Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đức Phổ .

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Đức Phổ và 5 năm Ngày thành lập thị xã Đức Phổ

Tối 21/3, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Đức Phổ (23/3/1975-23/3/2025 ) và 5 năm Ngày thành lập thị xã Đức Phổ (2020-2025).
Xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030 là đô thị biển văn minh, hiện đại.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 có 45 đô thị

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, thành phố Vinh mở rộng được định hướng trở thành đô thị loại I. Ước tính tổng nhu cầu vốn phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2030 là hơn 97 nghìn tỷ đồng.
Một góc thành phố Hà Nội. (Ảnh KHÁNH AN)

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển đô thị

Tính đến hết tháng 11/2024, toàn quốc có 900 đô thị, trong đó có hai đô thị loại đặc biệt, 21 đô thị loại I, 39 đô thị loại II, 44 đô thị loại III. Đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, đòi hỏi cần đổi mới tư duy, xây dựng tầm nhìn mới hướng tới phát triển bền vững.
Lấy ý kiến cử tri xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Bắc Giang sắp xếp đơn vị hành chính và phát triển đô thị

Việc triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, với sự vào cuộc tích cực, chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng thuận cao của cử tri và nhân dân.
Một trong những điểm nghẽn giao thông tại Bùng binh Trường Chinh-cầu Bàu Giang.

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển đô thị

Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung đầu tư các dự án có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung, trong đó sẽ tạo bước đột phá phát triển đô thị xanh-thông minh trong năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ninh Thuận khánh thành Tiểu dự án môi trường bền vững thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Ngày 2/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khánh thành Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có tổng mức đầu tư 97,9 triệu USD, tương đương hơn 2.253 tỷ đồng, trong đó, vốn ODA của Ngân hàng Thế giới tài trợ là 69,5 triệu USD, số còn lại là vốn đối ứng của địa phương.
Thừa Thiên Huế định hướng phát triển đô thị có bản sắc riêng. (Ảnh HOÀNG HẢI)

Đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thừa Thiên Huế đã và đang hội đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong phát triển và hội nhập quốc tế. Cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tỉnh đã sẵn sàng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau gần 5 năm quyết liệt triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh.
Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo về 70 năm sự nghiệp quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị Hà Nội

Chiều 1/10, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội tổ chức Hội thảo “Thủ đô Hà Nội - 70 năm sự nghiệp quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị, 1954-2024”, nhìn nhận những thành tựu của công tác quy hoạch Thủ đô, nhận diện các cơ hội và thách thức, từ đó đánh giá các cơ hội, tiềm năng và giải pháp để tạo sức bật mới, thúc đẩy Thủ đô trở thành thành phố “Văn hiến-Văn Minh-Hiện đại”.
Hà Nội cần khai thác lợi thế từ sông Hồng. (Ảnh Hải Linh)

Hạn chế sự tập trung quá mức vào đô thị trung tâm

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định Phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch ngành cấp quốc gia được định hướng bởi Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và song song tích hợp với các quy hoạch ngành khác như: Quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.
Nghi thức trao lại Bản ghi nhớ đã ký kết giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc.

Bắc Ninh thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc, tạo điểm nhấn trong phát triển đô thị

Tiếp nối Chương trình Đối tác tăng trưởng đô thị trên cở sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc, chiều 16/7, Đoàn công tác Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc do ngài Park Sang Woo, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp Đoàn.
Người dân sống gần rạch Ụ Cây (Quận 8) có môi trường sống tốt hơn sau cải tạo nhà ở ven và trên kênh rạch.

Thành phố Hồ Chí Minh chỉnh trang, phát triển đô thị

Trong những năm qua, dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực trong chỉnh trang, phát triển đô thị. Nhiều con kênh đen đã xanh màu trở lại; nhiều chung cư cũ được sửa chữa, xây mới; hàng chục nghìn người an cư tại những nơi ở mới tốt hơn… góp phần tạo nên diện mạo thành phố hiện đại, nghĩa tình.
Quang cảnh buổi giao ban.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc các chỉ tiêu phát triển đô thị

Đến nay, Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” đã hoàn thành cơ bản 4/19 chỉ tiêu. Để Chương trình về đích đúng hẹn, thành phố Hà Nội tập trung phân loại các chỉ tiêu còn khó khăn, vướng mắc để rà soát, tháo gỡ.
Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội nhìn từ đường Nguyễn Tất Thành (Quận 4). (Ảnh MINH TÚ)

Thiết kế cầu Thủ Thiêm 4 ảnh hưởng đến cảng Nhà Rồng-Khánh Hội

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo phương thức đối tác công tư (PPP), đồng thời lấy ý kiến với đề nghị bổ sung chức năng Cảng du lịch quốc tế tại cảng Nhà Rồng-Khánh Hội (Quận 4).
Tham gia tọa đàm có nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Pháp, mong muốn tham gia các dự án phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khải Hoàn)

Doanh nghiệp Pháp quan tâm các dự án phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 27/6, tại tọa đàm được tổ chức ở trụ sở Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF) ở Paris, các doanh nghiệp Pháp bày tỏ mong muốn đồng hành với sự phát triển của đại đô thị phía nam Việt Nam, trong đó có các dự án phát triển cơ sở hạ tầng xanh tích hợp hoạt động dịch vụ, du lịch và kinh tế, nhằm phát huy tối đa giá trị dòng sông Sài Gòn.
Đại biểu Nguyễn Phi Thường (đoàn Hà Nội) góp ý kiến về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện hành lang pháp lý về mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng

Cho rằng phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là hướng ra để giải quyết những bài toán khó về giao thông đô thị cho các thành phố lớn, đại biểu Nguyễn Phi Thường đề nghị Quốc hội cần chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến mô hình này trong các luật như: Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng… để bảo đảm tính đồng bộ.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra trong phiên họp sáng 26/5. (Ảnh: DUY LINH)

Không lợi dụng việc xây dựng pháp luật để hợp thức hóa những sai phạm

Nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, song Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Lê Quang Mạnh nhấn mạnh quan điểm “tuyệt đối không lợi dụng việc xây dựng pháp luật để hợp thức hóa những sai phạm”.
Câu chuyện văn hóa: Mở rộng phố đi bộ, đừng chỉ để gọi tên

Câu chuyện văn hóa: Mở rộng phố đi bộ, đừng chỉ để gọi tên

Theo Quyết định số 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã và đang nỗ lực phát triển các tuyến phố đi bộ trong không gian đô thị. Bên cạnh các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm đã được hình thành mang lại giá trị về văn hóa, kinh tế, Thủ đô đã, đang và sẽ xây dựng thêm không gian đi bộ ở nhiều quận huyện khác.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh trong phiên họp chiều 12/5. (Ảnh: DUY LINH)

Cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Hồ Chí Minh cần mang tính đột phá, vượt trội

Những cơ chế, chính sách mới đề xuất áp dụng thí điểm cho TP Hồ Chí Minh cần “mang tính đột phá”, “vượt trội” theo tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội; song cũng cần khả thi, có trọng tâm, không dàn trải; tránh lợi dụng chính sách gây thất thoát, lãng phí.