Dù gói gọn trong một buổi, hoạt động đã ghi nhận nhiều chia sẻ, ý kiến và đề xuất của các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên với mong muốn ngành điện ảnh thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Quảng bá điểm đến thông qua điện ảnh
Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ). Đây là điểm du lịch cộng đồng được du khách quan tâm nhiều trong những năm gần đây, nhất là khi “đảo muối” này trở thành bối cảnh chính của bộ phim Hai Muối (đạo diễn-Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thành Vinh) được nhiều khán giả yêu thích trong thời gian qua.
Sau thành công của bộ phim Hai Muối, hình ảnh điểm du lịch cộng đồng Thiềng Liềng trở nên gần gũi, quen thuộc đối với người dân thành phố và du khách quốc tế. Việc khám phá các sản phẩm du lịch như: nghe đờn ca tài tử, ngâm chân với thảo dược, thưởng thức các món ăn, thức uống dân dã của địa phương hay ngắm cánh đồng muối trắng xóa bằng phương tiện xe đạp, xe điện đã mang lại trải nghiệm thú vị đối với khách phương xa.
Nhà sản xuất Lê Thị Kiều Nhi cho biết, việc phát triển điện ảnh gắn liền văn hóa và du lịch đã được nhiều nước thực hiện thành công, trong đó có Hàn Quốc. Theo bà Kiều Nhi, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là công cụ mạnh mẽ để quảng bá hình ảnh địa phương. Những bối cảnh của các bộ phim yêu thích nếu được giữ lại và có cách quảng bá bài bản sẽ trở thành điểm đến thu hút du khách.
“Chính vì thế, thành phố cần có kế hoạch kết hợp giữa việc tận dụng không gian di sản sẵn có và đầu tư xây dựng các phim trường chuyên nghiệp quy mô lớn với mục tiêu cuối cùng là biến thành phố trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu, nơi điện ảnh và du lịch hỗ trợ lẫn nhau để phát triển bền vững”, nhà sản xuất Lê Thị Kiều Nhi cho biết thêm.
“Chúng tôi thường chọn giải pháp là quay ở các vùng ven thành phố hay các tỉnh, thành phố khác. Chính vì thế, những người làm phim mong muốn ngành chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi để các di tích, không gian di sản ở trung tâm thành phố được lên phim một cách dễ dàng, từ đó góp phần quảng bá rộng rãi vẻ đẹp thành phố đến khán giả”, đạo diễn Nhâm Minh Hiền chia sẻ.
Góp ý kiến tại buổi sinh hoạt, nghệ sĩ Hữu Luân cho biết, không chỉ tạo ra doanh thu, điện ảnh có thể làm cho một vùng đất được biết đến từ một địa danh địa lý biến thành một địa chỉ văn hóa.
Ông đề xuất thành phố cần thành lập một Film Commission (Ủy ban Điện ảnh) để thúc đẩy sự phát triển văn hóa và du lịch. Tổ chức này sẽ đóng vai trò là đầu mối duy nhất giúp các đoàn làm phim trong nước và quốc tế đến thành phố quay phim trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hỗ trợ cấp phép.
Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hữu Luân cũng cho biết thành phố rất nhiều cảnh đẹp để làm bối cảnh quay phim. Ông đề xuất xây dựng một ngân hàng dữ liệu hình ảnh về các cảnh đẹp địa phương để quảng bá bối cảnh quay phim hiệu quả hơn.
Định hình bản sắc điện ảnh Việt
Buổi sinh hoạt chuyên đề không dừng lại ở nội dung phát huy giá trị văn hóa, lịch sử thành phố trong lĩnh vực điện ảnh, các nghệ sĩ, nhà làm phim còn mở rộng phạm vi đề tài, trao đổi nhiều ý kiến để thúc đẩy điện ảnh thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Nghệ sĩ Quyền Linh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, điện ảnh thành phố năm 2026 đang diễn ra hết sức sôi động. “Tuy nhiên, điện ảnh vẫn còn thiếu một thế hệ trẻ tham gia sân chơi này”, nghệ sĩ Quyền Linh cho hay.
Từ thực tế hiện nay, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh toàn diện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tận dụng tối đa tiềm năng của các thế hệ làm phim. Thành phố cần tạo ra các sân chơi sáng tạo và trại sáng tác để thu hút giới trẻ, những người sở hữu nhiều ý tưởng đột phá nhưng thiếu cơ hội tiếp cận ngành.
Ngoài ra, nghệ sĩ Quyền Linh cũng mong muốn thành phố có cơ chế để thành lập quỹ hỗ trợ điện ảnh giúp giải quyết khó khăn về tài chính cho những kịch bản chất lượng.
Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẵn sàng hỗ trợ các đoàn làm phim gặp khó khăn trong quá trình quay phim. Hiện thành phố cũng đang nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm cho văn hóa và chuẩn bị quỹ đất rộng lớn để xây dựng các phim trường chuyên nghiệp dự kiến trên 200ha. Hy vọng với quỹ đầu tư mạo hiểm, không chỉ lĩnh vực điện ảnh mà các lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp văn hóa thành phố sẽ được tháo gỡ khó khăn về kinh phí, có điều kiện phát triển hơn.
Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thái cam kết cơ quan quản lý nhà nước sẽ sớm có giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà làm phim, từ đó góp phần tạo nền móng vững chắc cho tương lai ngành nghệ thuật thứ bảy.
Phát biểu kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh bước vào công nghiệp văn hóa, điện ảnh là lĩnh vực có nhiều thuận lợi để phát triển mạnh mẽ.
Việc phát triển điện ảnh gắn với phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử sẽ mang lại sự cộng hưởng, từng bước xây dựng cái tên, định hình bản sắc của điện ảnh Việt. “Nếu chúng ta phát huy, đưa những giá trị văn hóa, di tích lịch sử vào điện ảnh, tôi tin rằng thế giới sẽ biết đến Việt Nam thông qua điện ảnh. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Điện ảnh thành phố sẽ cùng đồng hành với tất cả nghệ sĩ, nhà làm phim để đưa điện ảnh thành phố phát triển vững chắc, xứng danh là thành phố điện ảnh trong mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO”, bà Đinh Thị Thanh Thủy cho biết.