Phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc H'Mông trong phát triển du lịch, kinh tế, xã hội

NDO -

Sáng 17/3, tại tỉnh Hà Giang, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo bản sắc văn hóa dân tộc H'Mông và vai trò của phụ nữ trong phát triển du lịch, kinh tế, xã hội tại Hà Giang.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ, đóng góp ý kiến các vấn đề bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc H'Mông và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ đồng bào dân tộc H'Mông trong phát triển du lịch, kinh tế, xã hội tại Hà Giang.

Các nội dung được thảo luận là: Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc H'Mông trong thực tiễn phát triển du lịch; vai trò của phụ nữ dân tộc H'Mông trong việc bảo vệ bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch, kinh tế, xã hội; làm rõ các mô hình kinh doanh du lịch của phụ nữ dân tộc H'Mông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang; các giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ H'Mông trong phát triển du lịch, kinh tế, xã hội.

Phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc Mông trong phát triển du lịch, kinh tế, xã hội -0
Phụ nữ người H'Mông, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang may trang phục truyền thống.

Các tham luận tại hội thảo đánh giá, phụ nữ dân tộc H'Mông giữ vai trò quan trọng trong tổ chức cuộc sống gia đình như lao động sản xuất, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Bên cạnh đó, họ còn gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của người H'Mông để lưu truyền qua các thế hệ. Đây chính là nguồn lực, nguồn vốn mà người phụ nữ nắm giữ và khai thác trong bối cảnh phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, đứng trước những thay đổi nhanh về kinh tế, xã hội, đồng bào dân tộc H'Mông đang lúng túng, mất định hướng. Do đó, những người làm công tác quản lý di sản văn hóa cần phải đưa ra định hướng và  giải pháp mang tính khả thi để giúp phụ nữ người dân tộc H'Mông giữ được bản sắc văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa đó trong phát triển du lịch, kinh tế, xã hội.

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, phát biểu khẳng định, trong bối cảnh nền văn hóa của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc thiểu số có nguy cơ bị mai một do ảnh hưởng của quá trình phát triển và hội nhập sâu rộng trên các mặt kinh tế, xã hội, sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của bộ phận không nhỏ người dân, do đó việc đầu tư hơn nữa công tác bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung và dân tộc H'Mông nói riêng càng cần thiết.

Tỉnh Hà Giang tiếp tục gắn kết chặt chẽ các chương trình, kế hoạch giữa bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng và duy trì các lễ hội truyền thống, giá trị phi vật thể, phong tục tập quán của dân tộc H'Mông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cũng mong muốn các bộ, ngành trung ương, các tổ chức, cá nhân, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ Hà Giang trong công tác bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.