Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31 tại Bắc Giang

NDO -

Ngày 3/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ SEA Games 31 tại Bắc Giang. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, động viên các vận động viên đội tuyển cầu lông Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, động viên các vận động viên đội tuyển cầu lông Việt Nam.

Theo báo cáo của địa phương công tác chuẩn bị thi đấu môn cầu lông SEA Games 31 tại tỉnh Bắc Giang đang được thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ. Từ nay đến khi tổ chức môn thi, các nội dung còn lại của công tác khánh tiết, tuyên truyền sẽ được địa phương hoàn thành như: Nhận, treo cờ các quốc gia; các nội dung phục vụ lễ trao huy chương; tuyên truyền giới thiệu về văn hóa, con người và du lịch Bắc Giang; tổng vệ sinh, bảo đảm mỹ quan đô thị...

Về công tác lễ tân, hậu cần, tỉnh bố trí đủ lực lượng làm nhiệm vụ đón tiếp đại biểu, khách mời; lựa chọn 2 tình nguyện viên thông thạo tiếng Anh dẫn chương trình; chỉ đạo khách sạn Mường Thanh cử nhân viên tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý khách sạn, hậu cần, lễ tân, phục vụ; bố trí các gian hàng tại khu vực ngoài nhà thi đấu thể thao tỉnh để giới thiệu, quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Trước ngày 10/5, Bắc Giang sẽ bố trí đầy đủ cơ sở vật chất gồm: Nhà khởi động của vận động viên; các thiết bị hỗ trợ (màn hình, bảng điện tử); duy trì ổn định nguồn điện và tổ chức diễn tập xử lý sự cố mất điện lưới đột ngột tại nơi diễn ra sự kiện. Bố trí đầy đủ thiết bị, phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định, tỉnh Bắc Giang vinh dự được đăng cai tổ chức 1 môn thi đấu của sự kiện thể thao lớn, mang tầm khu vực, quốc tế. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó, tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao chuẩn bị các nội dung liên quan. 

Rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, cơ sở vật chất... của giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2022 vừa được tổ chức tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, Ban tổ chức địa phương môn cầu lông SEA Games 31 sẽ tập trung khắc phục, chuẩn bị chu đáo cho giải sắp tới. Qua đó, góp phần cùng cả nước tổ chức thành công SEA Games 31, xây dựng hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu môn cầu lông SEA Games 31 của tỉnh Bắc Giang. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tập trung cao, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được phân công, hoàn thành những phần việc cuối cùng, bảo đảm phục vụ chu đáo, an toàn cho giải đấu.

Dịp này, Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang động viên, tặng quà đoàn vận động viên Việt Nam đang luyện tập để thi đấu môn cầu lông tại SEA Games 31. Các đồng chí mong muốn các vận động viên đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực luyện tập, bảo đảm sức khỏe để thi đấu hết mình và giành kết quả cao nhất, mang vinh quang cho thể thao Việt Nam.

Được biết, môn cầu lông SEA Games 31 được tổ chức tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang từ ngày 16 đến ngày 22/5/2022 với 135 vận động viên và 46 quan chức, huấn luyện viên, phục vụ đến từ 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á gồm: Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Đoàn Việt Nam có 20 vận động viên tham gia môn cầu lông.