6, tại châu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã diễn ra Diễn đàn Đối thoại thanh niên quốc tế với chủ đề “Sự đa dạng văn minh: Kế thừa và sáng tạo”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ: Cục Ngoại văn Trung Quốc, chính quyền tỉnh Vân Nam, đại diện Đại sứ quán các nước tại Bắc Kinh, các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan truyền thông và đại diện thanh niên, sinh viên các nước: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Italy…

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, ông Lu Cairong, Phó Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc cho rằng, hợp tác và giao lưu trong lĩnh vực văn hóa là phương thức hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của loài người. Thúc đẩy sự đa dạng và trao đổi, học hỏi giữa các nền văn minh càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Trong quá trình đó, thanh niên có vai trò hết sức quan trọng. Tăng cường hợp tác, giao lưu thanh niên quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy sự kế thừa và sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, đóng góp vào tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới.

Phát huy vai trò của thanh niên trong hợp tác quốc tế về văn hóa ảnh 1

Các đại biểu tham gia lễ khởi động cuộc thi ảnh tại sự kiện.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, chị Phan Thị Mai, du học sinh Việt Nam tại Đại học Vân Nam (Trung Quốc) cho biết, quá trình du học ở nước ngoài, cũng như tham dự đối thoại thanh niên quốc tế lần này, giúp tăng cường hiểu biết, kiến thức về các nền văn hóa, văn minh của nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.

Việc thường xuyên giao lưu, học hỏi lẫn nhau cũng sẽ giúp thanh niên, sinh viên biết cách tôn trọng sự khác biệt, không ngừng làm phong phú hơn vốn kiến thức của mình; đồng thời, giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, học giả và đại biểu thanh niên, sinh viên các nước đã chia sẻ quan điểm về kế thừa và sáng tạo văn hóa, văn minh dựa trên thực tiễn lĩnh vực nghiên cứu và công việc của mình; nhất là cách thức để phát huy vai trò quan trọng của thanh niên trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa.