Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

NDO-Nhằm thực hiện Chương trình “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và các hoạt động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước thực hiện nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bình Dương trao tặng quà cho các đồn biên phòng tỉnh Bình Phước
Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bình Dương trao tặng quà cho các đồn biên phòng tỉnh Bình Phước

Thông qua các chương trình, nội dung phối hợp của hai đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục, nâng cao kiến thức, trách nhiệm và trình độ mọi mặt cho hội viên phụ nữ trên tuyến biên giới Bình Phước, đồng thời vận động phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở địa bàn biên giới.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh các hoạt động phụ nữ hướng về biên giới và thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, hoạt động kết nghĩa đỡ đầu và thực hiện chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội.

Theo thống kê của Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước, trong 5 năm qua, 2 đơn vị cũng phối hợp tổ chức 5.587 buổi tuyên truyền; 108 cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút hơn 250 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ tham gia.

Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ảnh 1
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình phối hợp được tuyên dương, khen thưởng

Song song với đó, Hội phụ nữ tỉnh Bình Dương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Bình Phước trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tặng quà nhân dân, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng biên giới ở Bình Phước trị giá hơn 5,5 tỷ đồng.

Từ các nội dung chương trình phối hợp đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.