Quang cảnh buổi hội thảo.

Khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của người phụ nữ thời đại mới

Bước sang nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước nhằm cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các nữ đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Các nữ đại biểu Quốc hội phát huy bản lĩnh, trí tuệ góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của Quốc hội, đất nước

Nhân dịp khai mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều 20/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nữ đại biểu là các đồng chí nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV.
Công ty Thảo dược Tây Nguyên (tỉnh Kon Tum) tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh LỆ THỦY)

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ

Sau 5 năm triển khai Ðề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", hoạt động hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ðề án không chỉ có tác động lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, mà còn là tiền đề cho nhiều phụ nữ khởi nghiệp thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Lãnh đạo Công đoàn ngành y tế Hà Nội trao thưởng cho các cán bộ nữ ngành y tế Hà Nội tiêu biểu.

Khen thưởng 189 cán bộ nữ ngành y tế Hà Nội tiêu biểu

Ngày 19/10, Công đoàn ngành y tế Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ nữ ngành y tế Thủ đô tiêu biểu nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022). Tại hội nghị, có 189 cán bộ nữ ngành y tế Hà Nội tiêu biểu trong công tác chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19 được khen thưởng.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội

Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội”.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lan tỏa bản lĩnh, khát vọng vươn cao của các nữ vận động viên Việt Nam

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp mặt nữ vận động viên đạt Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Qua đó, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời tôn vinh thành tích xuất sắc và lan tỏa tinh thần thi đấu kiên cường của các nữ vận động viên.

Lãnh đạo Quốc hội Cuba làm việc với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu. (Ảnh:Vũ Lê Hà/TTXVN)

Khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam và Cuba trong sự nghiệp cách mạng

Từ ngày 19-23/4, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội dẫn đầu thăm chính thức Cuba và có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba, trong đó hai bên đánh giá cao vai trò của người phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Đồng chí Hà Thị Nga trao quà tặng nữ công nhân lao động.

Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển

Nhân dịp Ðại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về những thành tựu trong phong trào phụ nữ trên cả nước; hoạt động Hội trong thời gian qua cũng như mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Những tà áo dài với muôn sắc màu vừa hiện đại, thanh lịch, vừa duyên dáng, đầy quyến rũ của các chị em Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Hà Nội). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phụ nữ toàn quốc hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”

Phát huy thành công và hiệu ứng lan tỏa của chuỗi hoạt động “Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam” nhất là “Tuần lễ áo dài” năm 2021, trong đó có sự hưởng ứng của đông đảo nữ cán bộ, công chức, người lao động cả nước; nhằm tiếp tục khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong tháng 3/2022, kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2022), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động “Tuần lễ áo dài” từ ngày 1 đến ngày 8/3 trên toàn quốc. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại tọa đàm.

Hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19

Sáng 18/10, tại Tọa đàm “Hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19 vì phát triển bền vững”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, phụ nữ cần được hỗ trợ nâng cao năng lực, tạo cơ hội để tham gia thực chất và đóng góp hiệu quả trong sự chuyển đổi mang tính cách mạng này.