Nhanh chóng và cụ thể, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, với những nhóm mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực lớn để có thể hiện thực hóa thành công.
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định 10 mục tiêu cụ thể cần đạt được trong tầm nhìn đến năm 2030, về hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa quốc gia; số hóa 100% các di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt; triển khai hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa cho 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng và ban hành cơ chế tài chính ưu tiên cho 3 đột phá về đào tạo, đãi ngộ nhân tài trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và đặt hàng sáng tạo các công trình văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; duy trì vị thế thể thao thành tích cao và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin và truyền thông...
Để có thể hiện thực hóa các mục tiêu kỳ vọng này, 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, tập trung vào những điểm nghẽn đã được nhận diện trong hoạt động phát triển đời sống văn hóa từ nhiều năm nay, như thể chế và phương thức quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ; nhận diện và ứng xử thích hợp với tài nguyên văn hóa; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đặc biệt, con người - với vai trò trung tâm, chủ thể của văn hóa, và nguồn nhân lực để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, được dành sự quan tâm lớn, cả về tư duy định hướng phát triển và nguồn lực, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ từ cơ quan quản lý cao nhất trong lĩnh vực phát triển văn hóa đất nước.
Sự kỳ vọng, đôi khi, không song hành với niềm tin, bởi rất nhiều rào cản nghiệt ngã của thực tế. Song, trong giai đoạn hiện nay, với những chuyển động mạnh mẽ từ thượng tầng quốc gia, những người làm văn hóa và tâm huyết với văn hóa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để hiện thực hóa kỳ vọng phát triển, với niềm tin mạnh mẽ ■