Bình Định: Giao lưu “Quyền năng phái đẹp” năm 2022

NDO - Chiều 15/10, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức buổi giao lưu “Quyền năng phái đẹp” năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định phát động chương trình “Vận động 1.300 bộ áo dài, vải áo dài tặng cho hội viên, phụ nữ, nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn”.
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định phát động chương trình “Vận động 1.300 bộ áo dài, vải áo dài tặng cho hội viên, phụ nữ, nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ tỉnh Bình Định nói riêng nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Buổi giao lưu thu hút sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ và hơn 200 hội viên, nữ sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định nhấn mạnh, đây là hoạt động khá mới mẻ với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua buổi giao lưu, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa, truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ hôm nay về “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”. Đặc biệt, là giúp các bạn nữ sinh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với những gương phụ nữ tiêu biểu, thành đạt để có thêm động lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, hướng tới tự tin khẳng định giá trị đích thực của bản thân trong cuộc sống cũng như công việc mà mình lựa chọn tương lai.

Các đại biểu, các nữ sinh đã được lắng nghe Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê chia sẻ thông điệp về trách nhiệm cộng đồng của người có ảnh hưởng trong xã hội thông qua việc lan tỏa lối sống xanh - bảo vệ môi trường, quá trình thể hiện tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của mình trên đấu trường nhan sắc thế giới.

Các bạn nữ sinh viên còn được giao lưu với bà Lâm Ánh Vy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại về chủ đề người phụ nữ hiện đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và việc mạnh dạn thay đổi định kiến về vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội…; nghe nữ vận động viên Nguyễn Thị Hằng Nga chia sẻ về nỗ lực không ngừng nghỉ để mang vinh quang về cho Việt Nam khi xuất sắc đoạt tấm huy chương vàng nội dung vô địch hạng cân 48kg full contact nữ SEA Games 31; cuối cùng là chia sẻ của doanh nhân trẻ Đặng Thị Cẩm Lai về hoạt động khởi nghiệp với những sản phẩm mang thương hiệu địa phương.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng áo dài cho 20 em nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình “Vận động 1.300 bộ áo dài, vải áo dài tặng cho hội viên, phụ nữ, nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định phát động, kêu gọi tài trợ nhằm tôn vinh lịch sử, giá trị, vẻ đẹp của áo dài Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân Bình Định khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống.